BLV Quang Huy: Liverpool còn hy vọng đua Top 4, nhưng Chelsea thì không

21/03/2023 17:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool chỉ còn tập trung vào giải Premier League, nên vẫn còn có thể cạnh tranh Top 4, nhưng cơ hội đối với Chelsea thì không cao.

1. Premier League đang bước vào giai đoạn cuối của mùa giải. Các CLB không còn được phép mắc sai lầm trong giai đoạn này của mùa giải. Trong cuộc đua Top 4, Tottenham, Newcastle và Liverpool đều còn cơ hội.

Tottenham đang thi đấu nhiều hơn Newcastle và Liverpool 2 trận, nhưng lần lượt chỉ hơn đối thủ 2 điểm và 7 điểm. Trong trường hợp "Chích chòe" và The Kop đều thắng 2 trận đấu bù thì Tottenham sẽ bị bật khỏi nhóm dự Champions League. Lợi thế của Tottenham là vị trí ở thời điểm. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực cho 2 đối thủ thi đấu trong các trận đấu bù.

Tính trong mùa giải này, phải thừa nhận rằng Tottenham, Newcastle và Liverpool đều không có phong độ ổn định. Còn nếu nhìn rộng ra hơn, xét ở các mùa giải trước thì Liverpool là cái tên duy nhất mang lại sự tin tưởng trong cuộc đua Top 4. Tottenham và Newcastle khi được đánh giá ổn định, thăng hoa thì họ lại sa sút và ngược lại, khi không nhiều người đánh giá cao thì họ lại giành chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Liverpool mùa này sa sút vì vấn đề nhân sự. Họ liên tục phải thi đấu mà không có sự phục vụ của những cầu thủ trụ cột. Hiện tại, HLV Jurgen Klopp đã có những cái tên tốt nhất của mình. Phong độ của họ cũng đang dần được ổn định trở lại. Ở vòng đấu trước, The Kop còn lưỡng lự với Champions League nhưng tâm trí họ giờ đây chỉ còn Premier League. Vì thế, đội bóng của HLV Klopp chắc chắn sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Liverpool sẽ đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt vì phải gặp Man City, Chelsea và Arsenal. Tuy nhiên, quãng nghỉ sắp tới rất phù hợp với The Kop để ổn định lại tâm lý lẫn thể trạng thi đấu. Do đó, Liverpool dù chỉ đang đứng hạng 6, nhưng cơ hội lọt Top 4 vẫn rất cao.

BLV Quang Huy: Liverpool còn hy vọng đua Top 4, nhưng Chelsea thì không - Ảnh 1.

Liverpool và Chelsea đều có những mục tiêu riêng ở giai đoạn cuối mùa

 2. Trước khi vòng 28 Premier League diễn ra, Chelsea vẫn còn đôi chút hy vọng le lói cho cuộc đua Top 4. Thế nhưng, trận hòa 2-2 với Everton đã ít nhiều khiến hy vọng này trở nên mỏng manh hơn. So với các đội bóng kể trên, Chelsea hiện tại đang tỏ ra đuối hơn. Chelsea cần 1 phép màu để kết thúc mùa giải trong Top 4.

Dẫu vậy, mục tiêu dự Champions League mùa giải sau với Chelsea vẫn có thể đạt được nếu họ vô địch giải đấu năm nay. Chelsea sẽ đối đầu với Real Madrid ở vòng tứ kết. Khác với Liverpool, Chelsea sẽ tập trung vào trận đấu này nhiều hơn chứ không phải ở trong tâm thế lưỡng lự giữa Champions League và Premier League.

Cuối tuần qua, Real Madrid vừa nhận thất bại 1-2 trước Barcelona tại La Liga. Điều đó cho thấy Real Madrid không phải đội bóng không thể bị đánh bại, bất chấp họ đang là đương kim vô địch Champions League. Cũng phải nhắc tới thành tích đối đầu của 2 đội ở mùa giải trước. Khi gặp nhau tại Champions League, Chelsea không hề tỏ ra e ngại trước Los Blancos. Công bằng mà nói, đội bóng của HLV Ancelotti mùa giải trước giành chiến thắng trước Chelsea nhờ khoảnh khắc của những ngôi sao chứ không phải lối chơi. Trong trận lượt đi là Karim Benzema, còn lượt về là Luka Modric. Real Madrid được coi là đội bóng có gen vô địch Champions League. Còn Chelsea là CLB luôn có duyên với các danh hiệu vô địch khi thay HLV giữa mùa giải. Đội bóng của HLV Potter từng có thời điểm 6 trận không thắng nhưng vừa qua họ đã trở lại với 3 thắng lợi liên tiếp. Trận hòa trước Everton dĩ nhiên khiến người hâm mộ Chelsea không hài lòng, nhưng đó cũng có thể xem là bài học rất ý nghĩa cho đội bóng của HLV Potter trước 2 trận đấu quan trọng với Real Madrid. Thực tế, nếu Chelsea vượt qua vòng tứ kết Champions League mùa này cũng không phải điều quá bất ngờ.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm