Bóng đá hôm nay 23/11: MU lo chi đậm cho dàn trợ lý của Solskjaer, Ronaldo đua giải The Best với Messi

23/11/2021 11:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 23/11: MU lỗ hàng triệu bảng vì sa thải Ole, Ronaldo đua giải The Best với Messi, lịch thi đấu bóng đá.

Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay: Trực tiếp bóng đá Champions League vòng bảng lượt 5

Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay: Trực tiếp bóng đá Champions League vòng bảng lượt 5

Lịch thi đấu Cúp C1. Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 lượt trận 5. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch thi đấu bóng đá Champions League. Lịch trực tiếp vòng bảng Cúp C1.

 

MU lỗ hàng triệu bảng vì sa thải Ole

Theo tờ Daily Mail, MU có thể sẽ phải chi ra hàng triệu bảng để bồi thường cho ban huấn luyện sau khi sa thải Ole Gunnar Solskjaer.

Sự ra đi của chiến lược gia người Na Uy là không thể tránh khỏi sau thất bại 1-4 trước Watford cuối tuần qua. Nhưng dàn trợ lý của ông, gồm Mike Phelan, Kieran McKenna, HLV thủ môn Richard Hartis và cả Michael Carrick vẫn đang ở lại CLB.

Tuy nhiên, khi một HLV mới cập bến, người đó có thể sẽ thay toàn bộ dàn trợ lý trên. Khi đó, “Quỷ đỏ” sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền cho việc bồi thường vì họ chỉ vừa mới gia hạn hợp đồng mới với những người này hồi tháng trước.

Hiện tại, Pochettino và Zidane đang là hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại MU.

Chú thích ảnh
MU đối diện với việc phải bồi thường hàng triệu bảng vì sa thải Ole

Ronaldo đua giải The Best với Messi

FIFA vừa công bố các đề cử cho giải thưởng cầu thủ, thủ môn và huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm qua.

Như mọi khi, người hùng của Argentina, Lionel Messi đã có tên trong danh sách rút gọn cho giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất. Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski cũng vậy. Đây được cho là 3 ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cá nhân của FIFA.

Ngoài ra, những ngôi sao khác như N’Golo Kante, Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Neymar cũng có tên trong danh sách.

Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Thủ môn nam xuất sắc nhất của FIFA cũng rất gay gắt, với sự xuất hiện của Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer và Kasper Schmeichel.

Chú thích ảnh
Messi tiếp tục cạnh tranh danh hiệu cá nhân với Ronaldo

11 ứng viên cho giải Cầu thủ Nam xuất sắc nhất năm của FIFA:

Karim Benzema (Pháp / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bỉ / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha / Juventus/ MU)

Erling Haaland (Na Uy / Dortmund)

Jorginho (Italy / Chelsea)

N’Golo Kanté (Pháp / Chelsea)

Robert Lewandowski (Ba Lan / Bayern)

Kylian Mbappé (Pháp / PSG)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona / PSG)

Neymar (Brazil / PSG)

Mohamed Salah (Ai Cập / Liverpool)

Xavi được học trò ủng hộ

Jordi Alba thừa nhận việc bổ nhiệm HLV Xavi gần đây đã tiếp thêm "động lực" cho Barca để giành chiến thắng.

Alba nói với các phóng viên: “Đối với tôi, việc bổ nhiệm Xavi đã tiếp thêm động lực cho CLB. Tôi sẽ trả lời thay cho ông ấy. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để khiến ông ấy tự hào. Đó là sứ mệnh của các cầu thủ”.

“Các hoạt động của Xavi trước khi tập luyện rất vui. Nó khiến chúng tôi gắn kết với nhau. Các buổi tập rất vui nhưng cũng rất khắt khe”.

“Xavi rất lạc quan. Ông ấy là một người rất tích cực. Tôi nghĩ ông ấy đang khuyến khích chúng tôi nhiều hơn".

Chú thích ảnh
Jordi Alba lên tiếng ca ngợi Xavi

Sao Liverpool muốn viết lại lịch sử

Alexander-Arnold đã ghi 2 bàn thắng và có 8 kiến tạo qua 13 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Hậu vệ của Liverpool đã bày tỏ tham vọng muốn viết lại nhiều kỷ lục trước khi treo giày.

“Tôi muốn phá càng nhiều kỷ lục càng tốt. Tôi muốn làm nên lịch sử với màn trình diễn và tài năng của mình, và đi vào lịch sử”, Alexander-Arnold tuyên bố.

“Đối với tôi, điều quan trọng là đóng góp nhiều nhất có thể cho đội và đảm bảo chúng tôi giành chiến thắng. Danh hiệu đồng đội quan trọng hơn nhiều so với danh hiệu cá nhân nhưng để lấy đó làm động lực, tôi muốn đặt mục tiêu cho bản thân”.

“Mức tối thiểu luôn là con số gấp đôi và tôi đã đạt được con số đó rồi. Tôi chỉ muốn đóng góp nhiều nhất có thể. Tôi có lẽ sẽ nói rằng mùa giải này tôi sẽ có 15 đến 20 kiến tạo trong giải đấu.

Chú thích ảnh
Sao Liverpool muốn viết lại lịch sử

Malaysia chỉ tập trung... 11 cầu thủ

Trong buổi hội quân mới đây của Malaysia, chỉ có 11 cầu thủ góp mặt trong danh sách 28 người của HLV Tan Cheng Hoe. Lý do là bởi phần lớn lực lượng của Malaysia còn đang bận đá bán kết Cúp quốc gia ở các CLB. Và giải đấu này phải đến 28/11 mới kết thúc.

HLV Tan Cheng Hoe  từng đánh tiếng kêu gọi công ty tổ chức giải nội địa điều chỉnh lịch nhưng bất thành. Điều đó dẫn đến việc buổi hội quân mới nhất của Malaysia không đủ người và còn không thể chia đội để đá đối kháng.

Malaysia cùng bảng B với Việt Nam ở AFF Cup 2020 và sẽ có trận mở màn gặp Campuchia vào ngày 6-12. Lúc này, á quân AFF vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm