Những điểm đến 'phượt thủ' không thể bỏ lỡ dịp Tết này

25/01/2020 08:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đi bằng xe máy hay ô tô, những chuyến ‘phượt’ lên Tây Bắc và Đông Bắc để ngắm cảnh đầu xuân trong dịp Tết Nguyên đán đã là một thú vui từ lâu với các bạn trẻ.

Top điểm đến 'hot' dịp Tết Canh Tý 2020 cho gia đình ưa 'xê dịch'

Top điểm đến 'hot' dịp Tết Canh Tý 2020 cho gia đình ưa 'xê dịch'

Tết Nguyên Đán là dịp các gia đình ở thành phố nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tìm những địa điểm trải nghiệm du lịch để chào đón năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc.

Dưới đây là một số điểm đến đáng chú ý và thường xuyên được lựa chọn trong những năm qua.

Thác Bản Giốc – thác nước đẹp nhất Việt Nam

Không cần nói nhiều về thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp nhất và đáng khám phá nhất Việt Nam. Nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, địa điểm này quanh thu hút du khách bởi những dòng nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi, bị chặn bởi các phiến đá tạo thành ba tầng thác. Và mỗi thác lại có nhiều ngọn thác lớn nhỏ khác nhau.

Thời điểm Tết Canh Tý là mùa khô, thác Bản Giốc mang một vẻ đẹp riêng khi dòng chảy nhẹ nhàng, yên ả hệt như những dải lụa trắng thả thõng xuống hồ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình cùng với mặt sông rộng bên dưới, thảm cỏ và rừng nguyên sinh xanh ngắt. Đặc biệt, nước lặng cho phép du khách có thể đi thuyền dưới chân thác để khám phá vẻ đẹp hoang sơ tại đây.

Chú thích ảnh
Thác Bản Giốc

Cạnh thác Bản Giốc còn là một hệ thống các điểm du lịch khác của Cao Bằng như khu di tích Pác Bó, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc. Tới đây, ngoài ngắm cảnh và khám phá các nét văn hóa đặc trưng của vùng Đông Bắc, du khách còn có cơ hội nếm các đặc sản địa phương như vịt quay 7 vị Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh, bánh trứng kiến, bánh Cóng Phù, cháo nhộng ong...

Nằm cách Hà Nội 400 km, hành trình tới Bản Giốc có thể đi theo 3 cung đường: QL 1 ( Hà Nội – Thất Khê – Trùng Khánh – Bản Giốc); QL 3 và QL 1B ( Hà Nội – Thái Nguyên – Thất Khê – Trùng Khánh – Bản Giốc) hoặc QL 3 (Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng – Trùng Khánh – Bản Giốc). Nếu đi xe máy, bạn nên bố trí thăm Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) dọc hành trình.

Mẫu Sơn – Sa Pa thứ 2 của phía Bắc

Dãy núi Mẫu Sơn nằm tại huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), trong đó khu vực cao nhất cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông, cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 180 km. Đây là điểm du lịch được gọi là “Sa Pa thứ hai của phía Bắc” với độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển.

Chú thích ảnh
Đường lên đỉnh Mẫu Sơn

Là một địa điểm du lịch khá đông khách nên số lượng khách sạn nhà nghỉ ở Mẫu Sơn khá nhiều, có thể đáp ứng được nhu cầu từ các nhóm khách lẻ cho đến các đoàn đông. Tới Mẫu Sơn, du khách có thể khám phá vẻ đẹp đậm chất hoang sơ, cổ kính cùng các ngôi biệt thự ở đây có lối kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc và các điểm cư trú của một số dân tộc như Dao, Nùng, Tày vẫn còn giữ được nguyên bản sắc về văn hóa truyền thống. Ngoài khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên, khu vực này cũng có nhiều đặc sản ẩm thực của Lạng Sơn như lợn sữa quay mắc mật, gà sáu cựa, ếch hương, đào tiên tiến vua và đặc biệt là loại rượu Mẫu Sơn nổi tiếng.

Do quãng đường tới Hà Nội tương đối ngắn, du khách có thể tới xuất phát từ Hà Nội vào buổi sáng, khám phá và nghỉ lại Mẫu Sơn một đêm rồi đi vòng về Cao Bằng theo quốc lộ 4 để thăm Thác Bản Giốc.

Hà Giang – điểm đến truyền thống của phượt thủ

Không cần nói nhiều về Hà Giang, địa điểm luôn có sức hút lớn nhất với dân phượt trong suốt 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông trên các cung đường vùng Tây Bắc. Không phải mùa hoa tam giác mạch, bạn vẫn có thể ngắm Hà Giang và cao nguyên đá Đồng Văn trong màu thắm của hoa đào, màu vàng của hoa cải, màu trắng của hoa mận, hoa lê trên nền núi đá.

Chú thích ảnh
Hoa đào Hà Giang trong ngày Xuân

Nằm cách Hà Nội hơn 300 km nhưng để thật sự khám phá Hà Giang, bạn sẽ phải đi tiếp quãng đường 150 km từ thánh phố qua Quản Bạ, Sủng Là, Phố Cáo, Ma Lé... Dọc cung đường, bên những sườn núi đá trắng đẹp tới nghẹt thở là màu sắc của hoa đào trên sườn núi, dọc các con dốc, hay sau hàng rào đá của người dân. Đặc biệt, phố cổ Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc – 2 điểm đến cuối cùng trên hành trình – là nơi có nhiều gốc đào cổ thụ nhất và gắn liền với những điểm dừng chân không thể bỏ qua như phố cổ Đồng Văn, Phố Cáo, đèo Mã Pì Lèng...

Hiện tại, các cơ sở du lịch gắn với những điểm đến này đã khá phát triển, đủ sức cung cấp cho du khách hệ thống phòng nghỉ tương đối chất lượng và các món ăn đặc sản Hà Giang như thịt trâu gác bếp, rượu ngô, thắng cố, xôi ngũ sắc... Một chuyến phượt tới Hà Giang có thể diễn ra trong 4 ngày 3 đêm, hoặc kéo dài thêm một đêm nếu bạn muốn ghé thăm thung lũng Hoàng Su Phì (cách thành phố Hà Giang chừng 50 km) trên đường về.

Simacai – Bắc Hà: Lào Cai đâu chỉ có Sa Pa

Bên cạnh một Sapa quá ư nổi tiếng với khách du lịch đại trà, Bắc Hà và Simacai lại là nơi đặc biệt thu hút khách du lịch bởi những con đường đẹp nhất ở vùng núi Lào Cai...Hai huyện vùng cao này được cho là vẫn giữ được vẻ chân sơ mộc mạc và bình thản trước cơn lốc du lịch đang phát triển mạnh Tây Bắc.

Chú thích ảnh
Hoa mận tại Bắc Hà

Để tới Simacai rồi Bắc Hà, du khách có thể xuất phát từ Lào Cai, vượt qua cung đường khoảng 90 km ở độ cao1 000 - 1500m so với mực nước biển. Đây là cung đường tuyệt đẹp với nhiều đoạn men theo dòng sông Chảy, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm hun hút. Dọc đường đi là các địa điểm đặc biệt như Mường Khương, Lùng Khấu Nhin, Lử Thần, đèo Pha Long... – nơi bạn có thể thoải mái dừng lại “check in”hoặc dừng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ những bộ trang phục truyền thống của đồng bào người Dao và H’Mong.

Tới Bắc Hà, du khách có thể nghỉ ngơi, tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng, thăm Hang Tiên, đền Bắc Hà hoặc vào chợ phiên Bắc Hà nổi tiếng (diễn ra vào mọi sáng chủ nhật). Hiện tại, cung đường này cũng đã phát triển khá nhiều khách sạn và dịch vụ homestay. Tuy nhiên, hợp lý nhất, du khách có thể kết hợp đi Sapa- Simacai – Bắc Hà để tạo thành một lịch trình trọn vẹn trong khoảng 3 -4 ngày.

Mộc Châu – ngập trong sắc trắng của hoa mơ, hoa mận

Chỉ cách Hà Nội 187 km, Mộc Châu (Sơn La) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến du xuân với gian 2 ngày 1 đêm. Các điểm đến tại đây gồm có Ngũ Động bản Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, khu hồ sinh thái rừng thông bản Áng, đồi chè, vườn đào, vườn mận, trang trại chăn nuôi bò sữa… với hệ thống khách sạn, nhà hàng và homestay rất phát triển đẻ đón lượng du khách từ Hà Nội quanh năm đổ về.

Chú thích ảnh
Mộc Châu dịp Xuân

Nét độc đáo của Mộc Châu vào mùa xuân chính là màu trắng đặc biệt của hoa mơ, hoa mận vừa bung nở. Không lác đác như những nơi khác, hoa mơ, hoa mận ở Mộc Châu được trồng thành từng cánh đồng, cánh rừng trải rộng trên những sườn đồi, kéo từ thung lũng này đến thung lũng khác nên khi nở chúng làm trắng và sáng rực cả một khoảng trời. Tuyệt đối, không một địa điểm nào khác tại Tây Bắc có thể sánh được với Mộc Châu về đặc điểm này. Đi vào những con đường rợp bóng hoa mận, hoa mơ, du khách có thể ngỡ như mình lạc vào thế giới thần tiên nào đó.

Trung tâm Mộc Châu là thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu. Bạn có thể chọn lưu trú tại một trong hai thị trấn này để nghỉ đêm trong chuyến đi.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm