Báo Trung Quốc: ‘U23 Việt Nam để thua 3 bàn là điều hiếm thấy!’

23/03/2023 21:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Trung Quốc tỏ rõ thái độ bất ngờ khi chứng kiến cách mà U23 Việt Nam để thua Iraq tại lượt trận ra quân Doha Cup 2023.

Những diễn biến xung quanh bóng đá Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Trung Quốc. Ngày 23/3, trang 163.com (Trung Quốc) đã dành bài viết nói về U23 Việt Nam và U23 Thái Lan qua lượt trận mở màn giải giao hữu Doha Cup 2023.

Trang báo Trung Quốc tỏ ra bất ngờ khi U23 Việt Nam để thủng lưới 3 bàn trước Iraq: "Lượt trận đầu tiên tại Doha Cup đã kết thúc. Trong tổng số 5 trận đấu thì kết quả trận U23 Việt Nam gặp Iraq là gây bất ngờ nhất. Lý do là bởi U23 Việt Nam đã được coi là có vị thế ở bóng đá châu Á, dù họ không còn ở đẳng cấp đỉnh cao nhưng việc để thua 3 bàn vẫn là điều hiếm thấy".

Ngoài việc đưa ra bình luận tỏ thái độ ngạc nhiên, trang 163.com cũng tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu, trong đó nhắc tới điểm nhấn là việc 2 cầu thủ của U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu vì dính thẻ đỏ.

Báo Trung Quốc: ‘U23 Việt Nam để thua 3 bàn là điều hiếm thấy!’ - Ảnh 1.

Trang báo Trung Quốc cho rằng việc U23 Việt Nam thủng lưới 3 bàn là điều hiếm thấy.

Có một thống kê đáng lưu ý, đó là kể tháng 8/2018 đến nay, U23 Việt Nam chỉ trải qua vỏn vẹn 2 trận đấu mà để thủng lưới 3 bàn trong khi tất cả các trận còn lại đều thủng lưới ít hơn.

Nếu tính cả giao hữu thì lần gần nhất U23 Việt Nam thủng lưới 3 bàn là ở trận gặp UAE tại giải giao hữu ngày 28/5/2022. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

Trước đó, U23 Việt Nam chỉ thủng lưới 3 bàn khi đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng bán kết tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018. Tuy nhiên, đó cũng là giải đấu cực kỳ thành công của U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào nhóm dành cho 4 đội mạnh nhất châu lục.

Báo Trung Quốc: ‘U23 Việt Nam để thua 3 bàn là điều hiếm thấy!’ - Ảnh 2.

Truyền thông Indonesia cũng đặc biệt quan tâm tới trận đấu của U23 Việt Nam.

Ngoài truyền thông Trung Quốc thì báo chí Indonesia cũng đưa ra bình luận về thất bại của U23 Việt Nam trước Iraq. Trang Bola (Indonesia) nghi ngờ về khả năng U23 Việt Nam có thể bảo vệ danh hiệu HCV SEA Games:

"U23 Việt Nam đang bị nghi ngờ về khả năng bảo vệ HCV tại SEA Games 32. U23 Việt Nam vừa thống trị ở SEA Games khi họ giành chức vô địch ở hai lần gần nhất với đóng góp lớn của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên giờ đây, khả năng bảo vệ tấm HCV của HLV Philippe Troussier đang bị đặt dấu hỏi.

Trận thua 0-3 trước U23 Iraq bộc lộ nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam và đây là điều đáng báo động. Họ mắc nhiều sai lầm cơ bản trong những bàn thua".

Trong một bài viết khác, Bola Sport viết: 'Kết quả trận đấu của U23 Việt Nam là rất thú vị để theo dõi, bởi vì đội quân của HLV Troussier đang thi đấu ở Qatar sẽ đối đầu với U23 Indonesia tại SEA Games 32".

Tờ Bola.Okezone (Indonesia) lại bình luận: "U23 Việt Nam đã để thua đáng thất vọng với tỷ số 0-3 trước U23 Iraq trong ngày ra quân ở Doha Cup. Sau trận thua này, HLV Philippe Troussier còn rất nhiều việc phải làm.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam trái ngược với U23 Thái Lan. "Voi chiến" đã  nỗ lực cầm hòa đối thủ rất mạnh là U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-2".

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm