Bóng đá hôm nay 17/12: MU không dùng Cavani ở trận đấu với Sheffield Utd?

17/12/2020 22:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay: MU không dùng Cavani ở trận đấu với Sheffield United? Cha Messi lên tiếng về tương lai con trai. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh.

Sheff Utd - MU: Van de Beek có thể thay Pogba nhưng cần được đá nhiều hơn

Sheff Utd - MU: Van de Beek có thể thay Pogba nhưng cần được đá nhiều hơn

Sheff Utd - Man Utd: Van de Beek có thể thay Pogba nhưng cần được đá nhiều hơn. K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay: MU đấu với Sheffield United. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 13

* 01h00 ngày 18/12: Aston Villa vs Burnley (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

* 03h00 ngày 18/12: Sheffield United vs MU (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Sheffield United vs M.U: Không mạo hiểm vội dùng Cavani

Edinson Cavani đã trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương cơ trong trận thắng West Ham 3-1 cách đây nửa tháng. Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer sẽ không mạo hiểm sử dụng tiền đạo 33 tuổi trong chuyến làm khách trên sân Sheffield United đêm nay. Điều này đã được chiến lược gia người Na Uy xác nhận trong cuộc họp báo.

“Quá trình hồi phục của Edinson Cavani rất thuận lợi, nhưng chúng tôi phải cân nhắc các nguy cơ”, Solskjaer cho biết. “Để cậu ấy trở lại ở trận này có lẽ là hơi sớm. Tôi nghĩ mình sẽ không điền tên cậu ấy vào danh sách thi đấu. Chúng tôi sẽ phải chơi 6 trận trong vòng 16 ngày. Chúng tôi biết mình không thể mạo hiểm khi cầu thủ chưa hoàn toàn sẵn sàng. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần xem xét trước khi lựa chọn đội hình.”

 

Chú thích ảnh
MU sẽ không mạo hiểm với Cavani

 

Cha Messi lên tiếng về tương lai con trai

Dù Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã từ chức nhưng vấn đề tương lai của Lionel Messi ở Barcelona vẫn là chủ đề thu hút quan tâm của dư luận. Mới đây, tờ El Chiringuito (Tây Ban Nha) gây xôn xao khi đưa tin PSG đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Messi, chứ không phải Man City - đội bóng từng tiếp cận M10 khi anh gửi bản fax xin được rời Barca theo dạng tự do. Nguồn tin của El Chiringuito khẳng định cha Messi và cũng là quản lý của anh đã gặp đại diện của PSG tại lãnh sự quán Qatar ở Catalunya tuần trước để bàn về thương vụ.

Tuy nhiên, qua Instagram cá nhân, cha của Messi đã phủ nhận thông tin trên. Ông Jorge Messi cho biết: “Sai. Lại 1 chuyện bịa đặt. Tôi vẫn ở Argentina từ tháng 9. Tin tức giả.”

Hợp đồng hiện tại giữa Messi và Barca sẽ đáo hạn vào Hè năm sau. Nếu không sớm đạt thảo thuận gia hạn với đội trưởng người Argentina, Barca sẽ đối diện nguy cơ mất trắng anh sau mùa giải 2020-21.

 

Chú thích ảnh
Không có chuyện ông Jorge Messi đàm phán với PSG

  

West Brom bổ nhiệm Sam Allardyce làm HLV

Chỉ ít giờ sau khi sa thải Slaven Bilic, CLB West Brom đã công bố quyết định bổ nhiệm HLV Sam Allardyce tiếp quản băng ghế chỉ đạo. Sam Allardyce là gương mặt không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh. “Big Sam” là gương mặt kỳ cựu tại Premier League, với thời gian cầm quân ở Bolton Wanderers, Blackburn Rovers hay West Ham United. Ông cũng từng có thời gian ngắn dẫn dắt tuyển Anh nhưng phải chia tay sau khi dính bê bối tư vấn lách luật.

Dù không ít lần đối mặt khó khăn nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đội bóng Premier League nào phải xuống hạng khi được Allardyce dẫn dắt. Hiện West Brom đang xếp áp chót trên BXH khi chỉ có 7 điểm sau 13 vòng đấu.

 

Chú thích ảnh
Sam Allardyce trở lại với Ngoại hạng Anh

  

Đại diện của Kroos: “Haaland sẽ đến Real Madrid”

Volker Struth - người đại diện của Toni Kroos - mới đây đã dự đoán về điểm đến tiếp theo của tài năng trẻ Erling Haaland. “Cậu ấy còn rất trẻ. Toni, có thể cậu ấy sẽ sát cánh cùng cậu vào một ngày không xa đấy. Cậu ấy đang trên đường tới đó (ám chỉ Real Madrid, CLB Kroos đang khoác áo).”

Dự đoán của Struth hoàn toàn có cơ sở. Những kỳ chuyển nhượng vừa qua, Real Madrid luôn nằm trong nhóm CLB theo đuổi Haaland. Các nguồn tin cho biết Chủ tịch Florentino Perez của Real đã xác định Hè 2021 là thời điểm chín muồi để đưa Haaland về Bernabeu. Đó là thời điểm Haaland bước sang tuổi 21, và sự nghiệp cũng trưởng thành hơn trong màu áo Dortmund và môi trường Bundesliga. Một điểm quan trọng khác: Haaland được xem như món quà chiến thắng của Chủ tịch Perez trong nhiệm kỳ mới.

Haaland gia nhập Dortmund hồi cuối tháng 12/2019. Tài năng người Na Uy đã ký hợp đồng có thời hạn tới Hè 2024 kèm điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro.

Chú thích ảnh
Đại diện của Kroos đoán Haaland sẽ đến Real Madrid

  

Arsenal chào đón Wenger trở lại giúp đội bóng

Arsenal đang sa sút không phanh dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Sau 13 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đã rớt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Trước tình cảnh đó, người hâm mộ đã kêu gọi Arsene Wenger trở lại giúp đội bóng cũ, ít nhất trong vai trò của một cố vấn. Giám đốc kỹ thuật của Arsenal, ông Edu Gaspar, ủng hộ điều này.

Ông chia sẻ: “Sự hiện diện của Arsene Wenger xung quanh đội bóng là điều vô cùng cần thiết. Thậm chí, Mikel (Arteta) khi khó khăn cũng gọi điện thoại để nhận tư vấn từ những người quen biết cũng là điều hết sức bình thường. Nếu Wenger ở đây thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, sẽ không công bằng từ vị trí của tôi (gửi lời mời cho ông Wenger), mà phải cần những người ở cấp cao hơn”.

Cả Edu Gaspar và Arteta khi còn thi đấu đều là học trò của HLV Wenger trong 22 năm của ông ở CLB. Sau khi rời Arsenal vào cuối mùa 2018, Wenger chỉ làm công việc tư vấn chuyên môn cho FIFA.

Chú thích ảnh
Arsenal chào đón Wenger trở lại giúp đội bóng

  

 

K.Đ

Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm