Bé Quyên - Từ phục vụ quán cơm thành “búp bê sống” khi thi Hoa hậu: Nếu nổi tiếng thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều!

03/01/2023 21:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên là một nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhưng cũng gây nhiều tiếc nuối khi phải dừng chân ở top 10.

Trong một năm mà các cuộc thi nhan sắc diễn ra nhộn nhịp như 2022, để trở thành gương mặt nổi bật, được truyền thông và cộng đồng mạng chú ý không phải là chuyện dễ. Nhưng có một nhân vật đã nhận về rất nhiều sự quan tâm, trong đó có cả yêu mến lẫn ý kiến trái chiều là Trần Thị Bé Quyên (sinh năm 2001, đến từ Bến Tre).

Bé Quyên - Từ phục vụ quán cơm đến “búp bê sống” của Hoa hậu Việt Nam: Nếu nổi tiếng thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều! - Ảnh 1.

Trần Thị Bé Quyên

Không chỉ có cái tên lạ tai, Bé Quyên còn sở hữu sắc vóc ấn tượng. Người đẹp Bến Tre có vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1m75 và gương mặt đậm chất Á Đông, toát lên sự ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sang chảnh, quyến rũ. 

Được khen ngợi là thế nhưng khi tự mô tả về mình, Bé Quyên lại dùng 3 tính từ khá đơn giản: trầm tính, tự do và cô đơn. Bên cạnh đó, người đẹp còn có những chia sẻ khác về cuộc sống, công việc và hành trình của mình tại 2 cuộc thi Hoa hậu trong năm 2022.

Áp lực kiếm tiền trong quá khứ và áp lực nổi tiếng ở hiện tại

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy dư dả nên từ khi còn đi học ở quê đến lúc lên thành phố, Bé Quyên đều cố gắng đỡ đần ba mẹ. 

“Lúc còn ở quê thì thời gian rảnh mình làm những công việc thủ công như làm tranh đá, xâu hạt cườm hay kết mi,... Hồi mới lên TP.HCM đi học, mình đi làm ở quán cơm, làm phục vụ rồi bén duyên với việc người mẫu. Thời gian đầu mình cũng phải lặn lội tìm việc như mọi người. Lúc đó mình còn không biết diễn sao cho đẹp, cho đúng nên lương rất thấp” - người đẹp Bến Tre nhớ lại. 

Nhan sắc đậm nét Á Đông của Bé Quyên

Dù thu nhập ít ỏi nhưng những công việc này đều giúp cô nàng có thêm tiền tiêu vặt, giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Hiện tại Bé Quyên đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình và giúp đỡ ba mẹ: “Mình chưa đủ khả năng để lo đầy đủ cho gia đình nhưng cũng giúp ích được phần nào. Mình tin chắc rằng gia đình đã, đang và sẽ tự hào về mình”.

Thực tế ba mẹ Quyên không muốn con gái đi thi Hoa hậu, dấn thân vào con đường nghệ thuật. Bản thân cô nàng cũng từng muốn sang Nhật Bản đi làm để mau có tiền giúp gia đình sau khi học xong cấp 3. Nhìn lại những ý định và quyết định của mình, Bé Quyên nói:

“Nếu hồi đó sang Nhật Bản thì mình nghĩ bây giờ mình cũng chỉ là một Bé Quyên hàng ngày cặm cụi làm việc, kiếm tiền sống qua ngày. Sau này mình muốn cuộc sống có thật nhiều trải nghiệm, tìm hiểu mọi điều xung quanh và được học hỏi nhiều hơn nên đã đi thi để được tiếp cận nó. Mình thực sự cảm ơn gia đình đã động viên và luôn là hậu phương vững vàng, mang cho mình những điều tốt đẹp nhất”.

Song song với việc được nhiều người yêu thích, Top 10 Hoa hậu Việt Nam cũng phải đối mặt với ý kiến trái chiều hay chuyện bị để ý những hành động, thái độ. Trước áp lực này, người đẹp 21 tuổi cho rằng đây là chuyện bình thường: “Nếu bạn chấp nhận sự nổi tiếng thì cũng phải chấp nhận nhiều ý trái chiều từ khán giả. Vì mỗi người có một tiêu chuẩn, quan điểm hay sở thích riêng, ví dụ người này thích ăn mặn nhưng người khác lại thích ăn nhạt. Với mình cũng thế, có người thích và người ghét mình là điều bình thường. Miễn sao mình không làm điều sai trái là được!”.

Thi một mạch 2 “đấu trường” Hoa hậu và sự thất vọng khi chỉ ở top 10

Trong năm 2022, Bé Quyên đã tham gia liên tiếp 2 cuộc thi là Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) và Hoa hậu Việt Nam (Miss Vietnam). “Khó khăn lớn nhất là mình phải dành khá nhiều thời gian cho 2 cuộc thi và phải tự lo liệu mọi thứ. Thời gian kéo dài, công việc cũng phải tạm nghỉ nên hầu hết mọi thu nhập của mình đều không còn nữa” - người đẹp kể lại. 

Về chi phí đi thi Hoa hậu, Quyên cho biết phần tốn kém nhất là chuẩn bị quần áo và đồ cá nhân, cô nàng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Quyên cũng được bạn bè, các NTK hỗ trợ nhiệt tình nên tiết kiệm được phần nào. 

Trong hành trình của mình, Bé Quyên đã nỗ lực rất nhiều

Nhan sắc Bé Quyên chính là một trong những điều gây ấn tượng của cô với bất kỳ ai. Tuy nhiên khi nói về vẻ ngoài, cô nàng khẳng định: “Theo mình đẹp thôi chưa đủ mà còn phải có trí tuệ, kiến thức, một tâm hồn đẹp,... Nếu như tạo hóa chưa ban cho chúng ta những điều này thì tự bản thân mỗi người phải tự tìm kiếm thêm cho mình”.

Việc phải dừng lại ở top 10 trong cả 2 cuộc thi nhan sắc, Bé Quyên cũng có một chút thất vọng về bản thân. Cô nàng tâm sự: “Vì mình chưa hoàn thiện bản thân, chưa hoàn thành tốt những thứ cần có… Thế nên đây cũng là động lực để mình cố gắng học hỏi nhiều hơn để có cơ hội tiến xa hơn”. 

Huyền Trang - Thiết kế: Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm