Băng Di tái xuất màn ảnh nhỏ, khẳng định yêu lý trí

16/11/2022 10:30 GMT+7 | Giải trí

Băng Di trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thủy Tiên trong phim Hoa sơn trà sau thời gian vắng bóng. Cô khẳng định mình lý trí chứ không yêu điên cuồng như nhân vật trong phim.

Mặc dù đã lâu không đóng phim nhưng nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn nhập vai tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, Băng Di còn tiết lộ lý do không xuất hiện rầm rộ sau thành công của phim Gạo nếp gạo tẻ. 

Băng Di tái xuất màn ảnh nhỏ sau phim truyền hình ăn khách "Gạo nếp gạo tẻ". Ảnh: FBNV

Cô nói: "Sau phim đó, tôi không nhận đóng phim nhiều vì mình đã có một vai quá ấn tượng nên tôi muốn có một vai diễn khác biệt và không bị một màu. Tôi rất sợ khán giả không phân biệt được các nhân vật của mình ở từng phim khác nhau. Vì vậy, tôi không nhận phim nhiều cho đến khi tôi tìm kiếm được bộ phim mà mình thích". 

Trong phim, Tiên (Băng Di) là một cô gái yêu mãnh liệt, sẵn sàng làm mọi thứ vì Khánh (Trương Minh Thảo). Ảnh: ĐPCC

Băng Di cho biết, cô đồng ý góp mặt trong bộ phim Hoa sơn trà vì yêu quý cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

"Cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn là đạo diễn đầu tiên cho Băng Di cơ hội đảm trách những vai diễn trong phim của chú. Lúc đó còn rất non trẻ, chưa có nhiều kỹ năng diễn xuất nhưng tôi đã được đạo diễn tin tưởng giao cho đảm nhận nhiều vai diễn nặng kí đồng thời uốn nắn cho Băng Di từng chút một. 

Có thể nói, cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn là một trong những người định hình phong cách, tư duy diễn xuất của Băng Di. Vì vậy khi được chú mời vào vai diễn này, Băng Di không hề e ngại" - Băng Di nói.

Băng Di luôn cố gắng cân bằng giữa cảm xúc và lí trí. Ảnh: FBNV

Nói về vai diễn lần này, Băng Di khẳng định: "Nhân vật Thủy Tiên khá khác với Băng Di ở ngoài đời vì mình không bao giờ chọn yêu điên cuồng một ai như thế. Thủy Tiên có thể thông minh, sắc sảo, cứng rắn nhưng lại là người sống vì cảm xúc. 

Băng Di luôn cố gắng cân bằng giữa cảm xúc và lí trí. Chính vì sự khác biệt này khiến cho Băng Di cảm thấy mình được thử thách với vai diễn".

Ảnh: FBNV

Trong phim, Băng Di đóng cùng Trương Minh Thảo. Dù đánh giá cao diễn xuất của Trương Minh Thảo nhưng cô và đàn em không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm. "Chúng tôi tranh luận rất nhiều nhưng vì cái chung, chúng tôi tìm cách để hợp tác vui vẻ cũng như hoàn thành tốt nhân vật của cả hai" - Băng Di nói.

Băng Di tái xuất màn ảnh nhỏ, khẳng định yêu lý trí - Ảnh 5.

Ảnh: FBNV

Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên. Năm 2015, cô được chú ý khi tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, kết đôi với Trang Pháp. 

Các phim Băng Di từng tham gia là Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật, Kẻ thủ giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng... Đặc biệt, cô có biệt danh "ác nữ giật chồng" sau phim truyền hình ăn khách Gạo nếp gạo tẻ.

Chuyện tình cảm của Băng Di với bạn trai Việt kiều cũng được khán giả quan tâm. 

Bạn trai cô tên Justin Chiêm, sinh năm 1981, có bố là người Hoa, mẹ người Campuchia sống ở Thụy Điển. Anh hiện là chủ một số nhà hàng, quán bar ở TP.HCM.

Băng Di chia sẻ, hiện tại cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình khi vừa kinh doanh vừa thỏa mãn đam mê nghệ thuật. 

Nữ diễn viên mong muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân thay vì lao vào vòng xoáy công việc. Thế nên, cô chấp nhận ít nổi tiếng hơn để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm