Năm học 2019-2020, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

09/04/2019 16:38 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, năm học 2019-2020 của 112 trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Chiều 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2019 - 2020; công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019; công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019. Trong đó, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 có nhiều điểm mới đáng quan tâm.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 của thành phố là 67.299 học sinh (khoảng 64% trong tổng số 105.000 học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn); trong đó gần 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp tuyển hơn 730 chỉ tiêu. Như vậy, gần 38.000 học sinh đang học lớp 9 sẽ không được vào lớp 10 công lập.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây, không phải toàn bộ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đều đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Nhiều học sinh học xong lớp 9 sẽ chọn học trường quốc tế hoặc đi du học, một số học sinh chọn học nghề.

Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ trương đẩy mạnh phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, thành phố tiếp tục giảm dần tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập, mục tiêu đến năm 2020 còn khoảng 60% học sinh vào lớp 10 công lập. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Giáo dục đang đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giúp các học sinh Trung học cơ sở có định hướng lựa chọn những loại hình học tập phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế, những học sinh ở lớp 9 có học lực trung bình, yếu, khi tiếp tục theo học văn hóa ở trường Trung học phổ thông thường rất vất vả, khó theo kịp chương trình. Vì vậy, tùy vào năng lực của mình, các em có thể lựa chọn những loại hình học tập khác phù hợp hơn. Các em có thể chọn học nghề khi thị trường lao động đang rất cần nguồn lao động trẻ, có tay nghề và trình độ tiếp cận công nghệ nhanh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, để đạt được mục tiêu phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, vận động để học sinh, phụ huynh và cả xã hội thay đổi nhận thức về việc học nghề.

Mặt khác, lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố cũng khẳng định, cùng với hệ thống các trường nghề trên địa bàn, hệ thống trường ngoài công lập; học hệ bổ túc văn hóa ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đáp ứng đủ chỗ học cho những học sinh không vào được lớp 10 công lập. Trong đó, hệ giáo dục thường xuyên với chương trình nhẹ hơn, số môn ít hơn ở trường Trung học phổ thông nhưng bằng tốt nghiệp có giá trị như nhau. Các em cần cân nhắc chọn trường phù hợp với điều kiện cũng như việc đi lại để học tập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 - 3/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ngoài ba môn bắt buộc, thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên và thi thêm môn tích hợp nếu dự tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp.

Thu Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm