Bộ mặt mới của Barcelona: Siêu thực dụng, sẵn sàng dựng xe bus để chiến thắng

06/03/2023 21:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Với một đội bóng như Barcelona, điều gì quan trọng hơn giữa: Chơi đẹp và thất bại hay chiến thắng bằng bóng đá xấu xí?

"Barcelona đã phòng thủ tận răng, tất cả các cầu thủ cố thủ bên phần sân nhà như thể là một đội bóng nhỏ. Đáng ngạc nhiên, ở khía cạnh tiêu cực, với vị thế trên sân bóng, họ gợi nhớ đến kiểu bóng đá cũ kĩ catenaccio của người Ý", nhật báo thể thao hàng đầu của Bồ Đào Nha A Bola bình luận về chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya trước Real Madrid tại lượt đi bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha tuần trước.

Barcelona đá catenaccio

Chúng ta cũng cần thiết nhắc lại một số chi tiết: Thời lượng cầm bóng của Barcelona ở Bernabeu là 35%, sút bóng hai lần, một lần trúng đích và ghi một bàn. Một sự ca ngợi (hoặc giễu nhại khác): "Chào mừng đến với xe buýt Barca", tít bài trên L'equipe.

Người Pháp mô tả, đây là trận Kinh điển nhàm chán khi Barcelona phòng ngự chặt chẽ và khiến Real Madrid trở nên mất trật tự: Thực hiện 13 cú sút nhưng không trúng đích lần nào. Chỉ riêng thống kê này cũng đủ diễn giải đội bóng xứ Catalunya đã chơi như thế nào trên sân của đối thủ.

Trước đó, tại Riyadh, Barca giành Siêu Cúp Tây Ban Nha với sự vượt trội rõ ràng trước Real Madrid. Họ đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1, kiểm soát bóng 53,4%. Trận thắng này dựa trên thế trận đặc biệt. Barcelona bóp nghẹt quả bóng trong chân Dải thiên hà, họ vươt trội đối thủ về mọi mặt và làm chủ mọi khía cạnh trên sân.

Và người ta chờ đợi một trận Kinh điển tương tự, ít nhất, ở khía cạnh chơi bóng của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng điều đó đã không xảy ra bởi một tập thể bị rúng động sau hai thất bại liên tiếp trước MU và Almeria. Barcelona hầu như không cầm bóng và hệ thống phòng ngự chơi rất gần với thủ thành Ter Stegen. Tận dụng những ưu điểm phòng ngự của những cầu thủ như Araujo, Kounde, Alonso và thành công với cơ hội mình như những điều mà một đội bóng cần làm trong các trận đấu lớn.

Barcelona: Chiến thắng là trên hết - Ảnh 1.

Barcelona đã đánh bại Real Madrid bằng chiếc xe bus hai tầng

Chiến thắng là trên hết

Câu hỏi: Liệu một đội bóng như Barcelona có phải đang chống lại khẩu hiệu và những giá trị mà họ tôn vinh hay không? Nhưng thực tế có thể là: Câu hỏi này liệu có cần thiết trong bóng đá khi kết quả sẽ định nghĩa chính xác về khả năng tự chủ của bạn như thế nào?

"Họ sẽ không thể chơi phòng ngự như vậy trong các trận tới ở Camp Nou", Carlo Ancelotti nói sau trận đấu, "Thật khó để tìm cơ hội ghi bàn, họ đã chơi rất thấp, còn chúng tôi chỉ chuyền từ bên ngoài và thực hiện nhiều quả tạt (27 cú tạt bóng ở trận này), mà những đường bóng như vậy không phải là điều tốt nhất cho chúng tôi".

Nhiều người đã chỉ trích cách Barca giành chiến thắng, có lẽ, vì những điều mà họ theo đuổi và tôn vinh. Và thường thì những trận đấu chặt chẽ kiểu như này luôn dành cho Real Madrid vì tính cạnh tranh cao của họ. Lần này thì không phải như vậy.

Barcelona đã lao mình trên mặt cỏ, tranh từng pha bóng và đoàn kết trên sân. Dù không chơi theo cách mà Xavi say mê thuyết giảng hay các cule chờ đợi nhưng họ chứng tỏ có thể giành chiến thắng mà không cần chơi hay hơn đối thủ và làm điều đó với sự bền bỉ, đoàn kết và lăn xả, dù cho điều đó đã đi ngược lại lịch sử của họ. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm