Báo Indonesia sợ AFF Cup sẽ kém hấp dẫn nếu đội nhà chuyển sang LĐBĐ Đông Á

20/07/2022 11:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Indonesia cân nhắc rời khỏi LĐBĐ Đông Nam Á và có thể vắng mặt tại AFF Cup 2022 sau khi được sự chào đón của LĐBĐ Đông Á.

Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle

Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle

Không quân Indonesia (TNI AU) đã thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu về vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle ở huyện Blora, tỉnh Trung Java vào ngày 18/7.

LĐBĐ Đông Á chào đón Indonesia

Sau khi đơn khiếu lại về trận hoà giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan của LĐBĐ Indonesia (PSSI) gửi cho LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) bị ngó lơ, các CĐV Indonesia đã kêu gọi đội tuyển nước này tham gia vào liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Những CĐV xứ Vạn đảo cho rằng đội U19 nước này đã bị đối xử không công bằng tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Họ nghĩ rằng Indonesia nên chuyển sang LĐBĐ Đông Á để có cơ hội thi đấu với các đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc, qua đó nâng cao trình độ.

Mới đây nhất, PSSI xác nhận rằng họ đã liên vệ với EAFF và được sự chào đón. Chủ tịch PSSI- Mochamad Iriawan phát biểu: “Chúng tôi đã liên hệ với Tổng thư ký của LĐBĐ Đông Á. Ông ấy nói rằng sẽ rất vui mừng nếu Indonesia gia nhập EAFF”.

Indonesia, LĐBĐ Indonesia, Indonesia muốn rời AFF, Indonesia xin gia nhập Đông Á, U19 Indonesia, U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia kiện AFF, Đông Nam Á, Đông Á, bóng đá ĐNA
Chủ tịch PSSI- Mochamad Iriawan cho biết ông đang cân nhắc kế hoạch tham gia vào EAFF

“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ thảo luận việc gia nhập EAFF một cách nghiêm túc. Xin cảm ơn các CĐV Indonesia vì lời khuyên của họ. Đó là bằng chứng cho thấy tình yêu của CĐV với đội tuyển. Nhưng chúng tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng và phân tích yếu tố thiệt hơn. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định ngay lập tức”, chủ tịch PSSI nói tiếp.

Theo tờ Bolasport của Indonesia, việc LĐBĐ nước này liên hệ với EAFF là dấu hiệu cho thấy đội tuyển xứ Vạn đảo có thể rời khỏi AFF.

Ông Mochamad Iriawan cho biết PSSI vẫn đang chờ câu trả lời của AFF về đơn khiếu nại liên quan đến trận hoà của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan: “Chúng tôi vẫn đang chờ đợi hồi âm của LĐBĐ Đông Nam Á. Chủ tịch của AFF đang ở đây nhưng chúng tôi phải tuân theo các quy trình”.

Báo Indonesia: "AFF Cup 2022 sẽ kém hấp dẫn nếu Indonesia không tham gia"

Theo tờ Bola Okezone, nếu Indonesia chấp nhận gia nhập LĐBĐ Đông Á thì đội tuyển xứ Vạn đảo sẽ vắng mặt tại AFF Cup 2022, giải đấu diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/01/2023. Vào tháng 8 tới, lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022 sẽ diễn ra.

“Sẽ là ngạc nhiên lớn nếu như tuyển Indonesia không tham dự AFF Cup 2022. Dù sao, tuyển Indonesia cũng là một đội bóng lớn của giải đấu này. Dù tuyển Indonesia chưa bao giờ vô địch AFF Cup nhưng trong lịch sử, Indonesia đã 6 lần về nhì ở giải đấu này. Do đó, sẽ rất thú vị để chờ xem PSSI đưa ra quyết định như thế nào”, tờ Bola Okezone viết.

Indonesia, LĐBĐ Indonesia, Indonesia muốn rời AFF, Indonesia xin gia nhập Đông Á, U19 Indonesia, U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia kiện AFF, Đông Nam Á, Đông Á, bóng đá ĐNA
Tuyển Indonesia có thể vắng mặt ở AFF Cup 2022

Tờ Bola của Indonesia thì cho rằng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) sẽ bi thiệt hại nếu như đội tuyển xứ Vạn đảo không tham gia AFF Cup 2022. “AFF sẽ thiệt hại về tài chính nếu như Indonesia quyết định chuyển tới LĐBĐ Đông Á. Các trận đấu do AFF tổ chức, từ U16, U19, U23 và đội tuyển quốc gia luôn có sự cổ vũ đông đảo của các CĐV Indonesia. Sự cồng nhiệt của các CĐV Indonesia đã nâng tầm giải đấu AFF”.

“Không có sự tham gia của Indonesia, AFF Cup 2022 sẽ kém hấp dẫn. LĐBĐ Đông Nam Á sẽ không thể ngồi yên trước kế hoạch chuyển sang LĐBĐ Đông Á của Indonesia”, tờ Bola viết tiếp.

LĐBĐ Đông Á có 10 thành viên là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Hong Kong, Guam, Ma Cao, Mông Cổ và quần đảo Bắc Mariana. LĐBĐ Đông Á cũng có giải đấu cho các thành viên tham gia là Cúp Đông Á (nam và nữ), những giải trẻ và cả giải futsal.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm