Năm 2020 người Việt sắm thêm hơn 400.000 ô tô và 3 triệu xe máy

20/01/2021 15:22 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Theo các con số tổng kết từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), từ TC Motor (Hyundai) và Vinfast thì số lượng xe ô tô mới được người tiêu dùng Việt Nam sắm trong năm 2020 là gần 408.000 chiếc, giảm khoảng 8% so với năm 2019 do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên con số này chưa bao gồm thương hiệu Mercedes cùng hàng chục thương hiệu xe nhập khẩu không công bố số lượng xe bán ra. Con số “ẩn” này có thể lên tới 10.000. Như vậy ước tính trung bình mỗi ngày trong năm 2020 có khoảng 1.150 chiếc ô tô mới gia nhập thêm vào các con đường Việt Nam.

Chú thích ảnh

Số lượng xe máy mới tiêu thụ trong năm 2020 cũng giảm khoảng 16,66% so với năm trước, theo tính toán của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Cụ thể, năm qua người Việt sắm thêm 2.712.615 xe hai bánh từ 5 thương hiệu thuộc VAMM (Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha). Con số này cũng chưa bao gồm các thương hiệu xe máy nhập khẩu khác và xe máy điện nên ước đoán số lượng máy mới gia nhập trên đường Việt Nam trong năm 2020 không dưới 3 triệu chiếc.

Thực tế này lý giải vì sao tình trạng kẹt xe, tắc đường gia tăng ở các đô thị đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM, đang đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm