BĐS đắt đỏ, vợ chồng trẻ chi 90 triệu đồng/tháng thuê khách sạn ở, quyết không mua nhà vì lý do này

05/02/2023 11:11 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Với 10 triệu HKD (gần 30 tỷ đồng), bạn chỉ có thể mua một ngôi nhà cũ rộng 50m2 ở khu vực đô thị Hong Kong (Trung Quốc). Do đó, Brian và Cammy đã quyết định thuê khách sạn ở thay vì mua nhà để có thể tận hưởng các dịch vụ tuyệt vời mà việc mua nhà không thể cung cấp cho họ.

Nếu có một khoản tiền tiết kiệm, bạn sẽ chọn vay thêm để mua nhà sau đó trả dần hay sử dụng nó để tận hưởng cuộc sống hiện tại?

Thế hệ trước đã quen với quan điểm cuộc sống an cư lạc nghiệp, họ dành dụm tiền mua nhà và tin rằng bản thân phải có một nơi ở cố định. Nhưng ở đô thị nhộn nhịp nơi giá nhà vẫn cao, việc mua nhà không còn là điều bắt buộc đối với thế hệ thanh niên thành thị ngày nay.

Khi nhiều người đang loay hoay tìm mua hoặc thuê nhà thì ở Hong Kong (Trung Quốc) lại có một kiểu “dân du cư” âm thầm trỗi dậy. Họ sống cuộc sống “du mục” giữa những khu nhà cao tầng. Họ không có nơi ở cố định, không bị mắc kẹt bởi "bê tông cốt thép", không để ngôi nhà cố định trở thành xiềng xích cho việc theo đuổi một cuộc sống lý tưởng.

Một số người chọn sống trong các khách sạn, những người khác lại sống trong những “nhà xe” RV dã ngoại hay nhà trọ dành cho thanh niên (Youth hostel)... Cặp đôi dưới đây là một ví dụ điển hình.

Không mua nhà vì quá đắt đỏ

Brian và Cammy yêu nhau và kết hôn đã được 10 năm nhưng không có ý định mua nhà. Sau khi căn nhà thuê ở thị trấn mới Tseung Kwan O hết hạn cách đây một năm, hai vợ chồng cảm thấy đằng nào cũng phải thuê nhà, vậy sao không thử thuê khách sạn.

Sau khi tìm hiểu về phí trọn gói hàng năm của một số khách sạn, họ thấy mức ưu đãi rất lớn nên đã đánh liều và quyết định thuê khách sạn lâu dài. Căn phòng khách sạn Brian và Cammy đang thuê hiện có diện tích 50-60m2, thiết kế hai sảnh một phòng tắm, view biển siêu đẹp không thể chê vào đâu được.

BĐS đắt đỏ, vợ chồng trẻ chi 90 triệu đồng/tháng thuê khách sạn ở, quyết không mua nhà vì lý do này - Ảnh 1.

Cammy cho biết ngay khi nhìn thấy quang cảnh biển, họ đã quyết định thuê căn phòng với mức giá gần 30.000 HKD/tháng (khoảng 90 triệu đồng). Đây đã là khách sạn thứ 3 họ ở trong năm nay.

Ở khu vực đô thị, với 10 triệu HKD (gần 30 tỷ đồng), bạn chỉ có thể mua một ngôi nhà cũ có vị trí hẻo lánh rộng 50m2. Và với mức giá thuê khách sạn hiện tại thì không thể thuê được một căn nhà có hướng biển như vậy và các tiện ích hỗ trợ tương đương.

Lợi ích của việc đi thuê thay vì mua trọn

Sống ở khách sạn, ngoài điện nước trọn gói còn có dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp phòng thường xuyên, rất tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, mỗi tháng bỏ ra gần 90 triệu đồng để ở khách sạn có quá xa xỉ không?

Brian cảm thấy rằng nếu được sống ở một nơi rất thoải mái, anh ấy sẽ không ra ngoài thường xuyên. Ngược lại, nếu môi trường ở nhà chật chội nên anh ấy sẽ dành nhiều thời gian và tiền bạc để ra ngoài, bay đi chơi mỗi khi có kỳ nghỉ. Số tiền được quy đổi giữa hai trường hợp là như nhau.

Brian làm việc trong ngành CNTT và cực kỳ yêu thích các thiết bị chơi game cơ học. Anh ấy cũng mua một bộ thiết bị trò chơi đua xe chuyên nghiệp và biểu diễn niềm đam mê với tốc độ bên cảnh biển mỗi ngày. Khách sạn trông rất thoải mái, nhưng vẫn không tiện bằng thuê nhà. Tỷ như tủ lạnh quá nhỏ, mỗi lần Cammy chỉ có thể mua một ít đồ ăn, nấu nướng tại khách sạn cũng rất bất tiện.

BĐS đắt đỏ, vợ chồng trẻ chi 90 triệu đồng/tháng thuê khách sạn ở, quyết không mua nhà vì lý do này - Ảnh 2.

Vì vậy, khi cặp đôi muốn chuẩn bị chiêu đãi bạn bè tới ăn tối tại nhà, tất cả các nguyên liệu đều được mua trong siêu thị ngay trong ngày. Nhiều bạn bè của cả hai cũng bày tỏ thẳng thắn rằng việc ở khách sạn cố định của Brian và Cammy không thực tế lắm, và họ không có cảm giác như đang ở nhà. Tuy nhiên, hai vợ chồng cảm thấy có một số việc không cần lên kế hoạch lâu dài như vậy, nghĩ tới đâu sẽ làm tới đó.

Quan niệm của Brian và Cammy đối với nhà cửa là ngôi nhà không thể là gánh nặng cho cuộc sống. Mua nhà phải đặt cọc rất nhiều tiền, hàng tháng trả khoản vay lớn, thế là cả đời bị “mắc kẹt” trong chính ngôi nhà của mình. Trải nghiệm cuộc sống và chất lượng sống hiện tại là quan trọng nhất, và ở khách sạn là cách để họ có được cảm giác tươi mới trong cuộc sống.

BĐS đắt đỏ, vợ chồng trẻ chi 90 triệu đồng/tháng thuê khách sạn ở, quyết không mua nhà vì lý do này - Ảnh 3.


Cặp đôi này từ khi yêu nhau đã có sự ăn ý không thể giải thích được, tư tưởng cũng nhất quán đến kinh ngạc. Có nền tảng tài chính, còn có những người có thể cùng bạn sống cuộc sống mà bạn mong muốn, có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến họ có thể sống một cuộc sống “hưởng thụ”.

Khi trời chạng vạng tối, cặp đôi đi dạo đến Cảng Victoria cạnh khách sạn. Brian nói với vợ: "Anh có cảm giác chúng ta là những khách du lịch".


Ánh Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm