Xử trí say rượu và phòng tránh ngộ độc rượu

17/05/2018 14:58 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những cuộc vui, thành phần không thể thiếu để bữa tiệc thêm trọn vẹn  đó là rượu bia. Trong lúc vui vẻ cụng ly cùng bạn bè, người thân, nhiều người rất dễ bị “quá chén”. Hậu quả không tránh khỏi là có người bị say rượu hoặc ngộ độc rượu. Nhẹ thì tổn thương cơ quan tiêu hóa như viêm hay xuất huyết dạ dày, nặng có thể tử vong.

Để có phương án cứu chữa kịp thời, ta nên phân biệt giữa say rượu và ngộ độc rượu dựa vào những dấu hiệu sau đây:

Tìm cách gây nôn hết, sau đó xát mạnh 2 bên má.

Uống nhiều nước, tốt nhất là nước ấm để không bị mất nước khi nôn liên tục. Có thể uống thêm các loại nước : nước chanh, cam vắt, nước ép bưởi, sinh tố chuối, nước đậu,… uống nhiều lần sẽ giải được ngộ độc rượu dạng nhẹ.

Chú thích ảnh

Cở bỏ khuy cổ áo, tháo dây thắt lưng và đặt nằm nơi thoáng mát (tránh gió lùa). Tư thế nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau, mặt nghiêng về bên trái.

Không để người uống rượu say ngủ li bì suốt ngày hoặc suốt đêm không ăn uống bởi có thể hạ đường huyết, hạ nhiệt độ gây tử vong. Vì vậy, cứ sau vài tiếng, người nhà nên gọi dậy cho uống sữa hoặc ăn cháo.

Không nên cho người say rượu uống những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải độc rượu. Không uống thêm Vitamin B1, B6, acid folic,… để làm giảm đau đầu khi say, bởi sẽ có hại cho gan. Paracetamon, aspirin và một số thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa trong trường hợp say rượu và ngộ độc rượu.
Không để người thân bị say rượu điều khiển phương tiện giao thông vì có thể gây tai nạn, chấn thương sọ não…

Khi say rượu không nên làm các việc sau đây: đi bộ, tắm nước lạnh, uống cà phê,…

Tuy có nhiều mối nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không phủ nhận vai trò của rượu đối với sức khỏe như kích thích tiêu hóa, có lợi cho tim mạch nếu như uống lượng vừa phải (400ml bia hoặc 60ml rượu vang/ ngày). Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều rượu bia sẽ phải đối diện với nguy cơ ngộ độc, xơ gan, xuất huyết dạ dày, nhồi máu cơ tim, mất trí nhớ và nhất là gây chấn thương sọ não, tử vong.

Say rượu

Chếnh choáng.
Nói líu lưỡi.
Phối hợp cơ thế kém.
Mất thăng bằng.
Buồn nôn, nôn.

Ngộ độc rượu
Thời gian chậm nhất là 24 giờ sau khi uống rượu pha cồn Methanol

Bất tỉnh, gọi hỏi không biết.

Co giật.

Tê yếu tay chân hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo.

Thở khò khè, ứ đọng đờm rãi ở họng miệng, ho yếu. Thở yếu, nhịp thở không đều, thở chậm hoặc ngừng thở. Có thể hít sâu và nhịp thở nhanh.

Da, môi, móng tay tím tái hoặc nhợt nhạt.

Đại tiểu tiện không tự chủ, tiếu ít.

Nhìn mờ, song thị, rối loạn cảm nhận về màu sắc.

Nôn nhiều, đau bụng, chướng bụng.

Mệt nhiều

Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Lớp học Sản Nhi tháng 3

Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Lớp học Sản Nhi tháng 3

Vào ngày 24/03/2018 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã tổ chức chương trình Lớp học Sản Nhi với chủ đề: “Chẩn đoán tiền sản – Tầm soát dị tật thai nhi” và và “Bệnh lý tay chân miệng và cách chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng tại nhà”.

ĐD. Nguyễn Thanh Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm