Chỉnh trục khớp cổ tay cho bệnh nhi bị di chứng lệch khớp sau cơn sốt

13/09/2018 15:44 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Vào cuối tháng 8/2018, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiến hành phẫu thuật chỉnh trục khớp cổ tay cho một bệnh nhi 15 tuổi, ngụ tại Bình Tân, Vĩnh Long. Gia đình cho biết em bị lệch khớp cổ tay và khớp chân sau một cơn sốt nặng lúc 1 tháng tuổi.

Bệnh nhi là em P.T.D (sinh năm 2003, ngụ tại Vĩnh Long). Em bị sốt nặng khi mới sinh được 1 tháng tuổi dẫn đến dị tật tay và chân, làm bàn tay và bàn chân trái bị khoèo. Đều này đã gây ra nhiều bất tiện cho cuộc sống của em. Chính vì thế, vào tháng 8 vừa qua, gia đình đã quyết định đưa em đến bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để làm phẫu thuật chỉnh hình.

Chú thích ảnh

Ngày 31/08/2018, ekip phẫu thuật của khoa Thần Kinh – Cơ Xương Khớp đã tiến hành phẫu thuật giải phóng gân chỉnh trục cổ bàn tay cho bệnh nhi. Theo Ths.BS Lê Dũng – Phó Trưởng khoa Thần Kinh – Cơ Xương Khớp đồng thời cũng là trưởng ekip phẫu thuật, lệch trục khớp cổ tay bàn tay sau sốt ít gặp, tuy nhiên, việc biến dạng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người bệnh. Độ tuổi thích hợp nhất để phẫu thuật là từ 2-6 tuổi khi xương đang phát triển. Việc phẫu thuật có thể cải thiện khả năng hoạt động của tay cũng như tăng tính thẩm mỹ cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, hiện tại cánh tay của bệnh nhi đã duỗi thẳng được và có thể cử động nhẹ.

P.V

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long: Tổ chức tầm soát tim mạch miễn phí cho trẻ em

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long: Tổ chức tầm soát tim mạch miễn phí cho trẻ em

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thông báo tổ chức khám bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi vào thứ ba đầu tiên của mỗi tháng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm