Barcelona: Xavi và bài toán quay vòng lực lượng

21/09/2022 07:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi đang cảm thấy cô đơn bởi 18 cầu thủ đã chia tay anh trong gần hai tuần để làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, nhưng HLV người Terressa không được phép để cảm giác chi phối vì Barcelona chưa hoàn thiện như một đội bóng thật sự.

Barcelona: Nói lời tạm biệt Alba vì Balde

Barcelona: Nói lời tạm biệt Alba vì Balde

Jordi Alba có thể nhận thấy mình đã quá già và lỗi thời để có một suất đá chính ở Camp Nou, sau khi chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của cậu nhóc kém anh gần 20 tuổi Alejandro Balde trước Elche.

Nếu muốn vượt qua được mùa giải khắc nghiệt mà World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông, với mật độ 3 ngày cho một lần ra sân trong những ngày sắp tới, bạn cần có một lịch trình bóng đá hoàn hảo. Câu thần chú cho chuyện này chính là xoay vòng cầu thủ hợp lý và nó được thực hiện bởi nỗ lực của tất cả những người liên quan đến đội bóng xứ Catalunya.

Sự khác biệt giữa A và B

Không có nhiều người hạnh phúc hơn Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Xavi Hernandez hiện tại. Họ sở hữu đội ngũ với những vị trí trên sân được cạnh tranh bởi hai hoặc ba cầu thủ và được phép lựa chọn những thay đổi mà ít tổn hại đến sự vận hành chung của đội bóng. 4 đòn bẩy kinh tế được kích hoạt bởi Chủ tịch Laporta và các cộng sự của ông đã tạo ra một không gian rộng lớn cho cuộc cách mạng bóng đá của Xavi được kiểm nghiệm và phát triển. Lý thuyết là đội bóng xứ Catalunya có thể sử dụng hai đội hình khác nhau cho mỗi giải đấu mà họ tham dự.

Nhưng nó không mang tới một chất lượng đồng nhất. Điều này là hiển nhiên, vì chất lượng cầu thủ, sự khác biệt về kinh nghiệm hay trình độ của họ là một khoảng cách không thể định lượng trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này càng trở nên phức tạp hơn vì Xavi Hernandez mới ở những năm đầu của sự nghiệp đỉnh cao, và việc kiểm soát được thời lượng thi đấu hoặc đánh giá năng lực của các cầu thủ trong từng trận đấu để đưa ra những lựa chọn chính xác càng khiến cho độ vênh giữa kế hoạch A và B lớn hơn.

Xoay vòng cầu thủ không đơn giản là một động tác cơ học trao cơ hội cho một cầu thủ dự bị ở trận đấu này và để một trụ cột khác được nghỉ ngơi. Carlo Ancelotti có nhiều hơn một vũ khí Benzema để đánh bại Atletico Madrid, vì việc sử dụng nhuần nhuyễn những tài năng trẻ như Valverde, Rodrygo, Tchouameni đã giúp Dải thiên hà tạo ra được hệ thống vận hành mượt mà.

Chúng ta cùng xem những biểu hiện của Barcelona ở cuộc đọ sức với Cadiz vào ngày 10/9, trận đấu mà Lewandowski, Dembele, Pedri đá dự bị, thay thế cho họ là De Jong, Depay và Ferran Torres.

Tấn công: 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Catalunya không ghi được bất kì bàn thắng nào. Sau khi cặp bài trùng Lewandowski-Dembele có mặt trên sân, họ đánh bại đội chủ nhà 4-0. Trước Bayern Munich, triệu chứng này trở nên rõ ràng hơn, dù có đến 6 tiền đạo cạnh tranh 3 suất đá chính, nhưng cho đến cuối cùng, khi tiền đạo người Ba Lan mất tích, Xavi không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài Ansu Fati. Memphis Depay, tiền đạo chủ lực của Hà Lan không có cơ hội để ra sân.

Chú thích ảnh
Xavi đã tích cực quay vòng đội hình, nhưng chất lượng đội hình 2 của Barca không quá cao

Anh không dành cho những trận đấu lớn như thế này. Và đó là một tổn thất, dù có thể biện minh rằng, Ancelotti cũng gặp vấn đề tương tự ở Bernabeu.

Phương pháp của Xavi

"Tôi không vui vẻ chút nào khi Depay và De Jong không được đá chính", Louis van Gaal phàn nàn về tình huống của những ngôi sao của đội tuyển Hà Lan. Xavi cũng lo lắng về vấn đề này, anh cần họ tốt nhất cho mọi trận đấu, nhưng hai người họ và những người khác không sẵn sàng khi được đá chính.

"Kessie chơi một trận yếu đuối về tinh thần, Bellerin thiếu chính xác một chút trong những mét cuối cùng. Raphinha vẫn còn quá hoang phí với những cú sút và Ansu Fati trông hơi thiếu tự tin và không có tốc độ như mùa trước", kí giả Javier Miguel bình luận trên nhật báo AS. Những người này đã chơi trong trận thắng Elche cuối tuần trước, trận mà Xavi tiếp tục sử dụng đội hình phụ để giữ sức cho các ngôi sao, và nhiều người trong số này bị chỉ trích vì đã không ở trong trạng thái bóng đá tốt nhất, hoặc vì không được sử dụng thường xuyên, hoặc vì bị ảnh hưởng bởi trình độ kém hơn so với người đá chính.

Tạo dựng được bộ khung ổn định và luân chuyển cầu thủ trên nền tảng là phần việc quan trọng với bất kì HLV nào. Ở Camp Nou, Xavi đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ với một số cầu thủ không thể thay thế ở vị trí của họ như Ter Stegen, Lewandowski, Pedri, Busquets, Dembele, Araujo, Eric Garcia hay Kounde.

Nhưng HLV 42 tuổi của Barca đang đứng trước những ranh giới khác biệt về đẳng cấp và cần phải vượt qua được bằng sự dũng cảm trong mỗi quyết định nhân sự, bằng sự thúc đẩy cá nhân như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp đã làm với các cầu thủ, và quan trọng hơn tất thảy là nâng tính cạnh tranh trong nội bộ tới mức cao nhất.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm