Bê bối của Foden & Greenwood: Đáng trách nhưng vẫn là tương lai Tam Sư

09/09/2020 18:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phil Foden và Mason Greenwood đã bị loại khỏi đội tuyển Anh vì vi phạm quy định của đội. Đó là sai lầm của tuổi trẻ xứng đáng phải nhận án phạt, nhưng đừng làm điều đó trở nên quá căng thẳng.

Bóng đá hôm nay 9/9: Man City sắp có 'bom tấn'. Liverpool mang tin cực vui cho MU

Bóng đá hôm nay 9/9: Man City sắp có 'bom tấn'. Liverpool mang tin cực vui cho MU

Bóng đá hôm nay: Liverpool quyết định không mua Thiago Alcantara mà chờ chiêu mộ anh này miễn phí trong lúc MU sẵn sàng chi tiền mua ngay tiền vệ này. Man City sắp chiêu mộ được Koulibaly từ Napoli.

Sai lầm tuổi trẻ

Theo yêu cầu từ phía chính phủ Iceland, những người tới Iceland buộc phải cách ly 5 ngày. Đối với người Anh, họ được miễn trừ điều này. Sự may mắn dành cho người Anh bỗng dưng trở thành một cám dỗ khó cưỡng đối với những cầu thủ trẻ như Phil Foden và Mason Greenwood.

Hành vi của Foden và Greenwood đi ngược lại quy tắc hành vi của FA (Liên đoàn bóng đá Anh) đối với các cầu thủ khi làm nhiệm vụ quốc tế. Nghiêm trọng hơn hành vi đó lại xảy ra vào thời điểm toàn thế giới đang gắng sức phòng chống dịch Covid-19. Vô tình, hành vi của Foden và Greenwood gây ảnh hưởng tới tình hình chung thế giới, hình ảnh của Tam Sư và cả sự an toàn cá nhân.

Ở độ tuổi 18 và 20, điều hai cầu thủ trẻ này làm thực tế có thể hiểu được. Họ vẫn còn trẻ và khao khát được tận hưởng khoảng thời gian này ở một đất nước mới lạ đối với họ. Nếu Foden và Greenwood đi tham quan Iceland, tới phòng hát, trung tâm mua sắm hay khu vui chơi, họ vẫn sẽ chịu phần nào sức ép từ phía dư luận vì phá vỡ quy định của đội tuyển về phòng chống dịch. Thế nhưng, chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc rủ hai người phụ nữ lạ mặt tới khách sạn vào buổi tối.

Đây chỉ đơn giản là việc những thanh niên xa nhà muốn làm (giống như những người khác, những thế hệ trước từng làm). Giống như HLV Southgate đã nói trước báo chí, “Greenwood và Foden đã quá ngây thơ”. Họ ngây thơ khi không nghĩ về hậu quả có thể phải nhận khi đưa người lạ vào nơi nghỉ ngơi của toàn đội; ngây thơ về cả cách bảo vệ danh tiếng và hình ảnh riêng tư của mình.

Chú thích ảnh
Foden và Greenwood đã bị FA phạt cấm đá 4 trận cho đội tuyển Anh vì bê bối của họ ở Iceland

Án phạt dành cho Foden và Greenwood là điều thích đáng. Tuy nhiên, dẫu sao đó vẫn là sai lầm của tuổi trẻ. Người lớn nên răn đe chứ đừng nên trừng phạt một cách căng thẳng.

Tương lai vẫn còn

Đối với những cầu thủ thế giới, việc đi thi đấu và cặp kè với những bóng hồng, trải qua những mối tình một đêm không hiếm. Vì thế hành vi của Foden và Greenwood xứng đáng nhận án phạt nóng, nhưng không cần thiết phải trừng phạt quá lâu, dẫu hành vi xảy ra ở thời điểm nhạy cảm.

Ở trận đấu với Iceland, Phil Foden được HLV Southgate tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu. Trong khi đó, Mason Greenwood được tung vào sân thay cho Harry Kane ở phút 78. Rõ ràng, trong kế hoạch phát triển đội tuyển Anh của HLV Southgate đều có hình ảnh của hai cầu thủ này.

Sau thành công tại World Cup 2018, thế hệ của những Harry Kane, Raheem Sterling hay Jordan Henderson có lẽ sẽ chỉ còn thêm một kỳ World Cup 2022 có thể rực sáng. Tuy nhiên sau đó, người Anh không cần phải quá lo lắng. Họ lúc này đã có những tài năng để kế thừa di sản các đàn anh để lại. Foden và Greenwood là hai trong số đó.

Foden là một trong những tài năng trẻ hiếm hoi được Pep Guardiola sử dụng lâu dài tại Etihad. Trong khi Oleksandr Zinchenko luôn phải thi đấu trái vị trí sở trường thì ông Guardiola luôn ưu ái để Foden đá đúng vị trí tiền vệ. Dĩ nhiên, sự ưu ái này phải xuất phát từ thực lực, từ tài năng. Được sự công nhận từ Pep Guardiola có lẽ là “tấm bằng” công nhận khả năng không ai có thể chối bỏ của Foden.

Trong khi đó, Mason Greenwood đã thi đấu rực sáng trong màu áo MU mùa trước. Khi những Marcus Rashford hay Anthony Martial tịt ngòi, chính Greenwood là người gánh vác hàng công “Quỷ đỏ”. Chiếc áo số 11 của anh trong mùa giải tới cũng đồng nghĩa với một sự công nhận tài năng đến từ MU.

Rõ ràng, Greenwood và Foden sẽ mang lại rất nhiều hy vọng cho Tam Sư ở tương lai, sau thế hệ của Harry Kane hiện tại. Cùng với Jadon Sancho, Mason Mount, Trent Alexander-Arnold, Dean Henderson, v.v... sức mạnh của tuyển Anh sắp tới thậm chí còn mạnh hơn.

Tuổi trẻ ngây thơ và khờ dại dễ mắc sai lầm, nhưng phạt để răn đe, để các cầu thủ tốt hơn là điều cần làm, nhưng đừng làm những điều đó nghiêm trọng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm