Bóng đá hôm nay 27/9: Maguire xin lỗi sau sai lầm, Đức treo thưởng lớn tại World Cup

27/09/2022 19:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cantona muốn làm Chủ tịch MU. Maguire lên tiếng xin lỗi sau sai lầm. Man City nhận tin dữ về John Stones. Tuyển Đức được treo thưởng lớn tại World Cup. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9, 28/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9, 28/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9, 28/9: Việt Nam vs Ấn Độ, Hàn Quốc vs Cameroon, Nhật Bản vs Ecuador, Indonesia vs Curacao.

 

Cantona muốn làm Chủ tịch MU

Huyền thoại Eric Cantona mới đây có cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ The Athletic (Anh). Ông tiết lộ rằng bản thân từng được Sir Alex Ferguson ủng hộ trở lại làm việc ở Old Trafford trong một vai trò quản lý những vấn đề ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị cựu Giám đốc điều hành Ed Woodward bác bỏ.

"Năm ngoái, tôi đã đề xuất với câu lạc bộ thay đổi cách làm của họ. Ed Woodward giỏi về tiếp thị nhưng không giỏi về bóng đá. MU nên có một chủ tịch bóng đá và sau đó họ nên có một chủ tịch tiếp thị. Chủ tịch bóng đá sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định trong bóng đá. Vì vậy, tôi đã đề xuất với họ rằng tôi nên làm chủ tịch bóng đá. Tôi đã gặp ông ấy (Ed Woodward) một vài lần, nhưng họ không chấp nhận điều đó! Tôi vẫn nghĩ dù là tôi hay ai đó khác, họ nên có ai đó biết về bóng đá. Đó phải là một người nào đó từ câu lạc bộ, những người hiểu biết về bóng đá và câu lạc bộ".

 

Chú thích ảnh

  

Maguire lên tiếng xin lỗi sau sai lầm

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng A3 Nations League, tuyển Anh và Đức cầm chân nhau với tỷ số 3-3. Harry Maguire là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở trận đấu này, với liên tiếp những sai lầm khó đỡ.

Phút 52, cầu thủ 29 tuổi phạm lỗi với Musiala trong vùng cấm khiến tuyển Anh chịu quả phạt đền. Ilkay Gundogan dễ dàng ghi bàn từ chấm 11 m để mở tỷ số cho tuyển Đức. Phút 67, trung vệ của MU rê dắt lỗi dẫn đến tình huống phản công mang về bàn thắng thứ 2 của tuyển Đức. Hai tình huống mắc lỗi khiến trung vệ đội trưởng của MU hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Sau trận đấu, Maguire lên tiếng xin lỗi. Anh viết trên trang cá nhân : “Sai lầm là một phần của trò chơi, tôi xin lỗi. Hãy đón nhận những điều tích cực và hướng tới Qatar. Khoảng thời gian khó khăn sẽ khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn".

Với việc đang không có phong độ tốt, khả năng đá chính của Maguire tại World Cup 2022 bị bỏ ngỏ. Hiện tại anh cũng đang phải ngồi dự bị cho Varane và Martinez ở MU.

 

Chú thích ảnh

  

Tuyển Đức được treo thưởng lớn tại World Cup

Theo ESPN, LĐBĐ Đức (DFB) vừa có một cuộc họp với các ngôi sao quan trọng của Cỗ xe tăng như Manuel Neuer, Thomas Muller, Joashua Kimmich và Ilkay Gundogan. Họ đã trao đổi rất nhiều thứ liên quan đến VCK World Cup 2022, trong đó có cả mức thưởng cho hành trình của đội ở giải đấu năm nay.

Cụ thể, mỗi tuyển thủ Đức sẽ nhận khoản thưởng lên đến 400.000 euro nếu vô địch giải đấu ở Qatar. Trong trường hợp để thua trong trận chung kết, mỗi cầu thủ của Đức sẽ nhận 250.000 euro. Nếu về đích thứ 3 mức thưởng sẽ là 200.000 euro, trong khi đó mức thưởng 150.000 euro cho vị trí thứ 4 chung cuộc. Nếu Cỗ xe tăng dừng bước ở tứ kết, mỗi cầu thủ sẽ nhận 100.000 euro, ngoài ra đứng bảng đấu của mình ở vòng bảng mỗi cầu thủ sẽ nhận 50.000 euro.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng World Cup 2022, gặp Nhật Bản vào 23/11, chạm trán Tây Ban Nha 4 ngày sau đó trước khi đụng độ Costa Rica vào 1/12.

 

Chú thích ảnh

  

Man City nhận tin dữ về John Stones

Trong một pha bóng ở trận gặp đội tuyển Đức, John Stones đã bị đau. Tình hình của Stones không mấy khả quan và cầu thủ này phải rời sân ngay từ phút 37 để nhường chỗ cho Kyle Walker.

Sau trận, huấn luyện viên Gareth Southgate đã đề cập ngắn gọn đến chấn thương của Stones, xác nhận đó là vấn đề về gân khoeo. Việc John Stones bị chấn thương là một tin dữ với Man City, có thể ảnh hưởng đến các trận đấu sắp với MU và Liverpool. Stones đã có 2 pha kiến tạo ở Premier League mùa này cùng 1 bàn thắng ấn tượng ở Champions League vào lưới Dortmund.

 

Chú thích ảnh

  

FIFA phải bồi thường cho Barca

Trong trận giao hữu giữa Uruguay và Iran hôm 23/9, trung vệ Ronald Araujo đã bị rách cơ đùi. Để điều trị dứt điểm, Ronald Araujo phải phẫu thuật, đồng nghĩa với việc sẽ không thể thi đấu từ 6 đến 7 tuần. Khoảng thời gian điều trị kéo dài sẽ khiến cầu thủ phòng ngự 23 tuổi bỏ lỡ các trận đấu quan trọng khi Barcelona đụng độ Real Madrid, Bayern Munich và Inter Milan. Nếu không kịp bình phục, Ronald Araujo thậm chí sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu của World Cup 2022.

Theo Chương trình bảo vệ cầu thủ (PPP), FIFA sẽ bồi thường cho câu lạc bộ chủ quản nếu cầu thủ thuộc biên chế bị chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Mức bồi thường này chỉ áp dụng với những ca chấn thương kéo dài trên 28 ngày và tối đa một năm.

Số tiền bồi thường sẽ được tính toán dựa trên mức lương cố định của cầu thủ liên quan. Với trường hợp của Ronald Araujo, FIFA sẽ phải thanh toán tối đa 7,5 triệu euro (tương đương 20.548 euro/ngày, tối đa trong 365 ngày) để đền bù cho Barca, theo tính toán của tờ Mundo Deportivo.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm