Băng đội trưởng của Arsenal: Nỗi ám ảnh suốt hơn một thập kỷ

16/12/2021 22:24 GMT+7 | Thể thao

Câu chuyện về tấm băng đội trưởng của Arsenal đã trở thành chủ đề bàn luận trong nhiều năm qua và nóng lên trở lại gần đây khi Pierre Emerick Aubameyang bị tước vai trò vì vi phạm kỷ luật.

Aubameyang bị tước băng đội trưởng Arsenal vì vô kỷ luật

Aubameyang bị tước băng đội trưởng Arsenal vì vô kỷ luật

Pierre Emerick Aubameyang đã bị HLV Mikel Arteta tước băng đội trưởng Arsenal và sẽ không được thi đấu trận gặp West Ham.

 

Nhiều người hẳn sẽ cảm thấy rằng dường như có “lời nguyền” đang đeo bám tấm băng này tại Emirates. Bởi kể từ khi Arsene Wenger bổ nhiệm William Gallas vào năm 2007, Arsenal chẳng có một thủ quân nào ra hồn.

William Gallas (2007-2008)

William Gallas là một cầu thủ đặc biệt bởi từng thi đấu cho cả 3 đội bóng thành London là Arsenal, Tottenham và Chelsea trong 12 năm gắn bó ở nước Anh. Thế nên, việc bổ nhiệm Gallas làm đội trưởng không được lòng người hâm mộ Arsenal. Gallas càng khiến họ thất vọng hơn khi công khai cáo buộc các đồng đội không đủ “dũng cảm” để giành các danh hiệu. Sau vụ việc này, anh bị Wenger tước băng đội trưởng.

Cesc Fabregas (2008-2011)

Kế nhiệm Gallas là tiền vệ Cesc Fabregas. Ban đầu, đã có những hoài nghi về việc liệu Fabregas có đủ năng lực để dẫn dắt đội hay không. Nhưng dần dần, cầu thủ Tây Ban Nha đã thuyết phục được tất cả bằng những màn trình diễn ấn tượng cũng như sức ảnh hưởng lên phòng thay đồ Pháo thủ. Tuy nhiên, khi được câu lạc bộ cũ Barcelona quan tâm, Fabregas đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Vì nóng lòng muốn rời Arsenal, Fabregas đình công và chấp nhận giảm lương để ra đi.

Chú thích ảnh
Kể từ năm 2007 tới nay, Arsenal chẳng có một thủ quân nào ra hồn
Arsenal 2-0 West Ham: Pháo thủ đã trở lại Top 4

Arsenal 2-0 West Ham: Pháo thủ đã trở lại Top 4

Arsenal 2-0 West Ham: Hai bàn thắng của Gabriel Martinelli và Emile Smith-Rowe đã giúp Arsenal đánh bại West Ham để qua đó trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh.

Robin van Persie (2011-2012)

Fabregas rời đi, ông Wenger trao băng đội trưởng cho Van Persie. Cầu thủ người Hà Lan sau thời gian dài đối mặt với chấn thương đã tìm lại được phong độ với 30 bàn thắng ghi được trong mùa giải 2011-12. Nhưng khi chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, Van Persie tuyên bố sẽ không gia hạn với Pháo thủ. Anh càng khiến cổ động viên Arsenal giận dữ khi quyết định chuyển sang đầu quân cho đội bóng kình địch MU.

Thomas Vermaelen (2012-2014)

Vào thời điểm đó, Vermaelen là trung vệ xuất sắc nhất của Arsenal, vì vậy việc trao chiếc băng đội trưởng cho anh là điều không cần bàn cãi. Nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bỉ dần suy yếu và anh thậm chí còn bị HLV Wenger loại bỏ trước cuộc chạm trán với Bayern Munich ở Champions League. Chấn thương đeo bám Vermaelen kể từ thời điểm anh mang trên mình tấm băng đội trưởng Arsenal. Mùa giải cuối, Vermaelen chỉ ra sân đúng 14 trận ở Premier League trước khi chuyển đến Barcelona.

 

Mikel Arteta (2014-2016)

Không giống các cầu thủ khác trong danh sách, Mikel Arteta là người có ảnh hưởng tích cực tới phòng thay đồ Arsenal. Tuy nhiên, vấn đề của Arteta là chấn thương liên tiếp đã ngăn anh cống hiến cho Arsenal. Trong 2 năm làm đội trưởng Arsenal, Arteta chỉ ra sân được 16 trận vì không đủ thể lực.

Mer Mertesacker (2016-2018)

Nhà vô địch World Cup 2014 đã phát huy tối đa mọi khả năng bản thân kể từ khi được chỉ định làm thủ quân Arsenal. Nhưng tương tự như 2 người tiền nhiệm, Mertesacker thường xuyên chấn thương kể từ ngày được trao băng đội trưởng Arsenal. Anh chỉ góp mặt đúng 7 lần ở Premier League trong khoảng thời gian này.

Laurent Koscielny (2018-2019)

Thời điểm nhận chiếc băng đội trưởng Arsenal, Laurent Koscielny được ca ngợi vì tinh thần chiến đấu và nỗ lực sau chấn thương. Nhưng sau đó, vào mùa Hè 2019, Koscielny gây sốc cho người hâm mộ Arsenal khi từ chối tham dự chuyến du đấu mùa Hè của đội bóng tại Mỹ để đòi chuyển đến Bordeaux. Sau khi về lại Ligue 1, Koscielny còn có hành động xúc phạm Arsenal khi xuất hiện trong video cởi áo đấu Arsenal của mình, để lộ một chiếc áo đấu của Bordeaux bên dưới.

Granit Xhaka (2019)

Tháng 10/2019, Xhaka trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trận hòa 2-2 giữa Arsenal với Crystal Palace. Xhaka không hài lòng khi bị thay ra sớm và lững thững đi bộ trên sân. CĐV Arsenal la ó Xhaka. Đáp lại, anh giơ tay lên tai thách thức, nói tục, cởi áo trước khi bước xuống đường hầm. Vì chuyện này, Xhaka bị tước băng đội trưởng. Các đồng đội được cho đã đến nhà thăm Xhaka để an ủi anh.

Pierre Emerick Aubameyang (2019-2021)

Chân sút người Gabon được trao tấm băng thủ quân của Arsenal năm 2019 sau khi Granit Xhaka bị ban huấn luyện tước vai trò vì hành vi không đúng mực. Trong vai người thủ lĩnh, Aubameyang là người khơi nguồn cảm hứng để cùng các đồng đội nâng cao danh hiệu FA Cup mùa giải 2019-2020 và Community Shield 2020. Aubameyang từng thổ lộ rằng anh tin bản thân là người đội trưởng tốt của Arsenal. Song, vào ngày 14/12/2021, Arsenal ra tuyên bố tước băng đội tưởng của Aubameyang vì vi phạm kỷ luật.

Kênh Sky Sports cho biết, Aubameyang được phép về Pháp để thăm mẹ vào thứ Ba tuần trước và phải trở về London vào thứ Tư để hội quân với Arsenal vào thứ Năm. Tuy nhiên, Aubaymeyang đã quay lại London muộn 1 ngày và không thể trở lại tập luyện cùng Arsenal như kế hoạch do quy tắc phòng dịch Covid-19 của chính phủ Anh.

Theo truyền thông Anh, những ứng viên thay thế Aubaymeyang đeo băng đội trưởng Arsenal gồm Alexandre Lacazette, Martin Odegaard, Ben White và Kieran Tierney.'

 

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm