Barca lo ngại ảnh hưởng của Bayern với chiến dịch Champions League

11/10/2022 16:38 GMT+7 | Barcelona

Các cầu thủ trong phòng thay đồ của Barca được cho là đang lo sợ về ảnh hưởng không đáng có của Bayern Munich đối với chiến dịch Champions League của họ khi đại diện của Bundesliga sẽ đối đầu với Inter Milan ở lượt trận cuối vòng bảng.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10, 12/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10, 12/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10, 12/10: Copenhagen vs Man City, Maccabi Haifa vs Juventus, Milan vs Chelsea, PSG vs Benfica.

 

Trái ngược với phong độ đỉnh cao ở giải quốc nội, chiến dịch châu Âu của Barca đã có một khởi đầu chậm chạp với thành tích một thắng, hai thua sau ba trận mở màn.

Hai trận thua đó đến trong hai lượt trận gần nhất, với thất bại 0-2 trước Bayern Munich và sau đó là trận thua 0-1 trước Inter Milan tại Giuseppe Meazza.

Với việc đang phải cạnh tranh ở bảng đấu được cho là “tử thần”, Barca sẽ phải đánh bại Inter Milan, Bayern Munich và Vitoria Plzen trong ba trận cuối cùng để nuôi hy vọng vào vòng loại trực tiếp.

Với việc Inter Milan sẽ hành quân đến Camp Nou trong trận lượt về vào giữa tuần này, Xavi và các học trò hiểu rằng họ cần phải làm mọi thứ để giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Barca lo ngại ảnh hưởng của Bayern đối với chiến dịch Champions League

Tuy nhiên, trong phòng thay đồ đã dấy lên nỗi lo sợ rằng dù họ có cố gắng ra sao, số phận của Barca vẫn sẽ nằm trong tay của Bayern Munich.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, các cầu thủ đã nói lên sự lo lắng của họ rằng để trả thù cho việc Lewandowski tới Barca, Bayern có thể tìm cách hỗ trợ Inter Milan vào vòng 1/8.

Nguồn tin trên nói rằng cuộc tranh chấp cầu thủ trong mùa Hè vừa qua đã khiến mối quan hệ giữa Bayern và Barca trở nên căng thẳng. Và với việc Bayern gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng C, tấm vé còn lại vào vòng loại trực tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Barca và Inter.

Xavi, sau thất bại ở Milan, tuần trước đã nói lên tình hình khó khăn của đội bóng xứ Catalunya tại cúp châu Âu mùa này và thừa nhận họ không thể “trượt chân” thêm nữa.

“Ngoài các quyết định của trọng tài, chúng tôi cũng phải tự phê bình bản thân. Chúng tôi phải chơi tốt hơn, mặc dù ít nhất chúng tôi vẫn xứng đáng có được một trận hòa”, Xavi nói.

“Nhưng đó không phải là trận đấu tồi tệ nhất mà chúng tôi đã chơi trong mùa giải này. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt, chúng tôi đã cố gắng. Bây giờ, chúng tôi đang bị bỏ lại trong một tình huống không thoải mái. Chúng tôi còn ba trận, tất cả đều là các trận chung kết, và hai trận trên được chơi trên sân nhà”.

“Tôi lo lắng về thất bại vừa qua vì chúng tôi mới có 3 điểm, Inter có 6 điểm còn Bayern có 9 điểm. Chúng tôi đang ở một tình thế khó khăn và chúng tôi không thể trượt chân thêm một lần nào nữa”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm