Bắt khẩn cấp hai đối tượng gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội

04/12/2015 20:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng là Hoàng Nam (sinh năm 1991, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Diệp Hồng Sơn (sinh năm 1983, ở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền sử dụng ma túy, 13 giờ ngày 30/11, Nam và Sơn rủ nhau đi cướp giật tài sản người đi đường. Nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 18Z3-2277 chở Sơn. Đến khoảng 15 giờ 30, khi đến đường đê sông Hồng thuộc xã Đông Dư, Gia Lâm hướng đi Bát Tràng thì phát hiện chị Nguyễn Thị M (sinh năm 1987, ở Gia Lâm, Hà Nội) đi xe SH cùng chiều, đeo 1 túi xách. Nam áp sát xe để Sơn giật túi xách rồi bỏ chạy về hướng Bát Tràng. 

Sau đó, chúng lục túi xách lấy được khoảng 20 triệu đồng, một điện thoại Nokia 206 và 1 iphone 6 Plus. Số tiền cướp được chúng chia đôi để tiêu xài. Chiếc Nokia 206 Sơn giữ để dùng, sau đó Sơn mang đi bán tại chợ đồ cũ Đền Lừ được 180 nghìn. Còn Nam lấy chiếc iphone 6 Plus và đưa thêm cho Sơn 5 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 22/11 với thủ đoạn trên, Nam cùng Sơn đi xe máy đến đường Tam Trinh, giật túi xách của chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1985, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cướp được 1 điện thoại Uphone 5 màu đen, 1 điện thoại Nokia và 1 triệu đồng tiền mặt. Ngày 17/11, chúng đã cướp giật túi xách của chị Bùi Ngọc Hương bên trong có 1 điện thoại, 1 máy ảnh và 3 triệu đồng tiền mặt. 

Tại cơ quan Công an, Nam và Sơn khai nhận gây ra 16 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Thanh Xuân. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Hạnh Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm