Bầu Hiển thưởng khủng cho 2 sao trẻ bóng bàn giành HCV SEA Games 32

19/05/2023 19:34 GMT+7 | Thể thao

Với thành tích giành HCV bóng bàn đôi nam nữ tại SEA Games 32 vừa qua, bộ đôi Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc, thành viên của CLB bóng bàn Hà Nội T&T, đã được bầu Hiển thưởng 250 triệu đồng cho mỗi người, khoản tiền mà Mai Ngọc tiết lộ là phần thưởng lớn nhất mà cô từng nhận được từ trước tới nay.

Chiều ngày 19/5, Tập đoàn T&T đã tổ chức lễ vinh danh các VĐV CLB bóng bàn Hà Nội T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Ngoài tấm HCV SEA Games 32 đôi nam nữ của Anh Hoàng-Mai Ngọc, CLB bóng bàn Hà Nội T&T còn có VĐV Lê Đình Đức giành HCĐ ở nội dung đồng đội nam. Mai Ngọc và Anh Hoàng đều nhận thưởng 250 triệu đồng từ Tập đoàn T&T, trong khi Đình Đức nhận 50 triệu đồng.

HLV Vũ Mạnh Cường của CLB, người đồng thời là thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam, nhận thưởng 200 triệu đồng. Các thành viên còn lại của ban huấn luyện CLB bóng bàn Hà Nội T&T nhận thưởng 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bầu Hiển cũng thưởng 100 triệu đồng cho HLV trưởng Lê Huy của đội tuyển bóng bàn Việt Nam và 100 triệu đồng khác cho ban huấn luyện đội tuyển. Tổng số tiền thưởng mà Tập đoàn T&T dành cho các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam là 1 tỷ 150 triệu đồng.

Chia sẻ với báo chí tại buổi lễ vinh danh, bầu Hiển cho biết: "Thay mặt những người yêu bóng bàn Việt Nam, ta phải thừa nhận là bóng bàn lan toả khắp nơi. Tôi xin chúc mừng, cảm ơn và tri ân các bạn VĐV bóng bàn Việt Nam và CLB bóng bàn Hà Nội T&T. Xin chúc mừng các bạn.

Tôi nhớ 10 năm trước, anh Mạnh Cường có nói với tôi là sếp ơi, sếp cho em tuyển một HLV hay quản lý là nữ giúp cho em, vì cháu Mai Ngọc là nữ, lại mới 9 tuổi, có nhiều vấn đề mà em là đàn ông thì không tiện, chắc Mạnh Cường và Mai Ngọc vẫn còn nhớ. Với Mai Ngọc thì HLV Mạnh Cường như một người cha, người chú, người thầy, người mẹ.

SEA Games 32, bầu Hiển, bóng bàn, Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng

Bầu Hiển, Mai Ngọc, SEA Games 32, bóng bàn

Còn Mai Ngọc lúc đó 9 tuổi, nghị lực, hy sinh rất lớn, xa gia đình nhớ nhà đủ thứ, phải trải qua rầt nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh để có ngày hôm nay".

Tại buổi lễ vinh danh, bầu Hiển cũng nêu ý tưởng về việc Tập đoàn T&T sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng bàn Việt Nam để đưa những tài năng như Mai Ngọc hay Anh Hoàng tập huấn dài hạn ở Trung Quốc nhằm nâng cao trình độ, gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Việt Nam.

Bầu Hiển cũng nhiều lần căn dặn Anh Hoàng và Mai Ngọc dù đã đạt được thành tích rất tốt ở SEA Games 32 vừa qua nhưng không nên lấy thế để thỏa mãn mà cần phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu.

Về phía mình, Anh Hoàng phát biểu: "Chúng cháu giành được thành tích tốt tại SEA Games 32 nhưng chúng cháu xin hứa luôn cố gắng quyết tâm, cố gắng, học hỏi để hướng tới các mục tiêu cao hơn, vươn tầm châu lục".

Trong khi đó, Mai Ngọc cho biết phần thưởng nhận được từ Tập đoàn T&T cho chiếc HCV SEA Games 32 là số tiền lớn nhất mà tay vợt này có được từ trước đến nay và Mai Ngọc cho biết sẽ đem gửi tiết kiệm khoản thưởng nói trên để chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai.

Cuối cùng, bầu Hiển tiết lộ sẽ còn có thêm nhiều phần thưởng cho Mai Ngọc, Anh Hoàng từ các doanh nhân, doanh nghiệp khác, và bầu Hiển cũng sớm có kế hoạch tổ chức một buổi lễ vinh danh với đầy đủ sự góp mặt của cha mẹ các cây vợt thuộc biên chế CLB bóng bàn Hà Nội T&T giành thành tích xuất sắc ở SEA Games 32.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm