Barcelona dùng tiền ở đâu để mua Lewandowski và Raphinha?

19/07/2022 06:38 GMT+7 | Barcelona

Số tiền mà Barcelona đổ ra trên TTCN Hè này đã vượt mốc 100 triệu euro. Đây là điều lạ lùng khi mà đội bóng xứ Catalunya chìm trong nợ nần.

Barcelona vẫn cần thêm nhiều tiền để đăng ký tân binh

Barcelona vẫn cần thêm nhiều tiền để đăng ký tân binh

Barcelona đã gần trao cho Xavi lực lượng mà ông yêu cầu vào cuối mùa giải trước nhưng họ vẫn cần thêm tiền để đăng ký những bản hợp đồng mới vào đội hình hiện tại.

Barcelona đã chiêu mộ thành công tiền đạo Robert Lewandowski từ Bayern Munich với giá 45 triệu euro. Cầu thủ người Ba Lan là tân binh đắt giá thứ 2 của Barcelona trong mùa Hè này, sau Raphinha, người chuyển đến với giá 58 triệu euro.

HLV Xavi muốn tăng cường đội hình sau khi Barcelona cán đích thứ 2 ở La Liga mùa giải trước và bị loại từ vòng bảng Cúp C1. Barcelona hy vọng sự có mặt của Robert Lewandowski có thể mang lại nguồn cung cấp bàn thắng sau khi Lionel Messi rời CLB. Tuy nhiên bản hợp đồng này cũng khiến người ta đặt câu hỏi rằng làm thế nào Barcelona vẫn mua sắm thoải mái khi mà họ đang chìm trong nợ nần.

Barcelona từng gặp khó khăn trên TTCN trong những năm gần đây khi mà khoản nợ của họ cán mốc hơn 1 tỷ euro. Chủ tịch tiền nhiệm của Barcelona, Josep Maria Bartomeu rời CLB vào năm 2020 sau 6 năm thành công nhưng di sản của ông là đội bóng đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Dịch covid-19 khiến tình hình kinh tế của Barcelona trở nên tồi tệ khi CLB mất nguồn thu lớn từ việc bán vé.

Chú thích ảnh
Barcelona đã chiêu mộ được Raphinha

Hai mùa Hè gần đây chứng kiến việc Barcelona thắt chặt chi tiêu dưới thời chủ tịch Joan Laporta. Tuy nhiên đến mùa Hè 2022, mọi thứ đã thay đổi. Barcelona giành vé dự Cúp C1 mùa tới và bên cạnh đó, họ đưa về Ferran Torres từ Man City với giá 55 triệu euro. Đội bóng xứ Catalunya còn giành được Aubameyang từ Arsenal theo dạng miễn phí kèm theo lời hứa về việc tăng lương cho anh ở mùa giải sau. Theo tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha, Aubameyang chấp nhận hưởng mức lương 2 triệu euro ở mùa giải vừa qua nhưng anh sẽ hưởng mức lương gần 20 triệu euro trong mùa kế tiếp.

Rõ ràng Barcelona đã chi tiêu khoản tiền nhiều hơn những gì mà họ kiếm được. Theo Luật công bằng tài chính, Barcelona không thể ký hợp đồng với những bản hợp đồng mới nào, trừ khi họ huy động được nguồn tiền theo cách khác.

Với Barcelona, khoản nợ chồng chất của họ chẳng phải là vấn đề. Điều CLB này lo ngại nhất là Luật công bằng tài chính.

Chú thích ảnh
Lewandowski mới cập bến Barcelona

Giới hạn tiền lương của Barcelona là âm 144 triệu euro. Điều đó có nghĩa Barcelona cần bán bớt cầu thủ để giảm quỹ lương trước khi có thể mua sắm. Việc trả các khoản nợ từ những vụ mua sắm trước đây và một quỹ lương cao ngất khiến việc CLB này tăng cường lực lượng gần như trở thành điều bất khả thi. Tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya đã tìm ra cách giải quyết.

Hiện tại, Barcelona đang cố gắng bán Frenkie de Jong cho MU nhưng tiền vệ người Hà Lan đòi ở lại. Những cầu thủ trong đội bóng đã giảm lương để hỗ trợ CLB trong giai đoạn dịch covid-19 bùng phát. Lúc này, họ đang bị Barcelona nợ khoản tiền lớn và có lẽ sẽ không đòi lại được.

Về phía Barcelona, họ đã huy động nguồn tiền thông qua các hợp đồng tài trợ, các thoả thuận đầu tư để có ngân quỹ mua Rapinha và Lewandowski. Trên thực tế, Barca đã bán 10% bản quyền truyền hình của đội bóng ở La Liga trong 25 năm tới với giá 267 triệu euro. Điều này giúp Barcelona có tiền để mua Raphinha và Lewandowski.

Tuy nhiên với trường hợp của Lewandowski, Barcelona sẽ cần phải bán được De Jong để đăng ký cầu thủ người Đức. Nếu cầu thủ người Hà Lan vẫn từ chối ra đi, Barcelona sẽ phải tìm ra cách khác. 

Trên thực tế, Barcelona đã ký hợp đồng với Franck Kessie và Andreas Christensen theo dạng tự do nhưng chưa thể đăng ký 2 cầu thủ này bởi giới hạn tiền lương.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm