Barcelona có thể mất trắng tài năng trẻ Gavi

22/03/2023 14:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Tòa án ủng hộ quyết định của La Liga, buộc Gavi quay lại đội trẻ và phải từ bỏ áo thi đấu số 6 quen thuộc do giới hạn về tài chính tại CLB Barcelona.

Barca có thể mất trắng Gavi

Dù mới 18 tuổi, Gavi - người đã có màn trình diễn đột phá mùa trước - đã có tổng cộng 84 lần ra sân cho Barca. Sao trẻ này đang đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng của HLV Xavi dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga mùa này, hơn kình địch Real Madrid 12 điểm.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Barca vào năm 2020 khi anh mới chỉ 16 tuổi và còn chưa chơi cho đội một. Tháng 9/2022, phong độ thi đấu ấn tượng của ngôi sao 18 tuổi đã thuyết phục câu lạc bộ chủ sân Camp Nou ký bản gia hạn đến hè 2026 kèm theo khoản đền bù lên tới 1 tỷ euro nếu phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, dựa theo phán quyết mới nhất từ tòa án, Cậu bé Vàng của Barca có thể rời đi dưới dạng tự do. 

Barcelona có thể mất trắng tài năng trẻ Gavi - Ảnh 2.

Barcelona đối diện nguy cơ mất trắng Gavi

Khi ký hợp đồng với Barca vào năm ngoái, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn được đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ trẻ được CLB đào tạo. Gã khổng lồ xứ Catalunya đã có kế hoạch chuyển Gavi sang đội một nhưng chỉ có thể thực hiện trong kỳ chuyển nhượng. 

Theo The Athletic, tháng 1/2023, đội chủ sân Nou Camp đã đăng ký thành công cầu thủ 18 tuổi vào đội một. Tuy nhiên, La Liga đã không công nhận thỏa thuận này vì không đáp ứng luật về quỹ lương. Giải VĐQG Tây Ban Nha tiếp tục gây khó và cho rằng Barca nộp hồ sơ đăng ký muộn. Cũng theo tờ báo, tòa đã đứng về phía La Liga, khẳng định Barca đã không tuân thủ thời hạn.

Do đó, cầu thủ 18 tuổi phải trở lại chơi cho đội trẻ. Tuy nhiên, một điều khoản trong bản hợp đồng quy định Gavi có thể tự do rời đi nếu không được đăng ký là cầu thủ đội một trước ngày 30/6. Đồng nghĩa, mức đền bù 1 tỷ euro nếu anh phá vỡ hợp đồng cũng không còn hiệu lực.

Lúc này, tòa án bị đặt vào thế khó giữa quyết định dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời khiến La Liga công nhận tiền vệ này là cầu thủ của đội một, còn giải VĐQG Tây Ban Nha nêu rõ việc họ sẽ để Gavi trở lại là một cầu thủ học viện trong vài ngày tới. Phía đội bóng của HLV Xavi có năm ngày để đưa ra phản hồi trước khi nhận phán quyết cuối cùng về việc đăng ký của ngôi sao trẻ tuổi.

Barca tuyên bố việc La Liga từ chối đăng ký hợp đồng mới cho cầu thủ người Tây Ban Nha là một phần của “chiến dịch phá rối” chống lại CLB này. Ngoài ra, họ cũng bác bỏ việc nộp đơn trễ hạn và sẽ kháng án.

Gavi vẫn có thể chơi trong đội một của Barca nhưng phải mặc lại áo thi đấu số 30 thay vì áo số 6 trong thời gian qua. Bên cạnh đó, khả năng “trò cưng” của Xavi rời đi miễn phí cũng là mối lo với gã khổng lồ xứ Catalunya khi các câu lạc bộ khác cũng đang nhòm ngó tiền vệ trẻ tuổi đầy tiềm năng này.

Gavi hiện đang tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha để chuẩn bị cho các trận vòng loại EURO 2024 gặp Na Uy và Scotland vào tuần này. Đây cũng là những trận đấu đầu tiên của tân huấn luyện viên Luis de la Fuente cùng tuyển Tây Ban Nha kể từ khi thay thế Luis Enrique. 

Tuyết Đoàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm