Bầu Hiển đưa SHB Đà Nẵng trở lại ở V-League 2021

06/01/2021 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng miền Trung hứa hẹn sẽ là đối trọng đáng gờm ở mùa giải 2021 khi bầu Hiển đã bật đèn xanh giúp HLV Lê Huỳnh Đức củng cố đáng kể lực lượng sau khi V-League 2020 hạ màn. SHB Đà Nẵng đã chứng tỏ mình rất đáng xem khi vô địch giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 vừa khép lại tối 5/1 ở Bình Dương.

VIDEO: Huy Hùng cập bến SHB Đà Nẵng, Quốc Phương trở về Thanh Hóa

VIDEO: Huy Hùng cập bến SHB Đà Nẵng, Quốc Phương trở về Thanh Hóa

Sau khi V-League 2020 khép lại, nhiều đội bóng đã có những bước chuẩn bị cho mùa giải bằng việc chiêu mộ các bản hợp đồng mới. Và mới đây nhất, SHB Đà Nẵng xác nhận đã chính thức ký hợp đồng chiêu mộ thành công tiền vệ Huy Hùng từ Quảng Nam.

Việc SHB Đà Nẵng vô địch giải giao hữu trước V-League 2021 có thể không nói lên được nhiều điều, nhưng chắc chắn với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, đó là sự động viên tinh thần to lớn.

Đội bóng bên bờ sông Hàn từ lâu đã không còn được nhìn nhận đúng mực ở V-League sau khi CLB được chuyển giao từ Lê Huỳnh Đức đến HLV Nguyễn Minh Phương và rồi phải quay lại với chiến lược gia họ Lê.

Phải tới mùa giải năm nay, HLV Huỳnh Đức mới được bật đèn xanh mua sắm từ sớm để tránh khỏi tình trạng “trâu chậm uống nước đục”. Đội bóng miền Trung năm nay có vẻ ổn hơn hẳn mọi năm khi họ có được 3 ngoại binh đã khẳng định được mình tại đấu trường cao nhất Việt Nam, gồm trung vệ Almeida (từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền đạo Gustavo (từ B.Bình Dương, có thể chơi tiền vệ công) và tiền đạo Rafaelson.

Ở khoản nội binh, từ hậu vệ đến tiền đạo, HLV Lê Huỳnh Đức đang sở hữu các nhân tố đang trong độ chín của sự nghiệp như Anh Tuấn, Đình Hoàng, Tiến Dụng, Minh Tâm, Văn Long, Đức Chinh…

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Hiển, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, V League, chuyển nhương V League, HLV Lê Huỳnh Đức
Chức vô địch giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 sẽ giúp SHB Đà Nẵng tự tin hơn ở V-League 2021 sắp tới. Ảnh: ĐV

SHB Đà Nẵng đang có bộ khung rất cứng cáp trước thềm mùa giải 2021 và đó là sự động viên tinh thần lớn cho Lê Huỳnh Đức. Cựu tuyển thủ quốc gia này có thể yên tâm hơn khi ở giải tập huấn tranh Cúp Masu 2020 vừa qua, trợ lý thân cận Việt Thắng đã thay mình làm xuất sắc nhiệm vụ giúp SHB Đà Nẵng bất bại và vô địch với 10 điểm sau 4 trận đấu.

Đội bóng miền Trung có đầy đủ điều kiện để trở lại là chính mình thời còn là ngựa ô ở V-League. SHB Đà Nẵng từng là niềm tự hào của bầu Hiển khi vô địch V-League 2009, 2013 và 2 lần á quân các năm 2005 và 2013.

Đây là CLB giàu truyền thống thứ 2 của bầu Hiển chỉ sau “con ruột” Hà Nội FC. Với HLV Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng khi trở lại hứa hẹn sẽ đầy mạnh mẽ. Việc không lọt Top 8 đội hàng đầu V-League 2020 là một thất bại đáng quên cho chiến lược gia họ Lê.

Năm 2021 do đó phải khác với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. SHB Đà Nẵng cần một cú hích để trở lại và trước thềm mùa giải mới, họ chí ít đã thử nghiệm đội hình rất ăn ý với nhiều nhân tố mới hòa nhập nhanh cùng tập thể.

Vô địch giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 với 10 điểm, nhiều hơn B.Bình Dương xếp thứ 2 với 8 điểm và hơn CLB hạng 3 HAGL đến 6 điểm cho thấy bước chạy đà ấn tượng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Đội bóng miền Trung trên lý thuyết đang sở hữu đội hình đồng đều và ăn đứt nhiều CLB ở khoản ổn định. Trong thời điểm cực kỳ khó khăn về chuyển nhượng cầu thủ, SHB Đà Nẵng có không ít điều kiện để trở lại thời hoàng kim của chính mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm