Phú Quốc – thiên đường 'sống cân bằng' sau đại dịch

03/10/2022 11:39 GMT+7 | Bạn cần biết

Sở hữu thiên nhiên trác tuyệt và hạ tầng siêu tiện nghi với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí đỉnh cao và bất động sản siêu sang, đó là những lý do khiến Phú Quốc đang trở thành hòn đảo được săn đón bậc nhất để “sống cân bằng”.

Khao khát “cân bằng” sau đại dịch

Nhu cầu được cân bằng giữa công việc và cuộc sống từ lâu đã sớm có mặt với nhiều hình thức khác nhau trên thế giới. Thay vì nỗi lo lớn nhất là kinh tế, con người chú trọng tới phục hồi thân – tâm – trí và hướng đến những trải nghiệm chất lượng hơn trong cuộc sống. Nhưng chỉ sau Covid-19, chúng ta mới nhận ra rằng, giờ là “kỷ nguyên” thật sự của lối sống cân bằng. Không chỉ sống xanh, sống khỏe, con người đòi hỏi khắt khe hơn về một môi trường sống riêng tư, độc bản và đầy đủ tiện nghi, nơi họ được chăm sóc toàn diện nhất.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc mang phong cách làng chài miền biển, đưa du khách chạm vào thiên nhiên diệu kỳ.

Theo đó, nhu cầu sở hữu second home cũng bùng nổ trên toàn cầu, con người mong muốn tìm một nơi trú ẩn gần thiên nhiên, song cũng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Theo Redfin, một công ty môi giới bất động sản nổi tiếng tại Mỹ, nhu cầu second home đã tăng hơn 100% trong tháng 12/2020 so với cùng kỳ trước đại dịch. Và ngay cả khi chưa đủ kinh tế để sở hữu một second home riêng mình, du khách trên toàn cầu cũng ưu tiên lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe hay du lịch kết hợp làm việc workcation để hướng đến yếu tố cân bằng trong cuộc sống.

Hơn ai hết, giới thượng lưu khắp thế giới là những người tiên phong tìm đến lối sống này. Để được sống cân bằng, họ không còn quá săn đón những thành phố hiện đại mà “di cư” tới những… hòn đảo biệt lập. Cha đẻ của Facebook, Mark Zuckerberg đã chi 100 triệu USD để mua nhà trên đảo Kauai (Hawaii). Bà Melinda Gates thuê một hòn đảo biệt lập ở Caribbean với giá hơn 3 tỷ đồng một đêm. chỉ để tìm kiếm “sự cân bằng” sau ồn ào hôn nhân.

Một thiên đường sống cân bằng ở Việt Nam

Theo tập đoàn bất động sản Savills, Phú Quốc đang là sự lựa chọn hoàn hảo để sở hữu một ngôi nhà thứ hai. Nằm tách biệt với các thành phố lớn, vừa có thiên nhiên hoang sơ, vừa có cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ và du lịch hiện đại bậc nhất, Phú Quốc đang nổi lên như một thiên đường sống cân bằng có thật, minh chứng qua danh hiệu một trong 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới vào năm 2022 do Travel + Leisure bình chọn hay top 15 hòn đảo tuyệt vời nhất để nghỉ hưu do International Living bình chọn. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đã đón gần 4,1 triệu lượt khách, tăng 154% so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Sun Tropical Village là tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng mang phong cách nhiệt đới đầu tiên thuộc hệ sinh thái Sun Group ở Nam đảo Phú Quốc.

Tại Phú Quốc, sống cân bằng được thể hiện đúng tiêu chí “xanh-sạch-tiện nghi”. Giống như danh xưng “đảo ngọc” của mình, Phú Quốc thực sự là một viên ngọc “xanh sạch” với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, rừng cây trái trù phú, dưới biển là những rạn hô đa sắc màu… Đặc biệt vùng đất còn sở hữu những bãi biển liên tục ghi danh trên các mặt báo quốc tế, như Bãi Kem một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, hay Bãi Sao top 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới…

Bên cạnh sự “xanh sạch”, Phú Quốc trở thành “miền đất hứa” của lối sống cân bằng nhờ các tiện nghi, đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của giới thượng lưu nhờ sở hữu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và bất động sản tầm cỡ quốc tế đang được các tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group kiến tạo.

Bãi Kem trở thành “tâm điểm” nghỉ dưỡng nam Phú Quốc, với các resort cao cấp như JW Marriott Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort… Kế bên Bãi Kem, nằm giữa 3 tầng thiên nhiên “vườn-rừng-biển” là 346 căn villa thuộc “ngôi làng nhiệt đới” cao cấp Sun Tropical Village, nơi giới tinh hoa tìm cho mình một second-home. Đó là nơi ta được thư thái nghe tiếng chim hót ngay trong chính căn nhà của mình, con trẻ được khám phá thế giới tự nhiên trong vườn nấm, vườn bướm, trekking, dạo bộ trong rừng, để được chữa lành về cả sức khỏe thể chất và tâm hồn, khi đã ngấm sự mệt mỏi, tù túng của chốn đô thị.

Và chỉ 20 phút cáp treo, người ta có thể đến ngay với hòn đảo miễn dịch với nỗi buồn - Hòn Thơm, với công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park và phân khu Làng Exotica với những trò chơi mạo hiểm đầy thách thức. Hòn Thơm đang được kiến tạo thành “đảo thiên đường” sánh ngang Bora Bora hay Maldives, với dự án Hon Thom Paradise Island. Tòa nhà Cánh Buồm canh tràn sức sống sẽ sớm ra mắt, mang đến không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo với trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, spa, sky club… đẳng cấp. Hay dọc theo những bãi biển và ghềnh đá sẽ là tổ hợp villa sang trọng The Sailing Bay, mang đến cho cư dân biệt quyền nghỉ dưỡng giữa vẻ đẹp thanh bình, quyến rũ của Hòn Thơm. Đặc biệt cư dân ở đây được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích xa hoa bậc nhất: chăm sóc sức khỏe tại trung tâm Wellness Center chuẩn quốc tế, mua sắm trong tổ hợp thương mại quy tụ thương hiệu đình đám thế giới. Và đặc biệt với bến cảng du thuyền quốc tế và sân đỗ trực thăng, nơi đây sẽ trở thành “đảo tỷ phú” đúng nghĩa khi đón những siêu du thuyền, chuyên cơ xa xỉ của giới thượng lưu trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, đưa du khách tới vùng đất “miễn dịch” với nỗi buồn.

Với những lý do trên, Phú Quốc hứa hẹn thu hút mọi “ánh đèn” trên “sân khấu” du lịch thế giới, trở thành tâm điểm mới về nghỉ dưỡng và bất động sản của giới tinh hoa trên khắp hành tinh. Dự kiến đến năm 2040, Phú Quốc sẽ đón khoảng 14,6 triệu lượt khách, tăng khoảng 3 lần so với con số 5,1 triệu lượt của năm 2019. Bằng sự hài hòa giữa thiên nhiên, các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và bất động sản đẳng cấp, Phú Quốc đã và sẽ tiếp tục giải tỏa cơn khát được “cân bằng” của những người luôn hướng mình đến lối sống xanh-sạch- đẳng cấp hơn.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm