Berbatov mổ xẻ sai lầm của Arsenal

26/02/2015 07:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng lối chơi thiếu khát khao chính là nguyên do khiến đội quân của HLV Arsene Wenger phải hứng chịu thất bại 1-3 trước Monaco ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Arsenal được đánh giá cao hơn Monaco trong lần đụng độ tại vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy đến ngay tại Emirates khi các học trò của HLV Arsene Wenger thi đấu tệ hại và phải đón nhận thất bại muối mặt 1-3. Berbatov chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Monaco, đe dọa nghiêm trọng cơ hội đi tiếp vào tứ kết của Arsenal.

Tiền đạo người Bulgaria cho rằng Monaco không mạnh hơn “Pháo thủ”, cũng chả có bí quyết gì để chiến thắng. Đơn giản, họ chơi khát khao hơn, mong muốn chiến thắng nhiều hơn đội chủ nhà.

“Không ai tin Monaco sẽ thắng nhưng chúng tôi tự tin vào khả năng bản thân và xứng đáng có được kết quả này. Monaco đã biết nắm bắt cơ hội. Arsenal là đội bóng lớn nhưng hôm nay chúng tôi khát khao chiến thắng nhiều hơn họ. Chúng tôi chiến đấu kiên cường ở mọi vị trí, vượt qua những thách thức và ghi bàn. Trong bóng đá, quan trọng là bàn thắng và chúng tôi đã 3 lần làm được điều đó đêm nay”, Berbatov chia sẻ với Sky Sports sau trận.

Dù đang nắm lợi thế lớn nhưng Berbatov cũng cảnh báo về việc không nên chủ quan trước sức mạnh của Arsenal khi 2 đội đối đầu lượt về tại Stade Louis II. “Với đội bóng như Arsenal, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Arsenal là Arsenal. Họ có những cầu thủ giỏi. Trước mắt 2 đội còn một trận đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Video bàn thắng trận Arsenal- Monaco:


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm