BLV Quang Huy: Liverpool sẽ dồn sức cho Champions League

01/11/2022 15:15 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Leeds ở cuối tuần trước có lẽ đã đánh gục những hy vọng cuối cùng của Liverpool về cuộc đua danh hiệu tại Premier League nhưng đồng thời điều đó cũng giúp HLV Jurgen Klopp biết mình nên làm gì.

Nhận định bóng đá nhà cái Liverpool vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11). Dự đoán bóng đá Liverpool vs Napoli. Tỷ lệ kèo Champions League.

 

1. Sau trận đấu với Man City, rất nhiều cổ động của Liverpool hy vọng đội bóng con cưng sẽ tìm thấy động lực để bật ngược trở lại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra theo sự mong đợi. Vấn đề của Liverpool vốn dĩ đã được nhìn ra từ đầu mùa giải. HLV Jurgen Klopp luôn xây dựng đội bóng của mình vận hành theo một hệ thống chuẩn chỉnh ở mọi tuyến. Điều này giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, không phải đảm đương quá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Thế nhưng, hệ thống của Liverpool hiện đang gặp trục trặc ở một số vị trí nên không còn vận hành mềm mượt như trước.

Liverpool đánh bại Man City trên sân nhà thực tế không phải đến từ kết quả của hệ thống HLV Klopp xây dựng. Trong một trận cầu lớn, các cầu thủ luôn có ý chí chiến đấu cao. Các cầu thủ của Liverpool đã đẩy được tinh thần thi đấu lên cao nhất khi gặp Man City và trừng phạt được sai lầm cá nhân bên phía Man City. Hai thất bại liên tiếp trước Nottingham Forest và Leeds phần nào đã kéo những CĐV mơ mộng nhất của Liverpool trở lại thực tại.

Ở trận đấu sắp tới, Liverpool sẽ tiếp tục có trận đấu quan trọng nữa tại Champions League. Đó là trận gặp Napoli để quyết định ngồi đầu bảng. The Kop buộc phải thắng và thắng đậm thì mới có thể nghĩ tới ngôi vị đầu bảng. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao, Liverpool hoàn toàn có thể đánh bại đại diện của Serie A như cách họ làm với Man City. Tuy nhiên, để đứng đầu bảng, The Kop cần thắng Napoli với cách biệt ít nhất 4 bàn. Nhiệm vụ rất khó với Liverpool thời điểm này. Không phải vì Liverpool sa sút phong độ mà vì Napoli đang rất thăng hoa.

Liverpool vs Napoli, Nhận định bóng đá, dự đoán bóng đá, BLV Quang Huy, C1, dự đoán Liverpool vs Napoli, nhận định Liverpool vs Napoli, Cúp C1, Champions League, kèo C1
Liverpool có lẽ đã lựa chọn Champions League là đấu trường chính của họ ở mùa này

 

 

2. Sau thất bại trước Leeds, HLV Klopp đã chia sẻ rằng Liverpool trở nên “khác biệt” sau khi World Cup 2022. Có thể hiểu “khác biệt” mà HLV người Đức nói ở đây là Liverpool sẽ tìm lại phong độ trong khoảng thời gian diễn ra World Cup bằng cách duy trì luyện tập. Tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ diễn ra với các cầu thủ không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Với những người lên đội tuyển, họ sẽ phải trải qua khoảng thời gian thi đấu liên tục, áp lực cạnh tranh lớn và khả năng dính chấn thương không hề thấp. Khoảng thời gian World Cup là một con dao 2 lưỡi đối với Liverpool và các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu. Kỳ vọng cầu thủ sẽ đạt phong độ tốt sau khi trở lại từ World Cup là điều rất khó.

Tuy nhiên, phát biểu của HLV Klopp cũng giúp người hâm mộ Liverpool hiểu rằng ông và các học trò sẽ dồn sức ở đấu trường Champions League nhiều hơn ở giai đoạn sau của mùa giải. Top 4 tại Ngoại hạng Anh vẫn là mục tiêu hướng tới chung cuộc nhưng Premier League là cuộc đua đường dài. Liverpool có nhiều cơ hội để sửa sai hơn so với Champions League trong giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Liverpool đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Klopp. Những thành công liên tiếp ở những mùa giải qua khiến nhiều người cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, không thể vội vàng kết luận đây là mùa giải tệ nhất của Liverpool dưới thời HLV người Đức. Cần phải nhớ rằng, trong mùa giải đầu tiên HLV Klopp dẫn dắt Liverpool, đội bóng này cũng chỉ kết thúc với vị trí thứ 8, vị trí không thể tham dự giải đấu cúp châu Âu nào.

So đội hình thời điểm đó với hiện tại, Liverpool lúc này rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn. Như đã nói ở trên, hệ thống của Liverpool đang gặp trục trặc. Sửa chữa hệ thống luôn cần nhiều thời gian hơn sửa chữa sai lầm cá nhân.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm