Cần xây dựng văn hóa đi xe đạp

30/03/2016 08:00 GMT+7 | Bạn đọc viết

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hội thảo “Các giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP HCM”, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa-Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP HCM, đã đề xuất giải pháp cần khôi phụ lại thói quen đi bộ và đi xe đạp của người dân.

Theo đó, để khuyến khích người dân đi xe đạp, chính quyền cần làm làn đường riêng cho xe đạp, có bãi giữ xe riêng, dịch vụ thuê xe… nhằm tạo nên văn hóa xe đạp như nhiều nước phát triển.

Trước mắt, việc đi xe đạp nên tổ chức trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng, ở các trường đại học có khuôn viên lớn như Đại học Quốc gia TP HCM (650 ha), các khu công nghệ cao, khu phần mềm Quang Trung, các khu công nghiệp… Từ đó, tạo sự lan tỏa ra xã hội, xóa đi cái nhìn lệch lạc chỉ người nghèo mới đi xe đạp.

Văn Minh Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm