Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông

10/09/2018 12:59 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam ước tính có khoảng 6.000 người mắc bệnh và 30.000 người mang gen bệnh máu khó đông (Hemophilia).

Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình và những hệ lụy khác về mặt xã hội.

Chú thích ảnh

TTXVN

Truy tố y sỹ làm hơn 100 trẻ mắc bệnh sùi mào gà

Truy tố y sỹ làm hơn 100 trẻ mắc bệnh sùi mào gà

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành thủ tục truy tố bà Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm