BBC mất hàng triệu lượt xem vì hủy chương trình 'Top Gear'

17/03/2015 10:29 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định hủy chiếu cả 3 tập Top Gear còn lại của BBC vừa khiến đài truyền hình này mất gần 4 triệu lượt người xem.

Theo lịch, tập kế tiếp trong loạt chương trình truyền hình Top Gear sẽ lên sóng trên kênh BBC2 vào lúc 8 giờ tối 16/3. Tuy nhiên, nó đã bị thay thế bằng một phim tài liệu phát lại về Lực lượng Không quân Hoàng gia mang tên Red Arrows: Inside the Bubble, sau khi BBC quyết định đình chỉ công việc của người Jeremy Clarkson - một ngôi sao và là linh hồn của Top Gear

Nhưng Red Arrows chỉ thu hút 1,3 triệu lượt xem, con số quá khiêm tốn so với 5,1 triệu lượt người xem khi phát sóng tập Top Gear tuần trước.

Tập Top Gear vốn được dự định phát sóng vào tối qua có nội dung mô tả Gary Lineker đua xe trong một "chiếc ô tô với giá cả hợp lý".

Hiện BBC vẫn chưa quyết định liệu có nên đưa Jeremy Clarkson trở lại với vai trò người dẫn chương trình chính hay không, sau khi ông có màn xô xát với một nhà sản xuất ngay trên sân khấu vào tuần trước, dẫn tới việc bị tạm thời đình chỉ công việc. Có tin nói hãng chỉ hợp tác với Clarkson nếu ông tham gia một khóa điều trị "kiềm chế sự tức giận".


Jeremy Clarkson (giữa) trong một cảnh của 'Top Gear'

Được biết Clarkson cũng đã chủ động gọi điện cho Danny Cohen, Giám đốc đài truyền hình BBC để báo cáo sự việc sau khi đấm nhà sản xuất Oisin Tymon. Một cuộc điều tra trong nội bộ BBC về vụ việc đã được triển khai.

Trong một bài báo đăng trên tờ The Sun hôm thứ Bảy (14/3), Clarkson nói bóng gió rằng ông có thể sẽ từ bỏ công việc ở BBC và còn tự gọi mình là một "con khủng long". "Những sinh vật oai nghiêm khổng lồ không có chỗ trong một thế giới nay đã thay đổi" - ông nói.

Vào Chủ Nhật tới đây, tập đầu tiên trong loạt phim truyền hình gồm 3 phần có tên Caribbean with Simon Reeve (Biển Caribbean với Simon Reeve) sẽ tiếp tục lên sóng, trong khung giờ vốn dành cho Top Gear.

By Reason of Insanity (Lý do tâm thần), loạt phim tài liệu mới nhất của Louis Theroux thực hiện cho BBC2, cũng sẽ lên sóng để lấp chỗ trống cho loạt chương trình rất được yêu thích này. Được biết, Top Gear thu hút khoảng 350 triệu người xem trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm