BÁO ĐỘNG: M.U mất 10 cầu thủ trong chuyến làm khách trước Crystal Palace

27/02/2019 20:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy lo lắng khi M.U sẽ không có được sự phục vụ của 10 cầu thủ do cơn bão chấn thương.

Mọi nỗ lực của Solskjaer sẽ bị vứt đi nếu M.U sẩy chân

Mọi nỗ lực của Solskjaer sẽ bị vứt đi nếu M.U sẩy chân

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/2019 chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khép lại đồng nghĩa quãng thời gian làm HLV tạm quyền của Ole Gunnar Solskjaer cũng sắp kết thúc. Và với tình hình chấn thương hiện tại của đội bóng, nếu không may có bất kỳ cú sẩy chân nào, mọi công sức của nhà cầm quân người Na Uy kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng sẽ hoàn toàn đổ xuống sông.

M.U có thể vắng 10 cầu thủ do chấn thương ở chuyến làm khách trước Crystal Palace, tại vòng 28 Premier League. Ở trận hòa 0-0 với Liverpool cuối tuần qua, lần lượt Jesse Lingard, Juan Mata và Ander Herrera rời sân trong hiệp một vì chấn thương.

Chú thích ảnh

Những cầu thủ khác như Anthony Martial, Nemanja Matic, Phil Jones, Matteo Darmian, Antonio Valencia vẫn chưa thể trở lại và thậm chí M.U có thể mất cả Marcus Rashford. Theo đó, Angel Gomes, James Garner và Tahith Chong có thể được vào sân ở trận gặp Crystal Palace.

Trong cuộc họp báo trước vòng 28, HLV Ole Solskjaer đã tỏ ra lo lắng trước tình hình nhân sự thiếu hụt trầm trọng của M.U.

"Không có nhiều tín hiệu tích cực" - chiến lược gia người Na Uy chia sẻ. "Tôi không nghĩ Matteo đã sẵn sàng. Chúng tôi đang chờ xem chấn thương mắt cá chân của Marcus Rashford phản ứng với điều trị như thế nào. Chấn thương này còn quá sớm để nghĩ đến việc sử dụng cậu ấy".

"Phil Jones đã bị ốm. May mắn thay, chúng tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn phù hợp ở vị trí trung vệ. Antonio Valencia đã tái phát chấn thương bắp chân. Cậu ấy cần thêm vài tuần nữa để hồi phục. Anthony Martial cũng không sẵn sàng ra sân. Chúng tôi không thể mạo hiểm. Có lẽ cậu ấy sẽ trở lại ở trận đấu với Southampton vào thứ Bảy tuần này".

Chú thích ảnh

HLV Ole Solskjaer nói tiếp: "Những cầu thủ trẻ đã tham gia ở buổi tập gần nhất. Họ sẽ có mặt ở trận đấu này. Họ đã tập với đội một trong thời gian dài. Angel từng thi đấu thành công cùng đội U17 Anh, cùng với Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi và Phil Foden. Tôi chắc là cậu ấy sẽ chơi tốt nếu được trao cơ hội".

"Jimmy Garner là một Michael Carrick nhưng trẻ hơn 20 tuổi. Nên tôi tin cậu ấy sẽ chơi tốt, còn Chong, cậu ấy chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải vất vả nếu có mặt trên sân".

"Những cầu thủ trẻ đó đã sẵn sàng. Nếu là một hậu vệ, bạn sẽ khó lòng được vào sân khi 16, 17 tuổi nhưng khi là một cầu thủ tấn công, bạn chỉ cần bước ra và thể hiện khi có cơ hội. Họ có thể mang về cho chúng tôi chiến thắng và khó mắc sai lầm khiến đội thất bại".

Chú thích ảnh

Cuối cùng, HLV Ole Solskjaer cho rằng thời điểm hiện tại chính là cơ hội để Alexis Sanchez và Romelu Lukaku chứng minh giá trị trong đội hình của M.U.

"Đây là cơ hội để họ phát huy tiềm năng" - chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh. "Họ là hai người đồng đội tốt và kết hợp ăn ý với nhau. Vì vậy đây có thể là cơ hội để họ lấy lại phong độ và sẽ khiến tôi phải đau đầu lựa chọn khi tất cả đều khỏe mạnh".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm