Bóng đá hôm nay 19/8: Tiết lộ hợp đồng của MU với Casemiro, Barca bị tố ‘bắt nạt’ Braithwaite

19/08/2022 07:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 19/8: Tiết lộ hợp đồng của MU với Casemiro, Barca bị tố ‘bắt nạt’ Braithwaite, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/8, 20/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/8, 20/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/8, 20/8: HAGL vs Hải Phòng, Hà Tĩnh vs Nam Định, Viettel vs SLNA, U15 HAGL vs U15 SLNA.

 

Tiết lộ hợp đồng của MU với Casemiro

Theo Neil Custis, tiền vệ Casemiro sẽ trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất ở MU nếu hoàn thành vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng từ Real Madrid.

Đến sân Old Trafford, cầu thủ 30 tuổi sẽ được tăng gấp đôi lương so với những gì anh đang được nhận ở Los Blancos. Cụ thể, Casemiro sẽ có mức thu nhập 350.000 bảng/tuần.

Ở MU, chỉ có Ronaldo với 480.000 bảng/tuần và thủ thành David de Gea với 375.000 bảng/tuần là có mức lương cao hơn Casemiro. Ngoài ra, cầu thủ người Brazil sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm.

Giám đốc thể thao John Murtough đã đạt được nhiều tiến bộ trong vài ngày qua về thỏa thuận với Casemiro. MU đang hy vọng có thể xác nhận thỏa thuận trước cuộc đụng độ với Liverpool ở vòng 3 Premier League.

Chú thích ảnh
MU tiến gần thỏa thuận với Casemiro

Barca bị tố ‘bắt nạt’ Braithwaite

Giám đốc Hiệp hội cầu thủ Đan Mạch, Michael Sahl Hansen, đã tuyên bố Barca cần phải dừng hành động “bắt nạt” Martin Braithwaite.

Ban đầu, đội bóng xứ Catalunya đưa Braithwaite về từ Leganes vào tháng 2 năm 2020 khi được La Liga cho phép thực hiện vụ chuyển nhượng khẩn cấp gây tranh cãi. Anh được trao một hợp đồng đến năm 2024 nhưng đã không nằm trong kế hoạch của HLV Xavi. Giờ đây, Barca đang tìm cách chấm dứt hợp đồng với tiền đạo này để giảm quỹ lương.

“Cách mà Martin đang bị đối xử hoàn toàn không hợp lý. Đó là một hành động nằm đâu đó giữa bắt nạt và quấy rối. Thật đáng xấu hổ khi Barca đang cố gắng loại cậu ấy ra khỏi hợp đồng, khỏi công việc của cậu ấy”, ông Hansen chia sẻ.

“Một cầu thủ đến giải cứu trong bối cảnh họ gặp áp lực và giờ bị đối xử như vậy. Sự đàng hoàng ở đâu?”.

Chú thích ảnh
Barca bị chỉ trích vì cách đối xử với Braithwaite

Mike Dean thừa nhận sai lầm trong trận derby London

Trọng tài tổ VAR, Mike Dean, thừa nhận ông đã ra quyết định sai trong tình huống Cristian Romero kéo tóc Marc Cucurella trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Tottenham tuần trước. HLV Thomas Tuchel sau trận đã rất tức giận và đã yêu cầu trọng tài chính Antony Taylor không điều khiển thêm trận đấu nào có sự góp mặt của The Blues.

“Đối với bàn thắng thứ hai của Harry Kane, tôi đã yêu cầu trọng tài Anthony Taylor chờ trong khi tôi xem xét sự cố liên quan đến Cristian Romero của Tottenham và Marc Cucurella của Chelsea. Tôi không thể trao một quả phạt trực tiếp từ VAR, nhưng tôi có thể đề nghị với Taylor rằng ông ấy nên xem lại video để xem xét một tình huống có thể thẻ đỏ. Trong vài giây để quyết định, tôi đã cho rằng đó không phải một hành vi bạo lực”, Mike Dean chia sẻ.

“Lẽ ra tôi nên yêu cầu Taylor đến xem màn hình bên sân để tự ông ấy xem xét. Trọng tài chính luôn là người có tiếng nói cuối cùng. Nhưng tôi đã tin vào kinh nghiệm hơn 20 năm cầm còi của mình và đưa ra lựa chọn sai lầm”.

Chú thích ảnh
Mike Dean thừa nhận sai lầm trong trận derby London

Guardiola nổi giận vì tin đồn giữa Silva và Barca

HLV Pep Guardiola đã cáu gắt với một phóng viên sau khi được hỏi về khả năng chuyển đến Barca của Bernardo Silva.

“Vào thứ Tư tới, các cậu sẽ thấy Silva ra sân. Và chắc chắn là cậu ấy ra sân cho chúng tôi, cho Man City!", Guardiola phát biểu.

"110% tôi muốn Silva ở lại. Tôi yêu cậu ấy. Tôi trở nên yếu ớt khi nói về cậu ấy và Siva biết chúng tôi muốn có cậu ấy trong đội hình", Guardiola trước đây đã nói.

Chú thích ảnh
Guardiola nổi giận vì tin đồn giữa Silva và Barca

Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang tiết lộ với truyền thông nước nhà về kế hoạch dài hơi nhằm đưa đội tuyển nước này tới World Cup 2026.

Theo đó, chủ tịch FAT nhấn mạnh quan điểm với Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin về việc phải trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện mình ở các đội tuyển quốc gia. Điều này sẽ giúp Thái Lan có thế hệ cầu thủ hay nối tiếp Chanathip, Dangda, Bunmathan ở “Voi chiến”.

Thái Lan từ thời điểm này sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi để dự những giải đấu như SEA Games hay ASIAD. Đây là điều đáng chú ý vì FAT muốn triệt để chủ trương cho cầu thủ trẻ thi đấu để tích lũy cho tương lai gần.

Những cầu thủ được đầu tư của FAT là lứa sinh sau ngày 1/1/2001, đủ điều kiện dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024, đồng thời là vòng loại Olympic Paris.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm