'Bóc giá' outfit đi học của sinh viên NEU: Hàng hiệu ngập tràn, có bộ gần trăm triệu

07/11/2022 22:07 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cộng đồng mạng vừa được phen bất ngờ trước màn tự 'bóc giá' outfit đi học của các sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó có những outfit lên đến gần trăm triệu.

Ngắm sinh viên ĐH FPT 'lên đồ' đi học mà mê: Sân trường thành sàn catwalk luôn rồi!

Ngắm sinh viên ĐH FPT 'lên đồ' đi học mà mê: Sân trường thành sàn catwalk luôn rồi!

Không chỉ nổi tiếng năng động qua các hoạt động ngoại khóa đầy màu sắc, sôi động, sinh viên ĐH FPT còn thể hiện cá tính của mình qua chính style đi học hàng ngày. Ai nhìn vào không biết khéo tưởng sàn catwalk nào cũng nên!

Nhắc đến những ngôi trường "con nhà giàu" nổi tiếng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới RMIT hay VinUni. Tuy nhiên, có một ngôi trường khác cũng đang nhăm nhe gia nhập team rich kid thứ thiệt này. Nguyên nhân là bởi mới đây, MXH đang lan truyền một video Tiktok được quay tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với nội dung "bóc giá" các outfit, phụ kiện mà sinh viên mang theo tới trường.

Nhìn sơ qua trang phục của các bạn sinh viên, dường như các bạn đều ăn mặc khá giản dị, phù hợp với môi trường học tập. Nhưng, khi được hỏi giá trang phục, những con số cụ thể thật khiến người xem phải choáng váng.

Nguồn clip: @dovanling

Điển hình như cậu bạn đầu tiên xuất hiện trong clip, ngay từ những giây phút ban đầu, anh chàng đã gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Tuy chỉ mặc 1 chiếc áo phông Stussy 800k, bên ngoài là áo khoác Adidas 1 triệu, quần jean 400k nhưng cậu sẵn sàng xài giày Ultra Boost 3.0 4 triệu; đeo kính Gentle Monster 3,5 triệu; dùng Macbook Pro 30 triệu và iPhone 12 Promax 30 triệu. Tổng cộng giá trị các món đồ vào khoảng 70 triệu đồng. Đây quả thực là một con số "không tưởng" đối với hầu hết các bạn sinh viên đại học. 

Chú thích ảnh
Nam sinh với ngoại hình nổi bật và cả outfit vô cùng năng động

Một nữ sinh khác thậm chí còn "chịu chi" hơn khi outfit cô nàng sử dụng đều có giá trị khá lớn. Bao gồm: Set váy áo 700k, Apple Watch 5 triệu, vòng Pandora tầm 9-10 triệu, iPhone 13 25 triệu, túi xách 1,2 triệu, iPad Air 4 18 triệu, Apple Pencil 2 3,8 triệu. Tính sơ sơ tổng giá đồ trên người cô nàng rơi vào khoảng 65 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Cô bạn không ngần ngại "bóc giá" trang phục của bản thân. 

Ngoài ra, các bạn sinh viên NEU cũng vô cùng biết cách phối đồ khi kết hợp quần áo thuộc thương hiệu lớn cùng giầy dép, phụ kiện mua trên những sàn TMĐT giá rẻ. Đến lượt cô bạn thứ 3 thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, cô bạn diện set trang phục 600k, đeo cặp MLB giá 2-3 triệu đồng, đi dép 200k. Nhưng đương nhiên, các món đồ phụ kiện vẫn vô cùng đắt đỏ như kính Buberry 6-7 triệu và Macbook Pro 40 triệu...

Cô bạn cuối cùng thậm chí còn khiến người ta "á ố" hơn khi riêng chiếc vòng trên tay đến từ thương hiệu Gucci của cô nàng đã trị giá 10 triệu, nước hoa sương sương 6 triệu... Và tổng giá trị outfit cô nàng mang đi học rơi vào tầm 45 triệu - một con số cũng chẳng nhỏ nhoi chút nào.

Chú thích ảnh
Nhẹ nhàng nhưng cũng "sương sương" 50 triệu rồi đó
Chú thích ảnh
Ngoài trang phục, phụ kiện thì vẫn còn những thứ khác cũng đắt đỏ không kém.

Dẫu biết NEU là trường được mệnh danh cho "nhà giàu học giỏi" nhưng dân mạng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước màn "bóc giá" này. Một vài bình luận hài hước của cư dân mạng:

Phụ kiện của người ta thôi mà còn hơn tháng lương của mình đó trời.

- Đúng trường người ta!

- Quan trọng là sinh viên trường này không chỉ có điều kiện mà còn học giỏi nữa.

- Thực ra các bạn ấy cũng dùng đồ bình thường như mọi người mà, mấy phụ kiện công nghệ mới đắt thôi...

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm