Hạt vi nhựa có thể chui vào cơ thể chúng ta như thế nào?

15/05/2019 12:07 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ăn các loài sinh vật biển không còn an toàn khi trong nước biển có trên 5 nghìn tỷ mảnh nhựa và trên 90% trong số đó là các hạt vi nhựa.

Thán phục tái chế rác thải nhựa phong cách Nhật Bản

Thán phục tái chế rác thải nhựa phong cách Nhật Bản

Nổi tiếng với những cách gói quà và hàng độc đáo, sử dụng các nguyên liệu thân thiện môi trường là giấy và vải, song Nhật Bản cũng không tránh được xu thế chung sử dụng bao bì đóng gói bằng nhựa tiện ích trong hoạt động công nghiệp thực phẩm cũng như nhiều ngành nghề khác.

Chú thích ảnh

  

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm