Bóng đá hôm nay 19/11: Zidane mở đường tới MU, Chelsea có hỏa lực đấu Leicester

19/11/2021 12:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 19/11: Zidane mở đường tới MU, Chelsea có hỏa lực đấu Leicester, lịch thi đấu bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 19/11, 20/11: Nữ Thái Nguyên vs Hà Nội, nữ Hà Nam vs Than KSVN, Augsburg vs Bayern, Levante vs Bilbao, Monaco vs Lille.

 

Zidane mở đường tới MU

Zinedine Zidane, 49 tuổi, đang là ứng cử viên thay thế Ole Gunnar Solskjaer tại MU. Và cựu tuyển thủ Pháp, Emmanuel Petit, tiết lộ Zidane đang học tiếng Anh để chuẩn bị tới sân Old Trafford làm việc. Cụm từ đầu tiên mà ông học được cho là “chuyền cho Ronaldo”.

“Nếu bạn là HLV của một CLB bóng đá, bạn cần phải nói được các ngôn ngữ khác nhau. Tôi biết Zinedine nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng tôi khá chắc chắn rằng tiếng Anh không phải là một trong số đó”, Petit chia sẻ.

“Giao tiếp rất quan trọng, vì vậy nếu bạn không nói được ngôn ngữ khi đến một CLB như MU, đó có thể là vấn đề lớn. Tôi được cho biết rằng anh ấy đã học tiếng Anh thời gian gần đây. Nhưng tôi vẫn chưa tin được việc Zidane sẽ tới MU làm việc”.

Bong da, bong da hom nay, Zidane, MU, chuyển nhượng MU, Chelsea, Chelsea vs Leicester City, bong da Anh, Ngoai hang Anh, tin bong da hom nay, tin tuc bong da
Zidane chuẩn bị tới MU thay Ole?

Chelsea có hỏa lực đấu Leicester

Chelsea đã được tăng cường hỏa lực trước thềm trận gặp Leicester cuối tuần này khi tiền đạo Timo Werner đã trở lại tập luyện vào thứ Sáu.

Cầu thủ 25 tuổi trước đó đã bỏ lỡ 5 trận gần nhất của Chelsea vì chấn thương gân khoeo. Anh đã có 2 bàn sau 10 trận cho The Blues mùa này và rất ăn ý với Lukaku trên hàng công trước khi gặp chấn thương.

Vào cuối tuần này, Chelsea có thể sẽ có sự phục vụ của Werner trong chuyến làm khách gặp Leicester. Werner đang cải thiện khá nhiều ở mùa giải này và việc được ra sân sẽ càng giúp anh tự tin hơn.

Bong da, bong da hom nay, Zidane, MU, chuyển nhượng MU, Chelsea, Chelsea vs Leicester City, bong da Anh, Ngoai hang Anh, tin bong da hom nay, tin tuc bong da
Werner trở lại tập luyện với các đồng đội

Báo Hàn dự đoán Việt Nam vô địch AFF Cup

Tháng tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Tờ Daum của Hàn Quốc đã dự đoán thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đạt được mục tiêu đề ra và thống trị bóng đá Đông Nam Á.

“Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ thách thức chức vô địch AFF Cup 2020 và bỏ lại nỗi thất vọng ở vòng loại cuối cùng World Cup”.

“Việt Nam nay đã trở thành 'cường quốc Đông Nam Á' và sẽ tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 trước khi vòng loại cuối cùng diễn ra vào tháng 1/2022. Việt Nam bị đánh giá yếu nhất ở vòng loại cuối cùng, nhưng ở AFF Cup họ lại là đương kim vô địch”, tờ Daum viết.

Ngày mai (20/11), ĐT Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu. Sau đó, đoàn quân áo đỏ sẽ lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Lào vào ngày 6/12.

Chú thích ảnh
Báo Hàn dự đoán Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup

Fabregas tiết lộ cách làm việc của Conte

Tiền vệ Cesc Fabregas từng có khoảng thời gian làm việc với Antonio Conte tại Chelsea. Anh đã có những chia sẻ về ông thầy cũ của mình và những gì các cầu thủ Tottenham có thể kỳ vọng trong thời gian tới.

“Tôi nghĩ Antonio biết chính xác ông ấy muốn gì. Nó giống như việc đi học vậy. Tôi hứa với bạn, ông ấy sẽ nói với bạn, từ thủ môn cho đến tiền đạo rằng bạn phải làm gì. Chính xác tất cả mọi thứ luôn”, Fabregas chia sẻ về cách làm việc của Conte.

“Tôi đã làm việc với nhiều HLV, ví dụ như Pep Guardiola, những người có rất nhiều yêu cầu nhưng chúng tôi vẫn có quyền tự do riêng. Với Conte, sự tự do không tồn tại. Ông ấy đã nói cho tôi biết rằng tôi phải chuyền bóng ở đâu”.

Chú thích ảnh
Conte yêu cầu học trò từ những điều nhỏ nhất

Barca và Dani Alves kí hợp đồng với điều khoản cực khó tin

Hợp đồng của Dani Alves với Barca chỉ có hạn 6 tháng. Alves cũng sẽ sang tuổi 39 cuối mùa này và lĩnh lương có lẽ là thấp nhất La Liga nhưng hợp đồng của anh có điều khoản khó tin.

Cụ thể, bất cứ đội nào muốn mua lại Alves phải trả cho Barca tới 84 triệu bảng. Chi tiết kỳ lạ này tô điểm cho hợp đồng “siêu thực” của Alves ở lần thứ 2 khoác áo Barca trong sự nghiệp sau lần đầu được Pep Guardiola đưa về Camp Nou 13 năm trước.

Vẫn theo RAC1, trong hợp đồng của Alves không có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm và phải đến tháng 1/2022, Alves mới có thể đá trận đầu tiên cho Barca. Chủ tịch Joan Laporta là người chiêu mộ Alves và quyết định được đưa ra sau khi có sự đồng thuật từ tân HLV Xavi, với mục tiêu chính là nhằm nâng cao tinh thần thi đấu của đội bóng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm