Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có thể lọc máu ngay tại nhà

15/08/2019 14:22 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của Bộ Y Tế, ở nước ta số lượng người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngày càng gia tăng. Hiện nay, có trên 80.000 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối cần sử dụng một trong những phương pháp điều trị thay thế thận như là: thẩm phân phúc mạc (hay còn gọi là phương pháp lọc màng bụng), chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chào đón ba em bé sinh ba

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chào đón ba em bé sinh ba

Vào lúc 0h ngày 27/06/2019, 3 em bé sinh ba đã chào đời thành công tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Sản phụ N.T.T.N (Cầu Ngang - Trà Vinh) có dấu hiệu chuyển dạ nhưng do mang tam thai ở tuần thứ 35, ngôi không thuận và có dấu hiệu suy thai nên phải tiến hành mổ lấy thai cấp cứu.

Tuy vậy, tất cả các trung tâm thận nhân tạo trên toàn quốc đều bị quá tải, không đáp ứng nhu cầu lọc máu ngày càng tăng.

Do đó, phương pháp lọc màng bụng là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận vừa thuận lợi, vừa đảm bảo hiệu quả điều trị.                                                                

Chú thích ảnh

Vừa qua, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã thực hiện thành công phương pháp đặt catheter ổ bụng qua nội soi để lọc màng bụng cấp cứu điều trị cho người suy thận mạn giai đoạn cuối. Người bệnh là bà P.T.T.N (72 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối làm giảm chức năng lọc các chất độc và dịch dư thừa ra khỏi máu, phải đến bệnh viện để sử dụng phương pháp thay thế thận. Ngày 31/05/2019, người bệnh đã được đặt Catheter ổ bụng để thẩm phân phúc mạc. Đây là phương pháp sử dụng màng bụng của người bệnh làm màng lọc thay thế cho thận suy. Màng bụng của bệnh nhân sẽ đóng vai trò như một máy chạy thận nhân tạo để lọc các chất chuyển hóa, nước, điện giải ra khỏi cơ thể người bệnh và giúp cân bằng nội môi. Theo BS. Nguyễn Đức Duy – Phó Trưởng khoa Thận Tiết Niệu bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - khi đã thuần thục các kỹ năng cần thiết, người bệnh có thể về nhà tự điều trị và mỗi tháng chỉ phải tới bệnh viện một lần để kiểm tra và lãnh dịch.

Với phương pháp lọc màng bụng, người bệnh không phải thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt như khi lọc máu hoặc bằng các phương pháp khác, ít xảy ra biến động huyết áp và không cần sử dụng kim tiêm. Cách điều trị tại nhà sẽ giúp người bệnh kiểm soát các chỉ số sinh hóa, nước điện giải, huyết áp và giúp cho nhiều người bệnh ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa bớt phần nào gánh nặng chi phí nằm viện, sinh hoạt, chăm nom…và đã làm giảm đáng kể tình trạng quá tải ở bệnh viện. Việc áp dụng thành công phương pháp thẩm phân phúc mạc sẽ mang đến cho bệnh nhân nhiều ưu điểm như: Đơn giản, dễ thực hiện ở những nơi không có máy chạy thận, thích hợp cho người bệnh có tình trạng huyết áp không ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ hay xuất huyết tiêu hóa hơn so với chạy thận bằng máy và tiết kiệm được thời gian, chi phí điều trị cho người bệnh.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm