Barcelona vẫn cần thêm nhiều tiền để đăng ký tân binh

18/07/2022 09:51 GMT+7 | Barcelona

Barca đã gần trao cho Xavi lực lượng mà ông yêu cầu vào cuối mùa giải trước nhưng họ vẫn cần thêm tiền để đăng ký những bản hợp đồng mới vào đội hình hiện tại.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/7, 19/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/7, 19/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/7, 19/7: Mainz 05 vs Newcastle, Dortmund vs Valencia, nữ Iceland vs Pháp, nữ Ý vs Bỉ.

 

Để làm được điều đó, Barca cần bán nhiều bản quyền truyền hình hơn và các thỏa thuận mới có thể được công bố trong tuần này. Ngoài ra, họ cũng sẽ bán thêm một số cầu thủ. Điều hình như tiền vệ Frenkie De Jong.

Chủ tịch Joan Laporta cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng HLV Xavi đã yêu cầu tiền vệ người Hà Lan đi du đấu cùng cả đội. Nhưng Barca đã dành cả tháng trước để cố gắng bán De Jong cho MU và lập trường này sẽ không thay đổi. Bất chấp những tuyên bố công khai có phần trái ngược.

De Jong đã đăng một bức ảnh cùng Memphis Depay lên mạng xã hội vào thứ Sáu tuần trước. Depay cũng là một tài sản mà Barca đang cân nhắc bán nếu có thể trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Depay và De Jong nằm trong danh sách cần bán của Barca

 

 

Barca hiện tại đã công bố 4 tân binh gồm Andreas Christensen, Franck Kessie, Ousmane Dembele (gia hạn) và Raphinha. Họ vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski từ Bayern Munich. Và nếu Chelsea mua được Jules Kounde từ Sevilla – như ý mà Barca mong đợi – đội bóng xứ Catalunya có thể dễ dàng lôi kéo Cesar Azpilicueta về sân Camp Nou.

Tuy nhiên, thách thức với Laporta bây giờ là làm sao có thể đáp ứng các quy định tài chính của La Liga để đăng ký 6 cầu thủ trên vào đội hình trước khi mùa giải bắt đầu. Barca đã đồng ý bán 10% bản quyền truyền hình của họ trong vòng 25 năm tới cho công ty đầu tư Mỹ Sixth Street Partners trong một thỏa thuận trị giá 207 triệu euro. Laporta sẽ ký hợp đồng với quỹ đầu tư có trụ sở tại San Francisco trong vài ngày tới.

Tuần sau, Barca dự kiến ​​sẽ thực hiện tiếp một thỏa thuận tương tự với 10% bản quyền truyền hình trong tương lai để đổi lấy thêm khoảng 200 triệu euro. Bên cạnh đó, một thỏa thuận bán đứt Cơ quan cấp phép và buôn bán (BLM) của Barca nhiều khả năng vẫn sẽ được chốt trước khi mùa giải mới bắt đầu. Laporta tự tin việc cho thuê BLM cũng sẽ thu về 200 triệu euro. Nếu đội bóng của ông hoàn thành cả ba thương vụ, họ sẽ thu về tổng cộng 600 triệu euro trong mùa Hè này.

Sau đó, họ sẽ cần phải thương lượng với La Liga về số lượng cầu thủ mà mình được đăng ký. Sự ra đi của De Jong, Depay và một số ngôi sao khác nằm ngoài kế hoạch như Martin Braithwaite sẽ giúp ích rất nhiều. Barca sẽ lắng nghe những đề nghị dành cho các cầu thủ này cho đến cuối tháng 8.

Chú thích ảnh
Barca đang kiếm tiền để đăng ký tân binh

Barca sở hữu sức mạnh vượt trội trên hàng tấn công và hàng tiền vệ. Xavi muốn có 6 cầu thủ tấn công nhưng với sự xuất hiện của Lewandowski, ông sẽ có 8 người. Tức là đang thừa 2 người.

Ở hàng tiền vệ, ông muốn có một đội hình 6 người. Nhưng hiện tại, Barca đang có 9 người gồm Kessie, Gavi, Miralem Pjanic, Pedri, De Jong, Pablo Torre, Alex Collado và Nico.

Barca còn thời hạn cho đến cuối tháng 8 để đăng ký tất cả những bản hợp đồng mới và mang về thêm một hậu vệ khác. Ngoài ra, họ cũng cần sắp xếp, thu gọn lại lực lượng hiện tại.

Có vẻ như ban lãnh đạo Barca sẽ có cả tá việc cần làm trong những tuần tới. Còn với Xavi, ông có thể hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của CLB thời gian qua.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm