Từ 23/1, Bắc Bộ chấm dứt mưa rét, chuyển nắng ấm

22/01/2022 19:41 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây gây ra mưa rào nên đêm 22/1, khu vực bước vào ngày cuối cùng của đợt mưa rét này, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 60 mm. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông

Ngày 22/1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông.

Sang ngày 23/1, miền Bắc chuyển nắng ấm, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 19-24 độ C. Trạng thái này có thể kéo dài đến khoảng ngày 25-26/1, sau đó khu vực đón một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Đến ngày 26-27/1, Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa phùn và sương mù. Kể từ đêm 28/1, nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng 15 độ C và kéo dài trạng thái rét đậm qua Tết Nhâm Dần.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ nắng ấm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22, ngày 23/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm