Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, siêu bão MANGKHUT đang giật trên cấp 17

13/09/2018 18:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 13/9, khi đi vào đất liền phía Bắc Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô gió giật cấp 8, siêu bão MANGKHUT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta

Đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô gió giật cấp 8, siêu bão MANGKHUT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta

Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ chiều nay có gió mạnh dần lên giật cấp 8. Siêu bão MANGKHUT khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9.

Theo bản tin cập nhật mới nhất lúc 14h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 13 giờ chiều nay 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Bão mới nhất, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, Tin bão khẩn cấp
Vùng biển Quảng Ninh ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục dịch chuyển vào trong đất liền, suy yếu và tan dần. 

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, trong chiều nay ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 1,5-2,0m. Biển động. 

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6): khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc).

Trong đêm nay và ngày mai (14/9) ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Siêu bão gần Biển Đông (Siêu bão MANGKHUT)

Hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 930km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Bão mới nhất, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, Tin bão khẩn cấp
Ảnh minh họa

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 970km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Chú thích ảnh
Đường đi của siêu bão MANGKHUT và áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo: Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

* Hồi 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm cơn bão số 5. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Chiều nay (13/9), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Bão số 5, bao so 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Bao MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp
Đường đi của 2 cơn bão

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 sau đó suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển trên phía Bắc vịnh Bắc Bộ cao từ 2-3m. Biển động. 

Bão số 5, bao so 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Bao MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp
22 giờ ngày 13/9 bão ngay trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc).

Từ đêm nay (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Siêu bão gần Biển Đông - Siêu bão MANGKHUT

Hồi 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 1000km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Bão số 5, bao so 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Bao MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, ngay trên Tây Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đến khoảng trưa ngày 15/9 siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Cảnh báo: Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

* Hồi 4 giờ ngày 13/9, vị trí tâm cơn bão số 5 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 5 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, tin thời tiết
Đường đi của báo số 5 và siêu bão MANGKHUT được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật trong bản tin 5h30 ngày 13/9

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 04 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay (13/09) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-3m. Biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Từ đêm nay (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Siêu bão MANGKHUT

Hồi 01 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão MANGKHUT ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, tin thời tiết
Bình minh Vịnh Hạ Long trước cơn bão. Ảnh minh họa

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Quảng Ninh thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 13/9

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, bão số 5 có khả năng ảnh hưởng tới vùng biển Quảng Ninh từ ngày 13/9.

Để phòng chống bão, từ 6 giờ ngày 13/9, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh đề nghị Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm dừng cấp phép cho các phương tiện vận tải thủy ra khơi; tạm dừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh đã ban hành Công điện khẩn đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện việc trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; đồng thời khẩn cấp nắm lại số liệu tàu, thuyền, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ; thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão, giữ liên lạc với các chủ tàu và thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để có các biện pháp phòng tránh phù hợp; Bộ đội Biên phòng chuẩn bị phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão...

Nam Định kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh bão

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, bằng mọi biện pháp thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão
Ảnh: TTXVN

Các địa phương, nhất là các huyện ven biển khẩn trương kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án di dời người dân, sơ tán người canh coi tại các chòi canh ngao, trên lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, khu du lịch ven biển. Các địa phương phải đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt đối với các trọng điểm phòng, chống lụt bão, các công trình đang thi công, vị trí đê, kè bị ảnh hưởng của các đợt mưa bão trước nhưng chưa khắc phục xong.

Các huyện, thành phố chủ động bơm tiêu rút nước đệm trong ruộng, tại các kênh mương nội đồng; chuẩn bị máy bơm dã chiến, máy bơm di động để kịp thời chống úng cho lúa trong trường hợp mưa lớn kéo dài...

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có trên 2.100 tàu thuyền với hơn 5.700 lao động làm việc trên biển; gần 1.300 lao động nuôi ngao ở khu vực ven biển của tỉnh. Vụ mùa 2018, Nam Định gieo, cấy 76.500 ha lúa. Ảnh hưởng của các đợt mưa bão cuối tháng 7 vừa qua đã làm trên 26.300 ha lúa của tỉnh phải cấy lại, ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Đến ngày 10/9, Nam Định có khoảng 10.000 ha lúa trỗ bông.

Các đợt mưa bão năm 2016 - 2017 đã làm nhiều đoạn đê, kè ven sông, ven biển tại Nam Định bị ảnh hưởng, hư hỏng, trong đó có những vị trí đê, kè bị sạt, sụt chưa được khắc phục kịp thời rất nguy hiểm khi xảy ra bão mạnh. Vì vậy, cùng với việc tập trung khắc phục, gia cố các tuyến đê, kè bị ảnh hưởng bởi các trận mưa bão trước đó, tỉnh Nam Định đã chuẩn bị trên 43.300 m3 đá hộc, gần 1.300 rọ thép, gần 440.800 bao nilon để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Ninh Bình hướng dẫn các chủ phương tiện không đi vào vùng nguy hiểm

Trước diễn biễn phức tạp của bão số 5 và siêu bão đang hoành hành tại biển Đông - Mangkhut, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện khẩn nhằm ứng phó với các cơn bão.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện, thành phố, các sở, ngành tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu du lịch hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; tổ chức theo dõi chặt chẽ, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản với các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng, tránh, đặc biệt chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập úng khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp; rà soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra hướng dẫn, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu; rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp và ngập úng đô thị; chỉ đạo các tổ xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt lưu ý những khu vực vừa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các huyện, thành phố triển khai tiêu nước đệm, kiểm tra các hồ chứa vận hành hồ, hạ thấp mực nước hồ để đảm bảo an toàn cho hạ du.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 13/9 đến 22/9

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 13 đến ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng đêm ngày 13, ngày 14 có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 17 đến ngày 19, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa tất to và dông. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, tin thời tiết

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 13, ngày 14, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở khu Tây Bắc, riêng ngày 14 có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối và đêm ngày 17 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. 

Ngày 18, ngày 19, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng đêm ngày 13, ngày 14 có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 17 đến ngày 19, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa tất to và dông. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 13 đến ngày 16 có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 14 có khả năng xảy ra mưa rào và dông ở Thanh Hóa và Nghệ An. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 17 đến ngày 22, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc từ ngày 17 đến ngày 19 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 13, ngày 14, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía bắc khu vực.

Tây Nguyên: Ngày 13, ngày 14, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 15 đến ngày 17, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. 

Từ ngày 18 đến ngày 22, có rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 15, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 13, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 

Từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 20 đến ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/9/2018

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 -34oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp
Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Thời tiết hôm nay mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34oC.

Tây Nguyên: Thời tiết nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Hồi 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày mai (13/9) ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Từ đêm mai (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Tối nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 16 giờ ngày 13/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Từ gần sáng và ngày 13/9, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông vào hồi 16 giờ ngày 13/9 (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

đêm 13/9 đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100 mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Chiều 12/9, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ) và sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Trong khoảng từ 16 giờ ngày 13/9 đến 16 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong khoảng từ 20 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 12/9, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp khu vực Tây Nguyên đặc biệt là huyện TuMơRông (Kon Tum), Đắk G’Long, Tuy Đức (Đắk Nông), Kbang (Gia Lai). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 12 và ngày 13/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 13/9 có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm 12/9 và chiều tối 13/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 220km, cách Hải Phòng khoảng 320 về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão
Đường đi của hai cơn bão cập nhật chiều 12/9

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp khi đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 từ đêm mai (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Chiều nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Hồi 10 giờ ngày 12/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,7 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 270km, cách Hải Phòng khoảng 330 về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Tin bão, Tin bão khẩn cấp, Bão mới nhất, tin bão mới nhất, thời tiết, dự báo thời tiết, siêu bão
Đường đi của hai cơn bão cập nhật lúc 10 giờ sáng nay

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Sáng nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Hồi 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng  20,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão
Đường đi của 2 cơn bão cập nhật 9h sáng 12/9

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định. Đến 07 giờ ngày 14/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Đông Bắc của Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão
Đô thị cổ Hội An ngập trong nước lũ. Ảnh tư liệu

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Sáng nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến hết năm 2018 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 4-6 cơn, trong đó có khoảng từ 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ. Những tháng cuối năm 2018 nhiều khả năng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía Nam nước ta không nhiều như năm 2016 và 2017.

Ngoài bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, các khu vực có địa hình dốc và thảm thực vật yếu.

Ngoài ra, cần đề phòng gió mạnh trên các khu vực ven biển và vùng biển phía Nam Biển Đông từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 10/2018 trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam và vào những tháng cuối năm 2018 trên các vùng biển khu vực Bắc và Giữa Biển Đông do hoạt động của gió mùa Đông Bắc gây ra.

Thảo Nhi

Nhìn lại bão Linda - cơn bão số 5 thảm khốc nhất lịch sử Việt Nam: Để tránh lặp lại nỗi đau!

Nhìn lại bão Linda - cơn bão số 5 thảm khốc nhất lịch sử Việt Nam: Để tránh lặp lại nỗi đau!

Cơn bão số 5 tên quốc tế là bão Linda đã đổ bộ vào miền Nam nước ta, gây hậu quả nghiêm trọng với hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm