Nga sẽ nối lại các chuyến bay đến Việt Nam

16/01/2021 22:10 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/1, Trung tâm phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết nước này sẽ nối lại các chuyến bay đến Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar từ ngày 27/1 tới với tần suất vài chuyến mỗi tuần. Hoạt động hàng không giữa Nga với những nước trên đã bị đình chỉ từ những tuần đầu khi xảy ra dịch bệnh. 

Hai người Nga tái dương tính SARS-CoV-2 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính

Hai người Nga tái dương tính SARS-CoV-2 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính

Sáng 12/1, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo về 2 trường hợp người Nga (là 2 mẹ con, mẹ sinh năm 1989 và con sinh năm 2020) tái dương tính với SARS-CoV-2, sau khi hoàn thành cách ly tại tỉnh Khánh Hòa, đến thành phố Vũng Tàu để đoàn tụ với chồng đang làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Thông báo của trung tâm nêu rõ, sau khi thảo luận và cân nhắc đến tình hình dịch bệnh tại những quốc gia nói trên, cơ quan này đã quyết định áp dụng nguyên tắc "có đi có lại" trong việc nối lại các chuyến bay đến Việt Nam với tuyến Moskva-Hà Nội (2 chuyến/tuần), Ấn Độ với tuyến Moskva-New Delhi (2 chuyến/tuần), Phần Lan với tuyến Moskva-Helsinki (2 chuyến/tuần), St. Petersburg-Helsinki (2 chuyến/tuần) và Qatar với tuyến Moskva-Doha (2 chuyến/tuần). 

Trung tâm phòng chống dịch COVID-19 của Nga xác nhận tỷ lệ mắc COVID-19 tại Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar ở mức dưới 40 ca/100.000 dân trong 14 ngày, đáp ứng tiêu chí về dịch tễ để nối lại hoạt động hàng không. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 15/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến tối 16/1 theo giờ Việt Nam, Nga đã ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm COVID1-19 khiến hơn 65.000 người tử vong.

Việt Nam có hơn 1.500 ca nhiễm với hơn 30 ca tử vong. Ấn Độ hơn 10,5 triệu ca nhiễm, 152.000 ca tử vong. Phần Lan hơn 40.000 ca nhiễm, hơn 600 ca tử vong. Qatar hơn 147.000 ca nhiễm, hơn 240 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm