Bê bối mới của tuyển Pháp ở EURO 2021: Mbappe ghen tị với Griezman

02/07/2021 22:25 GMT+7 | Euro 2020

Theo nhật báo L’Equipe, ngôi sao Kylian Mbappe đã ghen tị với tầm ảnh hưởng của đàn anh Antoine Griezmann tại đội tuyển Pháp, và đó là một phần nguyên nhân khiến Les Bleus phải sớm chia tay EURO 2021. 

 

VTC3 trực tiếp bóng đá hôm nay - Xem trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5

VTC3 trực tiếp bóng đá hôm nay - Xem trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5

VTC3 Trực tiếp bóng đá hôm nay: Viettel vs Pathum Utd, Cúp C1 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5: Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, Bỉ vs Ý. Xem bóng đá trực tuyến VTC3, VTV6, VTV5.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2021 vòng tứ kết:

* 23h00 ngày 2/7: Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 3/7: Bỉ vs Ý (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

 

Chú thích ảnh

 

Pháp đến EURO 2021 với vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nhưng họ đã gây thất vọng tràn trề khi bị đội bóng dưới cơ Thụy Sĩ loại ở vòng 1/8. Điều đáng nói là Pháp đã dẫn 3-1, nhưng lại để thủng lưới 2 bàn trong 10 phút cuối, trước khi bị loại trên chấm luân lưu. Mbappe chính là kẻ tội đồ khi đá hỏng quả luân lưu cuối cùng. 

Việc tuyển Pháp sớm rời giải khiến giới truyền thông nước này phẫn nộ, và sau khi săm soi nội tình đội tuyển, họ đã chỉ ra rằng đã có những vết rạn nứt nội bộ dẫn đến thất bại của đội nhà. Mbappe vẫn là nhân vật chính! Không chỉ là tội đồ trên chấm 11m, anh còn bị xem là nguyên nhân dẫn đến bất ổn trong phòng thay đồ, bắt đầu từ sự hờn dỗi với Olivier Giroud trước khi giải đấu khởi tranh. 

Theo nhật báo uy tín L’Equipe, mối quan hệ giữa Mbappe và Griezmann đã căng thẳng từ vài tuần qua. Chân sút đang khoác áo Barcelona đã chứng tỏ tầm quan trọng trong đội hình của Didier Deschamps sau khi dẫn dắt hàng tấn công tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Theo L’Equipe, Mbappe đã ngày càng ghen tị với vai trò của Griezmann trong đội tuyển. Cả hai cũng trái quan điểm về việc Karim Benzema trở lại. Mbappe thì thích việc gọi tiền đạo Real Madrid trở lại, trong khi Griezmann được cho là không thích điều này. 

Chú thích ảnh
Mbappe ghen tị với Griezmann

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, các trụ cột lớn tuổi như Hugo Lloris và Steve Mandanda đều cảm thấy bực mình thái độ hờn dỗi của Mbappe sau phát biểu của Giroud rằng anh chạy chỗ tốt nhưng không được chuyền bóng. Mbappe không chỉ mỉa mai Giroud rằng “tôi chán ngấy gã Inzaghi rồi” mà còn đòi một cuộc họp báo. Và trong một buổi tập, sau khi Giroud đã chủ động làm hòa, và giải thích rằng anh không hề nhắm vào đàn em, Mbappe vẫn tỏ thái độ vùng vằng. 

Ngoài những mâu thuẫn nội bộ, đội tuyển Pháp cũng không hài lòng với điều kiện của giải đấu, nhất là ở Budapest khi đề nghị được ở gần một hồ nước bình dự của họ bị từ chối. Nhóm cầu thủ này cũng tỏ ra thất vọng vì Liên đoàn bóng đá Pháp không cho họ gặp gia đình do e ngại Covid-19. Trong khi đó, việc Ousmane Dembele buộc phải rút lui vì một chấn thương ở vòng đấu bảng là một nhát búa với tinh thần cả đội. 

Chú thích ảnh
Rabiot mâu thuẫn với Pogba, còn mẹ anh thì đổ thêm dầu vào lửa

Những nhân tố này đã trở thành giọt nước tràn ly ở Bucharest khi Pháp bị loại và trở thành thất bại lớn nhất từ đầu giải đến giờ. Sau trận đấu, bà Veronique Rabiot, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot còn đổ thêm dầu vào lửa khi quay sang bảo bố Mbappe rằng “Hãy kiềm chế con trai ông, cho nó bớt kiêu ngạo đi”. Không những vậy, bà Veronique còn bảo mẹ Pogba rằng sao anh này lại có thể mất bóng như thế, dẫn tới bàn gỡ hòa ở phút 90. 

Đó là các bậc phụ huynh trên khán đài. Còn dưới sân, cả Rabiot và Pogba được cho là đã sỉ nhục nhau suốt cả trận. Tiền vệ Juventus không mấy hài lòng với khả năng hỗ trợ phòng ngự của ngôi sao MU. Ở tuyến dưới, Raphael Varane quát mắt Benjamin Pavard vì phòng ngự kém. Sau đó, Pavard phân bua là Pogba không chịu hỗ trợ phòng ngự, và Varane đứng về phía Pavard. 

Sau khi Mbappe đá hỏng phạt đền, Deschamps vẫn bảo vệ anh trước báo chí khi tuyên bố: “Không ai có thể khó chịu với cậu ấy. Khi bạn nhận trách nhiệm, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Rõ ràng, cậu ấy đã bị tổn thương rất nhiều sau pha đá hỏng ấy”. 

Nhưng vấn đề là trong 26 con người ở tuyển Pháp, không phải ai cũng nghĩ, và nói được như Deschamps.

 

Video soi kèo Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha:

  

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm