Bắc Kinh phát hành tiền 'ảo' trị giá 1,55 triệu USD

07/02/2021 16:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,55 triệu USD) cho người dân địa phương vào Chủ nhật (7/2) để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Dịch Covid-19: Trung Quốc xét nghiệm quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh

Dịch Covid-19: Trung Quốc xét nghiệm quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh

Ngày 22/1, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã khởi động chiến dịch xét nghiệm cho 2 triệu người trong vòng 48 giờ, trong bối cảnh thành phố này đang đẩy nhanh việc khống chế các ổ dịch mới bị cho là có liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Cơ quan giám sát tài chính thành phố Bắc Kinh, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được phát hành thông qua xổ số trong các phong bì ảo màu đỏ với giá trị 200 nhân dân tệ mỗi phong. Từ Chủ Nhật (7/2) đến Thứ Hai (8/2), người dân địa phương có thể đăng ký xổ số trên ứng dụng điện thoại di động và kết quả sẽ được công bố vào ngày 10/2.

Chú thích ảnh
Bắc Kinh phát hành tiền số để thúc đẩy tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: SCMP

Người trúng xổ số có thể chi tiêu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ ngày 10/2 đến ngày 17/2 tại các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng thực tế được chọn, bao gồm quần áo, giày dép, rạp chiếu phim, khách sạn và các lĩnh vực khác.

Sử dụng tiền kỹ thuật số trong tiêu dùng đặc biệt được khuyến khích trong các hoạt động thể thao mùa Đông vì thành phố đang chuẩn bị cho việc sử dụng thí điểm thêm hình thức tiền tệ mới trong Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra vào năm 2022.

Ngoài Bắc Kinh, một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm Thâm Quyến và Tô Châu cũng đã thí điểm đưa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào sử dụng từ năm ngoái.

TTXVN/THX

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm