Bí kíp giúp quý ông mắc chứng phì đại tuyến tiền liệt vẫn tự tin khi 'giáp trận'

16/12/2019 08:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Làm thế nào để đối diện với tình trạng giảm ham muốn tình dục, gặp vấn đề phóng tinh ở các quý ông trung niên khi bị phì đại tuyến tiền liệt.

Là một trong số những cơ quan sinh dục nên tuyến tiền liệt có ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện phòng the của nam giới. Tuyến tiền liệt bao quanh niệu đạo, nằm ở đáy bàng quang, phía trước trực tràng, sau xương mu, tuyến tiền liệt tiết ra dịch nhầy trắng để trung hòa môi trường axit loãng của tinh dịch. Do đó, phì đại tuyến tiền liệt thường dẫn đến giảm ham muốn tình dục, khó cương dương, ảnh hưởng đến quá trình phóng tinh ở các quý ông trung niên.

Anh Tiến Đạt (42 tuổi, Hà Đông) tâm sự: “Trước đây hai vợ chồng tôi vẫn thường quấn quýt, tranh thủ bù đắp mỗi khi tôi đi công tác về. Nhưng dạo gần đây tôi không thể chiều vợ được vì cảm giác đau thắt ở vùng xương chậu, đi tiểu thường xuyên, cảm giác đi rồi nhưng vẫn chưa hết rất khó chịu. Mà thất vọng hơn là tôi không thể cương lâu như trước, cảm giác trên bảo dưới không nghe làm tôi xấu hổ và áy náy với vợ vô cùng. Cô ấy không nói vì lo tôi buồn, nhưng tôi vẫn nhận ra tâm tư của vợ”.

Chú thích ảnh

Cảm xúc của người bị phì đại tuyến tiền liệt như anh Đạt cũng dễ hiểu, khi căn bệnh này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống vợ chồng. Một số loại thuốc điều trị u xơ tuyến tiền liệt có thể gây rối loạn cương dương, giảm ham muốn tình dục. Ở một số người có thể dẫn đến giảm số lượng tinh trùng, giảm lượng tinh dịch và sự di chuyển của tinh trùng. Với những người trải qua phẫu thuật, theo thống kê có khoảng 50-75% bệnh nhân xuất tinh ngược dòng, tức là 1 phần tinh trùng khi xuất tính không ra dương vật mà đi ngược vào bàng quang ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Chú thích ảnh

Ngay cả việc phẫu thuật cũng không thể đảm bảo chữa khỏi bệnh 100% bởi phì đại tuyến tiền liệt có nguyên nhân từ hormone. Càng lớn tuổi, nguy cơ tái phát sau phẫu thuật càng cao, thời gian phục hồi lâu và đau đớn hơn. Chính vì thế, các bác sĩ luôn khuyến khích bệnh nhân thăm khám, sàng lọc ở giai đoạn đầu để can thiệp đúng, trúng và chính xác nhất.

Hiện nay, y học thế giới đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguyên liệu từ thiên nhiên, cụ thể là chiết xuất từ quả cây cọ lùn ứng dụng trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Serenoa Repens - chiết xuất từ dầu quả cây cọ lùn được các nhà khoa học nhận định có khả năng làm giảm các triệu chứng như khó tiểu, tiểu nhiều lần. Serenoa Repens cũng được chứng minh lâm sàng về hiệu quả và tính an toàn, hạn chế tối đa tác dụng phụ trong việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới.

Chú thích ảnh

Với những tính năng ưu việt trong việc ức chế quá trình sản sinh tuyến tiền liệt, Serenoa Repens hỗ trợ giảm các triệu chứng khó tiểu, tiểu nhiều lần và được các chuyên gia đầu ngành tại Châu chứng nhận.

Chú thích ảnh

TPBVSK Primalis hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ (phì đại) lành tính tuyến tiền liệt, giúp giảm các triệu chứng khó tiểu, tiểu nhiều lần.

TPBVSK Primalis được sản xuất từ Đức với 320mg chiết xuất Serenoa Repens cô đặc dầu từ quả cây cọ lùn trong một viên, liều lượng dùng thích hợp chỉ 1 viên/ngày

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại & dược phẩm Sang.

Địa chỉ: Tầng 3, Số 61 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin sản phẩm: https://primalis.com.vn/

Hotline: 0906 882 646

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm