Báo Tây chấm V.League điểm B+

25/02/2017 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League được trang Fox Sports Asia chấm điểm B+, chỉ xếp sau Giải VĐQG của Thái Lan và Australia. Không những thế, V-League còn nhận được lời khen vì nỗ lực phát triển thời gian qua.

Trang Fox Sports Asia đánh giá tổng quan: “V-League nhanh chóng nổi lên là một trong những giải đấu có tính giải trí tốt nhất khu vực, với niềm đam mê, sự hỗ trợ về kiến thức và sự cạnh tranh cao của giải đấu”.

“Sau những biểu hiện của sự quản lý yếu kém và các vấn đề liên quan đến sự trong sạch của giải đấu nhiều năm qua, V-League dường như đã thay đổi và các CLB cũng tập trung vào bóng đá mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp kỳ lạ như việc Hà Nội FC chuyển vào TPHCM chỉ vài tuần trước khi V-League 2016 khởi tranh. Họ đổi tên thành Sài Gòn FC sau đó”.

“BTC V-League và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã làm nhiều công việc tốt để đưa giải đấu đến với khán giả quốc tế. Tiêu chuẩn của giải đấu cũng được nâng cao sau sự nổi lên của một số học viện bóng đá giúp nâng cao trình độ trên sân cỏ”, nhà báo Scott McIntyre viết.


Xuân Trường là một trong những "sản phẩm" chất lượng nhất từ việc đầu tư lớn cho đào tạo trẻ. Ảnh: VSI.

Fox Sport Asia đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn như số đội tham dự tại giải đấu. Số đội tham dự AFC Champions League và AFC Cup. Việc có bao nhiêu đội vô địch trong 6 năm vừa qua cũng được chú trọng vì liên quan đến tính cạnh tranh của giải.

Bên cạnh đó, Scott McIntyre hiểu rất rõ sự thay đổi về đào tạo trẻ ở Việt Nam. Hà Nội FC (Hà Nội T&T trước đây – PV) và HAGL là hai lò đào tạo được nhắc đến cụ thể nhất. Ông cho rằng: “Việc các đội bóng tại Việt Nam đổ tiền vào đầu tư cho đào tạo cầu thủ trẻ giúp nền bóng đá hưởng lợi. Sau một vài năm đào tạo, cầu thủ bóng đá hiện đại của Việt Nam có kỹ thuật tốt, xử lý thoải mái trái bóng và có ý thức chiến thuật tốt hơn hẳn”.

V-League 2017 khởi động... thiếu an toàn

V-League 2017 khởi động... thiếu an toàn

Chỉ mới đi qua 5 vòng đấu, nhưng V-League 2017 hóa ra lại rất không êm đềm trong một mùa giải mà chính những người làm luật đang thắt chặt kỷ luật.


Những cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và mới đây là Anh Tài được đưa ra nước ngoài thi đấu một, hai mùa giải để trau dồi kỹ năng, tăng sự va chạm. Không có bất cứ câu hỏi nào về kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam thời điểm này vì họ đang nằm ở tầng trên cùng của Đông Nam Á.

Scott McIntyre cũng rất chú ý đến mức độ truyền thông về thể thao tại Việt Nam. Ông viết: “Các giải đấu hoạt động trên nền tảng truyền thông có mức độ phủ sóng rộng lớn. Từ báo điện tử đến báo in, bóng đá được chia sẻ rộng rãi”.

“Dường như có một sự thúc đẩy nào đó về sự phát triển của V-League. Bóng tối đã ở lại sau lưng và Việt Nam đã làm được nhiều thứ tốt trong bóng đá”, ông kết luận.

Fox Sports Asia chấm điểm các giải đấu thuộc LĐBĐ Đông Nam Á:

A-: Thái Lan, Australia

B+: Việt Nam

B: Malaysia, Myanmar

B-: Indonesia

C: Singapore, Campuchia

D: Brunei, Lào, Timor Leste

Không chấm: Philippines

Hiếu Lương
Theo Fox Sport Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm