Bóng đá hôm nay 12/8: Sếp MU sang Ý đón tân binh. Barca khó thanh lý Depay

12/08/2022 16:38 GMT+7 | Bóng đá 24h

FIFA chính thức đổi lịch trận khai mạc World Cup. Giám đốc MU sang Ý đàm phán đón tân binh. Barca gặp khó trong việc thanh lý Depay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/8, 13/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/8, 13/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/8, 13/8: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia, Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, TPHCM vs Bình Định.

 

FIFA chính thức đổi lịch trận khai mạc World Cup

Ngày 11/8, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã chính thức thông báo về việc tổ chức trận khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 sớm hơn một ngày, để đội chủ nhà Qatar được thi đấu trận đầu tiên của giải.

Theo lịch trình ban đầu, World Cup 2022 sẽ khai màn vào ngày 21/11 bằng trận đấu giữa Senegal và Hà Lan ở bảng A. Tuy nhiên, FIFA hiện đã quyết định đẩy trận Qatar- Ecuador, cũng ở bảng A, lên đá đầu tiên, vào ngày Chủ nhật (20/11). Điều đó có nghĩa World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11-18/12.

Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, nước chủ nhà đã tham gia vào trận khai mạc giải đấu: Đức gặp Costa Rica năm 2006, Nam Phi gặp Mexico năm 2010, Brazil đánh bại Croatia năm 2014, Nga dễ dàng vượt qua Saudi Arabia năm 2018. Giải đấu gần nhất mà đội chủ nhà không đá trận khai mạc là vào năm 2002, khi Senegal đánh bại Pháp trong trận khai mạc giải đấu đồng tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Qatar hoan nghênh động thái của FIFA, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng không để các cổ động viên bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

 

Chú thích ảnh

  

Giám đốc MU sang Ý đàm phán đón tân binh

Tờ Daily Mirror (Anh) tiết lộ, Giám đốc bóng đá John Murtough của MU đã đáp chuyến bay tới Ý. Tại đây, ông có cuộc hẹn với bà Veronique Rabiot, mẹ kiêm người đại diện của Adrian Rabiot, để thuyết phục cầu thủ này cập bến Old Trafford.

Trước đó, có tin MU đã đạt thỏa thuận mua Rabiot từ Juventus với giá 15 triệu bảng chưa kể phụ phí. Giờ đây, Quỷ đỏ cần đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ sinh năm 1995. Rabiot được cho yêu cầu mức lương 160.000 bảng/tuần, cao hơn mức 116.000 bảng/tuần đang nhận tại Juve. Bên cạnh đó là bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm theo “điều khoản Champions League”.

 

Chú thích ảnh

  

PSG có thêm tân binh

Truyền thông Pháp đưa tin PSG đang chuẩn bị đón tân binh tiếp theo ở phiên chợ hè 2022. Đó là tiền vệ Fabian Ruiz đến từ Napoli. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, tiền vệ sinh năm 1996 đã xác nhận thông tin mình sẽ chuyển tới thi đấu cho PSG theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận cá nhân và tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ chuyển tới Paris để tiến hành kiểm tra y tế và công bố hợp đồng trong thời gian sắp tới. Các nguồn tin cho biết PSG phải mất không dưới 30 triệu euro để thuyết phục Napoli bán tiền vệ người Tây Ban Nha.

 

Chú thích ảnh

  

Leicester chưa bán Wesley Fofana cho Chelsea

Với mục tiêu tăng cường chất lượng hàng thủ, Chelsea nhắm tới mục tiêu Wesley Fofana của Leicester City. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Arsenal, HLV Brendan Rodgers xác nhận Chelsea đã gửi những đề nghị cho Fofana nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của Leicester.

“Có 2 lời đề nghị, nhưng nó không ở gần mức giá để câu lạc bộ cân nhắc. Chúng tôi không muốn bán. Thông thường thì khi có sự quan tâm từ các đội bóng khác thì câu lạc bộ sẽ nhận định tình hình. Fofana là một hậu vệ trẻ hàng đầu và không có nhiều người như thế trong độ tuổi của cậu ấy”.

Hợp đồng của Fofana với Leicester còn thời hạn tới năm 2027 do hai bên vừa ký mới hồi tháng 3. Do đó, Leicester không có áp lực phải bán Fofana, trừ khi nhận được một lời đề nghị khủng. Theo truyền thông Anh, mức giá Leicester mong muốn là không dưới 80 triệu bảng.

 

Chú thích ảnh

  

Barca gặp khó trong việc thanh lý Depay

Memphis Depay nằm trong số những cái tên Barca muốn thanh lý ngay trong hè 2022 để giải phóng quỹ lương hòng đăng ký các tân binh thi đấu. Tuy nhiên, quá trình thanh lý cầu thủ Hà Lan của Barca đang gặp khó khăn.

Tottenham đã bác bỏ thông tin họ quan tâm tới Depay, khiến Juventus trở thành đội bóng duy nhất bày tỏ ý định chiêu mộ cầu thủ này. Song, thông tin mới nhất từ Calcio News 24 cho hay, ban lãnh đạo Juve mới đây họp bàn, quyết định tạm ngưng quá trình theo đuổi Depay để đánh giá lại tình hình. Lý do là bởi Juve lo ngại sẽ bị cuốn vào những rắc rối giữa Depay và Barca, từ đó phải kéo dài thương vụ mà chưa biết kết quả sẽ ra sao. Depay muốn Barca phải trả phí hủy hợp đồng còn thời hạn 1 năm để anh rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Barca không đồng ý. Họ muốn bán Depay, thu về ít nhất 20 triệu euro. Hè 2021, Depay gia nhập Barca theo dạng tự do, ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm