Mỗi ngày thêm gần 8.300 xe máy mới ra đường Việt Nam

17/07/2019 15:46 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) -gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha- trong 3 tháng quý 2/2019 (tháng 4,5 và 6), người dân đã mua mới 749.516 xe các loại của 5 thương hiệu này.

Giá xe máy Honda đột ngột tăng chóng mặt

Giá xe máy Honda đột ngột tăng chóng mặt

Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8, giá xe máy Honda tại Việt Nam lại dồn dập tăng chóng mặt.

Như vậy tính trung bình mỗi ngày ở Việt Nam người dân lại mua thêm ít nhất 8.237 xe máy mới. Đó là chưa tính lượng xe từ các nhà nhập khẩu cũng như xe máy điện.

Theo VAMM, số lượng xe máy tiêu thụ trong quý 2/2019 như vậy là giảm 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2018, cả nước đã mua thêm khoảng 3.4 triệu xe máy mới thuộc 5 thương hiệu lớn nói trên. 

Chú thích ảnh

  PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm