Ninh Bình: Nêu cao ý thức cộng đồng phòng, chống nhập cảnh trái phép và dịch bệnh COVID-19

23/05/2021 08:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn đời sống dân sinh và các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, ngày 21/5/2021, Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành thư ngỏ "Toàn dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép và các vi phạm về phòng, chống dịch Covid - 19".

Dịch Covid-19 thế giới đến sáng 22/5: Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Dịch Covid-19 thế giới đến sáng 22/5: Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 22/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 166.458.272 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.457.105 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 147.219.500 người.

Nội dung cụ thể như sau: Thời gian qua, tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, thường trực nguy cơ dịch Covid - 19 xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam và lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý 38 vụ với 10 người nước ngoài, 02 tổ chức và 31 công dân Việt Nam vi phạm các quy định về xuất, nhập cảnh, trong đó có 27 trường hợp về hành vi nhập cảnh trái phép; khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn đời sống dân sinh và các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; quy định về phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về người nhập cảnh trái phép; các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc có hành vi dung túng, bao che, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như: Không khai báo, trốn tránh khai báo y tế, trốn cách ly...

Chú thích ảnh

Việc tố giác, cung cấp thông tin có thể bằng các hình thức sau đây: Liên hệ qua số điện thoại trực ban của Công an tỉnh 0229.3871.079; qua hòm thư điện tử tố giác tội phạm của Công an tỉnh: ninhbinh@canhsat.vn hoặc trực tiếp đến trụ sở Công an các huyện, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để tố giác, cung cấp thông tin. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh 069.2860.529; 0229.863713 hoặc trực tiếp đến trụ sở tiếp công dân Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh (đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) để tố giác, cung cấp thông tin.

Chú thích ảnh

Tham gia phòng, chống nhập cảnh trái phép chính là tham gia phòng, chống dịch COVID-19; là bảo vệ an toàn cho cộng đồng và an toàn của chính mình. Vì cuộc sống bình yên, vì sức khỏe, an toàn của mỗi người, mỗi nhà và cộng đồng, Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hưởng ứng tham gia./.

Đức Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm