Bóng đá hôm nay 23/3: Pogba từng bị trầm cảm ở MU, Juventus gây sốc với Salah

23/03/2022 08:50 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 23/3: Paul Pogba từng bị trầm cảm, Juventus gây sốc với Mohamed Salah.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/3, 24/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/3, 24/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 23/3, 24/3: U23 UAE vs U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam vs U23 Iraq, U23 Thái Lan vs U23 Qatar.

 

Paul Pogba từng bị trầm cảm

Paul Pogba nhận được rất nhiều kỳ vọng tại Man United khi trở về CLB từ Juventus. Không phải vấn đề mức phí chuyển nhượng, tài năng của Pogba là điều khiến các CĐV đặt niềm tin "Quỷ đỏ" sẽ sớm trở lại đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, cho tới nay, MU vẫn chưa thể tìm lại hình ảnh xưa của mình. Cá nhân Pogba thì liên tục phải nhận những lời chỉ trích. Theo cá nhân Pogba chia sẻ, anh từng có thời gian bị trầm cảm.

"Tôi từng bị trầm cảm trong sự nghiệp của mình, nhưng chúng ta sẽ không nói về nó. Đôi khi bạn không biết mình là ai. Bạn chỉ muốn cô lập bản thân, ở một mình. Đây là những dấu hiệu không thể nhầm lẫn.

Vấn đề bắt đầu khi tôi làm việc cùng Jose Mourinho tại MU. Bạn đặt câu hỏi cho bản thân, bạn tự hỏi mình có lỗi không vì bạn chưa từng trải qua những khoảnh khắc này trong đời. Tất cả các vận động viên hàng đầu đều trải qua những khoảnh khắc này nhưng ít người nói về nó. Đó là điều không thể tránh khỏi. Bạn sẽ cảm thấy nó (trầm cảm) trong cơ thể bạn, trong đầu của bạn. Điều này có thể diễn ra trong một tháng, thậm chí một năm. Nhưng bạn không cần phải công khai nói ra, trong mọi trường hợp.

Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và chúng tôi không phàn nàn gì cả, nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi trải qua những khoảnh khắc khó khăn hơn những người khác, giống như mọi người khác trong cuộc sống", Pogba nói với Le Figaro.

Chú thích ảnh
Pogba cho biết anh từng bị trầm cảm

 

Juventus gây sốc với Salah

Theo báo chí Anh cho biết, Salah và Liverpool đang gặp vấn đề trong việc gia hạn hợp đồng. The Kop không muốn đáp ứng yêu cầu mức lương hơn 400 nghìn bảng/tuần của Salah. Điều này hoàn toàn có thể khiến cầu thủ người Ai Cập rời Anfield trong thời gian tới khi hợp đồng giữa 2 bên sẽ đáo hạn vào 2023.

Nhận thấy cơ hội của mình, Juventus đã điền tên Salah vào kế hoạch chuyển nhượng của mình. "Lão bà" đang rất muốn sở hữu cầu thủ người Ai Cập nhằm gia tăng sức mạnh đội hình nhằm chinh phục Cúp C1. Ở mùa Đông vừa qua, Juventus đã chiêu mộ Dusan Vlahovic nhưng họ vẫn bị loại sớm tại vòng 1/8.

Mức phí chiêu mộ Salah hiện tại được đánh giá là 100 triệu euro. Con số này có thể giảm xuống nếu Liverpool không thể gia hạn hợp đồng với Salah. Thậm chí, họ có thể mất trắng Salah vào năm 2023 nếu cương quyết giữ chân anh vào mùa giải tới nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh
Salah có thể rời Liverpool

 

Barcelona nối lại đàm phán với Dembele

Barca sẽ trở lại đàm phán gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele. Trước đó, đôi bên không tìm được tiếng nói chung và tưởng như cầu thủ người Pháp phải khăn gói rời Camp Nou ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Tuy nhiên, HLV Xavi đã yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona giữ chân Dembele ở lại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xavi, Dembele thi đấu ngày càng hiệu quả và đạt được phong độ cao.

Theo trang Barca Universal tiết lộ, trong trận đấu với Real Madrid, Dembele cũng đã đưa ra thông điệp ở lại. Cầu thủ người Pháp đã nói lớn với CĐV rằng "Chicos me quedo", nghĩa là "Tôi sẽ ở lại".

Dembele từng có cơ hội gia nhập MU từ Barcelona vào mùa Hè 2020 nhưng anh đã từ chối. Cầu thủ người Pháp kiên quyết bám trụ tại Barcelona để khẳng định bản thân. Có thể thấy, Dembele ít nhiều vẫn có mong muốn thi đấu cho Barcelona.

Chú thích ảnh
Dembele muốn ở lại Barcelona

 

West Ham hét giá Rice lên tới 150 triệu bảng

Declan Rice là một trong những cái tên "hot" nhất trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Anh luôn là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng lớn, đặc biệt là Chelsea và Man United. Cả hai đội bóng này đều muốn gia tăng sức mạnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự và xác định Rice là mục tiêu hợp lý nhất thời điểm này.

Mùa Hè 2020, Chelsea từng nỗ lực theo đuổi Rice nhưng West Ham gây sức ép với mức phí 50 triệu bảng. Theo Daily Mail, mới đây HLV Moyes khẳng định West Ham sẽ không bán Rice với mức phí thấp hơn 150 triệu bảng.

Hiện tại, Rice có hạn hợp đồng với West Ham tới năm 2024, kèm điều khoản lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Mức giá trị của cầu thủ người Anh được đánh giá chỉ khoảng 67 triệu bảng. Con số 150 triệu hiện được xem là mức phí không tưởng để West Ham giữ chân Rice.

Chú thích ảnh
West Ham hét giá 150 triệu bảng cho Rice

 

Alphonso Davies sắp trở lại

Bayern Munich vừa đón nhận tin vui khi hậu vệ trái Alphonso Davies sắp quay trở lại thi đấu. Trên trang Instagram cá nhân, Davies mới đây đã đăng đoạn clip của mình trong phòng tập gym. Cầu thủ người Canada thời gian qua đã phải điều trị hậu Covid-19 liên quan đến tim.

Bayern Munich hiện vẫn chưa xác định rõ ngày Davies có thể chính thức trở lại thi đấu. Tuy nhiên, HLV Nagelsmann cho biết, Davies có thể góp mặt trong trận đấu với Villarreal tại tứ kết Cúp C1 sắp tới.

"Chúng tôi đã có buổi kiểm tra (thứ Sáu, 18/3). Tuy tình hình cải thiện chậm nhưng đã có những tín hiệu tốt. Cậu ấy có thể trở lại trong khoảng 3-4 tuần nữa. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Davies có thể thi đấu với Villarreal tại Cúp C1", HLV Nagelsmann chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm