Những việc nên hoàn thành trước khi nghỉ Tết 2020

20/01/2020 19:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Để có một kì nghỉ dài ngày trọn vẹn mà không phải băn khoăn về các kế hoạch còn dang dở, bạn nên giải quyết hết danh sách các công việc cần thiết trước khi nghỉ Tết 2020. Nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng công việc lộn xộn và mất phương hướng sau khi quay lại và kéo theo ảnh hưởng xấu đến các kế hoạch, dự án khác. Chưa kể, điều đó còn gây ra một số rắc rối làm cho đầu xuân của bạn thêm bận rộn, thiếu may mắn.

Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ tết: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020 - Tết Canh Tý với tổng cộng 7 ngày như đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sau đây là một số việc nên hoàn thành trước kỳ nghỉ tết, giúp bạn xây dựng phong cách làm việc khoa học hơn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch của những bên liên quan, chẳng hạn như đối tác, khách hàng...

Những việc gấp gáp

Có những việc bắt buộc bạn phải hoàn thành trước khi nghỉ Tết 2020 vì nó liên quan mật thiết đến đối tác, khách hàng. Đặc biệt, khi bạn làm nghề dịch vụ hoặc sản xuất hàng hóa, thực phẩm phục vụ dịp Tết chẳng hạn. Đây là ngành nghề đòi hỏi bạn phải tập trung tối đa thời gian và sức lực để hoàn thành đúng hạn nhằm phục vụ cho nhu cầu trước Tết. Khi bạn giải quyết ổn thỏa thì mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Chú thích ảnh

Việc đã hứa

Bạn đã hứa với ai đó hoặc những đơn vị nào về việc làm cần hoàn thành. Vậy trước khi nghỉ Tết, đừng quên thực hiện tốt lời hứa của mình. Bởi lẽ việc bạn hứa sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch của người khác. Ngoài ra, khi làm tốt, uy tín và thương hiệu của bạn sẽ được giữ vững và có nhiều hơn cơ hội hợp tác về sau. Ngược lại, nếu không cân đối thời gian và sắp xếp kế hoạch thì bạn sẽ dễ bị rối và rơi vào tình trạng thất hứa. Chắc chắn điều này sẽ gây ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp, uy tín, danh dự của bạn về lâu dài, Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng CareerLink chia sẻ.

Hoàn thành nốt kế hoạch còn dang dở

Bạn an tâm rằng mình đã giải quyết tốt công việc để có thể tận hưởng cho kì nghỉ tuyệt vời. Tuy nhiên, tốt hơn hết là lúc nào bạn cũng nên có phương án dự phòng cho các tình huống ngoài dự kiến. Bởi lẽ bạn không thể biết được khi nào công việc sẽ gặp một số trục trặc và nó có thể sẽ là nguyên nhân làm hỏng kỳ nghỉ Tết. Chưa kể, trong dịp tết các đơn vị có thể giúp giải quyết vấn đề cũng thường đóng cửa chưa hoạt động trở lại. Do đó, dự trù thêm một phương án là cách làm việc thông minh và cần thiết.

Ghi chú lại các công việc khi quay trở lại

Tết cổ truyền là khoảng thời gian nghỉ dài nhất trong năm. Nó không phải là kỳ nghỉ dưỡng đơn thuần mà ngược lại, mọi người hầu như ai cũng bận rộn hơn và mất nhiều thời gian công sức cho việc gia đình, việc cá nhân, các cuộc tụ họp, ăn chơi và đi du lịch cùng người thân, bạn bè. Thường mọi người có xu hướng ‘tạm dẹp bỏ” công việc sang một bên để hưởng trọn kì nghỉ này. Để tránh tình trạng “bỏ quên” khi quay lại, bạn cần lập một danh sách và ghi chú thật rõ ràng cụ thể tình trạng công việc. Điều này sẽ giúp ích cho bạn nắm rõ công việc, không bỏ sót để có cách giải quyết hợp lí.

Tri ân đến người đã giúp đỡ

Kết thúc năm cũ là dịp lý tưởng nhất để bạn nói lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình. Đó có thể là khách hàng, đối tác, sếp hoặc đồng nghiệp. Những tấm thiệp viết tay hoặc món quà giá trị mang nhiều ý nghĩa sẽ thể hiện tấm lòng chân thành của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng cần thông báo cụ thể lịch nghỉ tết của mình đến những đối tượng liên quan trong công việc để không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của các bên.

Vệ sinh nơi làm việc

Tất nhiên là không thể thiếu việc dọn dẹp nơi làm việc thật sạch sẽ gọn gàng trước khi nghỉ Tết rồi. Dù bạn có làm công việc gì thì một chỗ làm mới mẻ sạch sẽ và ngăn nắp trong năm mới sẽ tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái. Nó còn giúp tạo một khởi đầu mới cho công việc được hanh thông hơn.

Kết thúc một năm dài làm việc, hẳn ai cũng có nhiều việc cần giải quyết. Đó là lí do mà trước kỳ nghỉ Tết 2020 thường là khoảng thời gian bận rộn nhất của các doanh nghiệp và cá nhân mỗi người lao động. Để hoàn thành công việc tốt nhất, bạn cần biết cách tổ chức, sắp xếp cách làm việc thật khoa học để cân bằng lượng thời gian và công sức sao cho mọi việc cần thiết được giải quyết ổn thỏa. Có như vậy kì nghỉ dài sẽ được trọn vẹn để lấy lại năng lượng cho một khởi đầu trong năm mới tốt đẹp, thuận lợi.

Đặng Hảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm