Barcelona lấy đâu ra tiền để mua Raphinha, Kessie và Christensen?

15/07/2022 21:50 GMT+7 | Barcelona

Barca đã đăng lên những khoản nợ kỷ lục vào năm ngoái nhưng hiện đang tận hưởng một kỳ chuyển nhượng mùa Hè đầy hiệu quả.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/7, 16/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/7, 16/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/7, 16/7: U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, nữ Việt Nam vs Philippines, MU vs Melbourne Victory.

 

Khi Josep Maria Bartomeu rời khỏi vị trí chủ tịch của Barca, CLB này đã bị bỏ lại với khoản nợ lên tới hơn 1 tỷ euro. Đến tháng 3 năm 2021, một cuộc đảo chính đã diễn ra và Joan Laporta đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch với nhiệm vụ ổn định lại con tàu đắm.

Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy bớt một số ngôi sao ra đi để giảm quỹ lương. Điều đó dẫn đến một trong những cuộc chia tay đẫm nước mắt mùa Hè năm ngoái khi Lionel Messi phải chia tay CLB.

Kết quả là Barca đã trải qua một mùa giải 2021/2022 đầy sóng gió. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou đang rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng này với mục tiêu trở lại đỉnh cao trong nước và châu Âu ở mùa giải sau. Vậy, Barca lấy đâu ra tiền để ký hợp đồng với Raphinha, Franck Kessie và Andreas Christensen?

Làm cách nào Barca tồn tại trên thị trường chuyển nhượng?

Laporta đã được Hội đồng thành viên Barca cho phép bán tài sản của CLB vào tháng 6 năm ngoái khi họ nhắm mục tiêu vào các quỹ đầu tư có khả năng cung cấp tài chính để các hoạt động có thể diễn ra bình thường trong thời gian ngắn hạn.

Barca đã bán thành công gói tài sản tài chính đầu tiên trước khi đạt được thỏa thuận 207,5 triệu euro với tập đoàn đầu tư Sixth Street vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đội bóng này đã bán 10% bản quyền truyền hình La Liga của mình cho công ty của Mỹ, điều này đảm bảo rằng họ sẽ thu được lợi nhuận vào cuối năm tài chính 2021-2022. Đây là một bước tiến khổng lồ trong việc đảo ngược những rắc rối về tài chính trong thời gian qua.

Một đòn bẩy kinh tế thứ hai hiện đang được thực hiện để Barca không còn vượt quá giới hạn tiền lương của La Liga. Họ đã bán thêm 15% bản quyền truyền hình khác để đổi lấy thêm 300 triệu euro.

Đội chủ sân Camp Nou cũng đang bán 49,9% cổ phần của công ty “Cấp phép và Buôn bán Barca”. Điều này sẽ mang lại tổng doanh thu vượt quá 600 triệu euro trong mùa Hè và cho phép họ đăng ký cầu thủ mới cho mùa giải 2022-23.

Kessie và Christensen nằm trong số những người đang chờ được đăng ký. Bộ đôi này đã đến CLB theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Milan và Chelsea. Trong khi đó, hợp đồng 4 năm của Gavi sẽ không chính thức cho đến khi tất cả các thương vụ được hoàn tất.

Ở một diễn biến khác, Sergio Roberto và Ousmane Dembele đều đã ký hợp đồng mới với mức lương giảm đáng kể.

Barcelona, Barca, chuyển nhượng Barca, Raphinha, Kessie, Christensen, bóng đá Tây Ban Nha, tin bong da hom nay, chuyển nhượng Barcelona, chuyển nhượng Barca, tin bong da

Hợp đồng của Raphinha và việc bán các cầu thủ

Barca đã đạt được thỏa thuận để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Raphinha của Leeds United với giá 65 triệu euro. Đây là một mức phí lớn đối với một CLB được cho đã gặp khó khăn tài chính trong suốt 12 tháng qua.

Mong muốn được gia nhập sân Camp Nou của cầu thủ người Brazil là một yếu tố quan trọng trên bàn đàm phán. Anh đã đồng ý cung cấp cho Barca những phương tiện thanh toán cho đến khi đội bóng này ổn định được tài chính.

Barca cũng đang tính đến một số vụ bán cầu thủ. Những cái tên như Neto Murara, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig và Martin Braithwaite đều có tên trong danh sách có thể ra đi.

Clement Lenglet đã được cho mượn đến Tottenham. Những cầu thủ nổi tiếng hơn như Frenkie de Jong và Memphis Depay có thể sẽ nối gót rời sân Camp Nou trong thời gian tới.

Barcelona, Barca, chuyển nhượng Barca, Raphinha, Kessie, Christensen, bóng đá Tây Ban Nha, tin bong da hom nay, chuyển nhượng Barcelona, chuyển nhượng Barca, tin bong da

Barca có mua sắm tiếp không?

Mục tiêu của Xavi trong mùa Hè này là xây dựng một đội hình mạnh đủ cạnh tranh La Liga và Champions League mùa sau. Vì vậy nên chắc chắn ông sẽ còn tiếp tục cùng Barca hoạt động trên thị trường chuyển nhượng.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, Cesar Azpilicueta của Chelsea và bùa hộ mệnh của Sevilla, Jules Kounde, đều nằm trong danh sách mong muốn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Barca vẫn sẽ phải có những bước đi thận trọng trong tương lai. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những bản hợp đồng tài chính hấp dẫn hơn.

Thời gian qua, Barca đã kiếm được một khoản đầu tư rất mạnh tới từ công ty Spotify. Đội bóng này cũng đang lên kế hoạch tối đa hóa lợi nhuận từ việc tu sửa sân Camp Nou - dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm